[Audio 9-8-2018] Bắt giữ Trưởng Ban quản lý chung cư Carina

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Em vợ bị chính anh rể đâm tử vong; Bắt giữ Trưởng Ban quản lý chung cư Carina; Giết người xong tìm đường lẩn trốn sang Lào; Xe sang Mercedes gắn biển giả xe của… quân đội; Mỹ kêu gọi nhà sáng lập WikiLeaks làm chứng trong vụ điều tra Nga.

Sau đây là những nội dung chi tiết:

Bản tin phát thanh ngày 9-8-2018

* Em vợ bị chính anh rể đâm tử vong

Khoảng 2h ngày 9-8, do có mâu thuẫn với vợ, ông Đinh Trường Huấn (56 tuổi, phường Phú Cát, thành phố Huế) mang theo dao sang gõ cửa gia đình nhà vợ ở đường Mạc Đĩnh Chi (phường Phú Cát).

Em rể của ông Huấn là anh Hoàng Ngọc Chạy (43 tuổi) ra mở cửa, và giữa 2 bên xảy ra lời qua tiếng lại. Ông Huấn dùng dao đâm vào bụng anh Chạy, khiến nạn nhân chết trên đường đi cấp cứu.

Sau đó, ông Huấn tới cơ quan công an đầu thú.

* Bắt giữ Trưởng Ban quản lý chung cư Carina

Cơ quan Cảnh sát Điều tra (PC44, Công an TP HCM) chiều 8-8 đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Tuấn (33 tuổi) - Trưởng Ban quản lý chung cư Carina (quận 8) - về hành vi Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo Điều 313 BLHS.

Liên quan vụ án, hôm 20-4, Nguyễn Văn Tùng (Giám đốc Công ty TNHH Hùng Thanh - chủ đầu tư Carina) cũng bị bắt về cùng tội danh.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 23-3, lửa xuất phát từ xe Attila trong hầm chung cư Carina, sau đó lan rộng thiêu rụi 340 xe máy, 17 ôtô. Hỏa hoạn khiến 13 người chết, hơn 90 người nhập viện. Đây là vụ cháy có hậu quả nặng nề nhất trong hơn chục năm qua tại TP HCM, chỉ sau thảm họa cháy ITC năm 2002 làm 60 người chết.

* Giết người xong tìm đường lẩn trốn sang Lào

Chiều 8-8, Công an tỉnh Bình Định phối hợp với Công an huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) bắt Nguyễn Chí Thiện (29 tuổi, ở phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn).

Vào tuần trước, Thiện uống rượu cùng bạn trong quán ở TP Quy Nhơn thì mâu thuẫn với nhóm thanh niên khác. Được mọi người can ngăn, anh ta bỏ về. Nhưng sau đó, Thiện trở lại quán, mang theo súng và bắn chết anh Nguyễn Hà Việt (30 tuổi).

Gây án xong, Thiện nhanh chóng tẩu thoát. Công an đã bắt giữ Thiện khi y đang ở sát biên giới Việt – Lào, nhằm tìm cách lẩn trốn.

* Xe sang Mercedes gắn biển giả xe của… quân đội

Trong những ngày qua, người dân tại Cần Thơ phát hiện một chiếc xe sang loại Mercedes-Benz G55 AMG trị giá hàng trăm nghìn USD đeo biển kiểm soát của quân đội.

Trong khi đó, biển số này được tra soát thuộc về một chiếc Mitsubishi cũ của Cục Quân huấn Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam. Do vậy, biển số quân đội gắn trên chiếc xe sang kể trên là biển giả.

Ngay khi nắm thông tin phản ánh, Công an Cần Thơ đã tích cực vào cuộc để làm rõ và xử lý.

* Mỹ kêu gọi nhà sáng lập WikiLeaks làm chứng trong vụ điều tra Nga

Theo thông tin từ WikiLeaks, nhà sáng lập trang này Julian Assange đã được phía Mỹ đề nghị làm chứng trước Ủy ban Tình báo Thượng viện trong cuộc điều tra liên quan đến nghi án Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Hiện đội ngũ pháp lý của WikiLeaks đang xem xét đề nghị, nhưng nêu điều kiện buổi điều trần phải tuân thủ tiêu chuẩn đạo đức khắt khe.

Từ tháng 6-2012 đến nay, nhà sáng lập WikiLeaks Assange, 46 tuổi, quốc tịch Australia, đã sống tị nạn trong Đại sứ quán Ecuador tại London để tránh bị Anh dẫn độ về Thụy Điển xét xử với cáo buộc xâm hại tình dục.