Bắt 2 vụ tàng trữ, chuyển súng bút qua đường sân bay

ANTĐ -  Ngày 1-1-2014, lực lượng an ninh sân bay Tân Sơn Nhất TP.HCM đã bàn giao 3 nghi can cho Công an quận Tân Bình, TP.HCM điều tra mở rộng về việc tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí qua đường hàng không.

Trước đó, lúc 16h30 chiều 30-12 tại khu vực nhà ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất (đường Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình), 2 nhân viên an ninh của sân bay trong lúc làm nhiệm vụ soi chiếu hàng hóa đã phát hiện trong ba lô hành lý của đối tượng Nguyễn Văn Duyệt (SN 1986, trú tỉnh Hải Dương, tạm trú quận 12) có 1 cây súng bút tự chế, dạng hình trụ tròn, dài 15cm nên đã tạm giữ Duyệt để xử lý. Từ lời khai của Duyệt, cơ quan công an đã tạm giữ thêm bạn gái của Duyệt  là Nguyện Thị Hoài Thư (SN 1995), là nhân viên của khách sạn T.V ở đường HT27, phường Hiệp Thành, quận 12. Duyệt khai, có khách đến khách sạn nơi Thư làm việc để thuê phòng lưu trú nhưng không có tiền trả nên để lại chiếc ba lô trên. Sau đó, Duyệt mượn ba lô từ Thư để bỏ hành lý thì bị phát hiện, tạm giữ tại sân bay.

18h40 cùng ngày cũng tại khu vực nhà ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất, hành lý của Nguyễn Việt Hùng (SN 1978, trú TP Hà Nội) qua máy chiếu có dấu hiệu nghi vấn. Qua kiểm tra, lực lượng an ninh sân bay phát hiện 1 khẩu súng bút tự chế, dạng hình trụ tròn, dài 12cm, và 3 viên đạn thể thao quốc phòng. Hùng khai rằng, đã nhặt được số súng, đạn nói trên ở xe taxi trên đường ra sân bay. Hiện cơ quan công an đang đấu tranh làm rõ.