Bắt đối tượng giết nữ chủ hiệu cắt tóc gội đầu để cướp tài sản

ANTD.VN - Ngày 13-11, CATP Hải Phòng cho biết đã bắt giữ nghi phạm gây ra vụ án giết người, đốt xác phi tang rồi cướp tài sản xảy ra ngày 7-11 tại xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng.

Đối tượng bị bắt là Vũ Thế Thùy (SN 1986, trú tại thôn Đốc Hành, xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng).

Trước đó, khoảng 14h ngày 9-11, người dân phát hiện xác một phụ nữ bị cháy đen trên bờ đê đầm rươi thuộc thôn Bắc Phong, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, đã nhanh chóng báo tin đến cơ quan Công an.

Đối tượng Vũ Thế Thùy

Tiến hành xác minh, Cơ quan công an xác định nạn nhân là chị Nguyễn Thị H. (29 tuổi), trú tại xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng, làm nghề cắt tóc gội đầu.

Theo điều tra, khoảng 17h30 ngày 7-11, chị H rời khỏi quán bằng xe máy Honda - Air Blade màu đen - đỏ, BKS: 15H1-307.11, và không trở về nhà cho tới thời điểm phát hiện tử vong.

Qua khám nghiệm, lực lượng chức năng xác định nạn nhân bị hai vết thương ở cổ do vật sắc nhọn gây ra, làm đứt động mạch mất máu cấp, suy tuần hoàn dẫn đến tử vong, sau đó bị đốt xác. Tài sản bị mất ban đầu là xe máy và điện thoại của nạn nhân.

Tiến hành điều tra truy xét, Cơ quan công an xác định đối tượng gây ra vụ án trên là Vũ Thế Thùy (SN 1986, trú tại thôn Đốc Hành, xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng). Sau 3 ngày phát hiện sự việc, ngày 12-11, CATP Hải Phòng đã bắt giữ Vũ Thế Thùy khi đối tượng đang lẩn trốn tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh và thu giữ 1 dây chuyền, 1 nhẫn vàng của nạn nhân.

Tại Cơ quan công an, Thùy khai là bạn trai của em gái nạn nhân. Do thiếu nợ tiền bạc ở nhiều nơi, không có khả năng chi trả nên Thùy đã nảy sinh ý định giết chị H để chiếm đoạt tài sản. Tối 7-11, với lý do rủ đi chơi, Thùy chở chị H đi lên bờ sông thuộc xã Kiến Thiết rồi dừng xe đi vệ sinh. Lợi dụng lúc chị H sơ hở, Thùy đã dùng dao bầu chuẩn bị sẵn đâm nạn nhân.

Xác định chị H đã chết, Thùy lấy cỏ phủ lên người nạn nhân rồi đi xe máy sang huyện Vĩnh Bảo mua xăng về đốt xác, lấy tài sản trên người chị H gồm nhẫn, dây chuyền vàng. Sau đó, Thùy đi sang địa phận tỉnh Quảng Ninh với ý định trốn sang Trung Quốc.