TP.HCM:

Băng cướp đêm phóng ra từ bụi rậm

ANTĐ - Giữa đêm, nhóm cướp xông ra từ bụi rậm dùng gậy tầm vông đánh người chồng bất tỉnh, đạp té người vợ xuống đường rồi cướp 2 xe tay ga cùng tiền bạc tẩu thoát.

Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM xác nhận đã phối hợp cùng Đội hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM bắt giữ 4 đối tượng thuộc 1 băng cướp nguy hiểm vừa gây ra ở địa phương này.

Trong 4 đối tượng bị bắt có 3 đối tượng gồm: Lê Văn Hiền (tự “Nhọn”, SN 1994), Ngô Hoàng Dương (SN 1992) và Phạm Quốc Bảo (SN 1993, ngụ ấp 3, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn) bị điều tra, xử lý về hành vi “cướp tài sản”. 1 đối tượng có liên quan là Nguyễn Văn Phú (SN 1994, ngụ ấp 3, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn) bị lập hồ sơ về hành vi “không tố giác tội phạm”.

2 xe tay ga bị cướp, công an đã thu hồi được

Trước đó do thiếu tiền tiêu xài, đêm 13/3 nhóm đối tượng gồm Hiền, Dương và Bảo rủ nhau đi cướp tài sản để chia nhau. Sau đó chúng trang bị gậy tầm vông, kéo đến phục kích trong bụi rậm nằm ven con đường liên xã ở ấp 3, xã Đông Thạnh chờ nạn nhân đi ngang qua sẽ ra tay.

23h30 đêm 13/3 vợ chồng ông Đoàn Hồng Th (SN 1962) – bà Hồ Thị T (SN 1972, ngụ ấp 3, xã Đông Thạnh) điều khiển 2 xe gắn máy gồm xe Air Blade và Atilla đi về nhà. Khi gần về đến nhà, vợ chồng ông Th – bà T tá hỏa khi thấy nhóm một đối tượng phóng ra từ bụi rậm...

Chưa kịp phản ứng gì, nhóm đối tượng cầm gậy tấn công tới tấp làm ông Th té xuống đường, bất tỉnh tại chỗ. Chúng còn đạp bà T té xuống xe. Sau đó nhóm đối tượng đã cướp 2 chiếc xe tay ga, 1 số giấy tờ tùy thân của bà T và 5 triệu đồng rổi tẩu thoát.

Ngay sau khi nhận trình báo của người dân về vụ cướp táo bạo xảy ra trên địa bàn, Công an huyện Hóc Môn đã khẩn trương vào cuộc điều tra. Cùng thời điểm, tổ trinh sát của Đội Hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự đang tuần tra địa bàn nghe tin báo cũng tham gia hỗ trợ truy xét nóng.

Qua công tác rà soát nhanh, trinh sát đã khám phá được 1 trong 2 xe bị cướp, là chiếc Atilla được cất giấu trong ngôi nhà hoang ở ấp 3, xã Đông Thạnh. Sàng lọc nhanh từ các đối tượng khả nghi tại địa phương, công an đã mời đối tượng Hiền lên làm việc. Qua đấu tranh, Hiền thừa nhận đã cùng đồng bọn gây ra vụ cướp nói trên. Sau đó, cả 3 đối tượng trực tiếp tham gia vụ cướp và có liên quan đã bị bắt giữ.

Khai thác thông tin từ 4 đối tượng bị bắt giữ, mới đây công an đã thu hồ chiếc xe còn lại, là xe Air Blade được cất giấu trong bãi xe của một bệnh viện ở quận Gò Vấp.