[Audio 7-8-2018] Bò gây tai nạn liên hoàn trên quốc lộ

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Thả rông bò khiến xe tải gây tai nạn hàng loạt; Dùng hung khí cướp tiền trên nhiều cao tốc; Thiếu niên 15 tuổi cầm súng nhựa đi… cướp ngân hàng; Nga triệu Đại sứ Hy Lạp tới thông báo các biện pháp trả đũa; Tổng thống Mỹ để ngỏ thỏa thuận hạt nhân mới với Iran.

Bản tin phát thanh ngày 7-8-2018

* Thả rông bò khiến xe tải gây tai nạn hàng loạt

6h ngày 7-8, trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Vượng Lộc, Can Lộc (Hà Tĩnh) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khi chiếc xe tải tránh đàn bò thả rông trên đường nên đã mất kiểm soát, đâm liên tiếp vào hai chiếc xe ô tô khác chạy cùng chiều, khiến 2 người bị thương nặng, cả 3 chiếc xe bị hư hỏng.

Cụ thể, xe ô tô tải mang BKS: 37V - 0251 do anh Nguyễn Trọng Huân (SN 1980, trú tại huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) điều khiển đang lưu thông theo hướng Bắc – Nam, khi đến xã Vượng Lộc thì bất ngờ gặp 2 con bò đang đi ngang đường nên phanh gấp. Lúc này, xe ô tô tải mang BKS: 76C - 094.45 (chưa rõ danh tính người điều khiển) đang chạy cùng chiều phía sau do quá bất ngờ, không làm chủ tốc độ nên đâm vào đuôi bên phải xe ô tô của anh Huân. Chưa dừng lại, chiếc xe tải 76C - 094.45 tiếp tục đâm vào đuôi xe ô tô tải mang BKS: 38N – 4670 cũng đang chạy cùng chiều, do anh Nguyễn Văn Sự (SN 1974), trú tại xã Quang Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh điều khiển.

Hậu quả, tài xế và phụ xe trên chiếc xe tải 76C - 094.45 bị thương nặng, 3 chiếc xe bị hư hỏng nghiêm trọng.

* Dùng hung khí cướp tiền trên nhiều cao tốc

Công an quận Long Biên, Hà Nội đang tạm giữ Đào Xuân Thắng (27 tuổi), Bùi Huy Phượng (23 tuổi) và Nguyễn Văn Thanh (28 tuổi) để làm rõ hành vi cướp tài sản.

Vào 2h sáng 2-8, Thanh lái ôtô bán tải chở Thắng, Phượng, Hùng mang theo súng trạc cao su tự chế, hai thanh kiếm, vam phá khóa... đi ăn trộm và cướp tài sản của lái xe tải dừng nghỉ trên các tuyến quốc lộ. Tới 7h, tại khu vực cầu Thanh Trì, hướng Hà Nội - Hải Phòng, Thắng cầm kiếm, đe dọa một tài xế, lấy được hơn 4 triệu đồng cùng chiếc iPad.

Hung khí mà đối tượng dùng để đe dọa, cướp tài sản

Ngày 5-8, Thắng và đồng phạm lần lượt bị bắt giữ. Cơ quan chức năng xác định, ngoài vụ trên, nhóm Thắng thực hiện trót lọt hơn 20 vụ cướp ở đường Khuất Duy Tiến, Đại lộ Thăng Long... và một số địa bàn giáp ranh Hà Nội. Thắng là người tiêu thụ, chia tài sản cướp được cho đồng bọn. Hiện tên Hùng đang bị truy bắt.

* Thiếu niên 15 tuổi cầm súng nhựa đi… cướp ngân hàng

Chiều 6-8, Cao Xuân Thắng (15 tuổi, quê Quảng Bình, tạm trú ở TP Vũng Tàu) mang theo dao, súng nhựa, balô, bịt khẩu trang đón taxi đến chi nhánh của ngân hàng trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (TP Vũng Tàu) để cướp.

Thiếu niên rút súng dọa bắn nữ viên ngồi ở quầy giao dịch, yêu cầu lấy tiền bỏ vào balô và rút dao đe dọa khiến những người có mặt sợ hãi la hét. Khi bảo vệ ngân hàng chạy ra ngoài, Thắng hoảng loạn vội lấy balô tháo chạy ra bến xe, rồi thuê xe ôm chở ra bãi biển.

Đến khuya cùng ngày, Thắng bị Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt giữ.

* Nga triệu Đại sứ Hy Lạp tới thông báo các biện pháp trả đũa

Bộ Ngoại giao Nga ngày 6-8 cho biết đã triệu Đại sứ Hy Lạp tại Matxcơva Andreas Friganas tới để thông báo về các biện pháp trả đũa sau khi Athens trục xuất các nhà ngoại giao Nga.

Trước đó, ngày 11-7, báo Kathimerini của Hy Lạp dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết, Athens đã quyết định trục xuất 2 nhà ngoại giao Nga và cấm 2 người khác nhập cảnh nước này, vì cho rằng nhóm người Nga can thiệp vào công việc nội bộ của Hy Lạp và làm suy yếu an ninh quốc gia.

* Tổng thống Mỹ để ngỏ thỏa thuận hạt nhân mới với Iran

Ngày 6-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông vẫn để ngỏ khả năng đưa ra một thỏa thuận hạt nhân mới với Iran, sau khi nhà lãnh đạo Mỹ ký sắc lệnh tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với quốc giao Hồi giáo.

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh chính sách của Washington là "gây sức ép tối đa về kinh tế" đối với Tehran.

Ông chủ Nhà Trắng tạo nên sóng gió mới trong mối quan hệ với Iran

Giai đoạn đầu của các biện pháp trừng phạt bắt đầu có hiệu lực từ ngày 7-8, trong đó ngăn Iran tiếp cận với các loại tiền giấy của Mỹ và các ngành công nghiệp then chốt, bao gồm cả xe hơi, sản xuất thảm.

Giai đoạn thứ hai, có hiệu lực từ ngày 5-11,  sẽ ngăn Iran xuất khẩu dầu mỏ. Biện pháp trừng phạt này gây ra nhiều thiệt hại hơn, mặc dù một số nước như Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ không sẵn sàng cắt giảm sản lượng mua từ Iran.