Audio 4-5-2015: Kỷ lục “xe nhồi” và mỗi ngày 27 người chết vì tai nạn giao thông

ANTĐ - Tổ chức lễ tang 2 chiến sĩ phi công hy sinh trong vụ rơi máy bay SU-22; Xử phạt 40 triệu đồng với xe khách 42 chỗ nhồi nhét 111 người; 6 ngày nghỉ lễ, tai nạn giao thông tăng mạnh; Xuyên đêm vận chuyển 10 bánh heroin; Bắt đầu cứu trợ các vùng hẻo lánh ở Nepal; Máy bay UAE phải hạ cánh khẩn cấp do bị đe dọa đánh bom; Tàu tuần duyên Ý, Pháp cứu gần 6.000 người nhập cư…

Bản tin phát thanh ngày 4-5-2015

*Sáng 3-5, tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân (Bộ Quốc phòng) đã tổ chức trọng thể lễ tang hai đồng chí phi công hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bay huấn luyện chiến đấu trên máy bay SU-22M4 số hiệu 5857 và 5863, ngày 16-4 tại vùng biển Bình Thuận. Hai đồng chí phi công hy sinh là Thượng tá Lê Văn Nghĩa, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Không quân 937 - Sư đoàn Không quân 370 (Quân chủng Phòng không Không quân); Thiếu tá Nguyễn Anh Tú, Phó Phi đội trưởng Phi đội 1, Trung đoàn Không quân 937.

Audio 4-5-2015: Kỷ lục “xe nhồi” và mỗi ngày 27 người chết vì tai nạn giao thông ảnh 1
Lễ tang 2 chiến sĩ phi công hy sinh trong vụ rơi máy bay SU-22

*Ngày 3-5, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 3-5, xe ôtô giường nằm biển kiểm soát 36B-007.18 lưu thông theo hướng Thanh Hóa-Hà Nội bị tổ công tác dừng kiểm tra tại Km 298, Quốc lộ 1A, địa phận thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Qua kiểm tra phát hiện xe giường nằm chỉ có 42 chỗ theo quy định nhưng đã nhồi nhét tới 111 hành khách. Lực lượng Cảnh sát giao thông Trạm Quốc lộ 1A tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành lập biên bản vi phạm và tạm thời giữ phương tiện vi phạm trong 7 ngày đồng thời phạt số tiền lên đến 40 triệu đồng.

*Ủy ban ATGT Quốc gia cho hay, riêng trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, ngày 3-5, cả nước đã xảy ra 51 vụ TNGT, làm chết 30 người, bị thương 32 người. Tính chung trong 6 ngày của kỳ nghỉ lễ, cả nước đã xảy ra 263 vụ TNGT, làm chết 162 người, bị thương 184 người, mất tích 3 người. Trung bình mỗi ngày xảy ra gần 44 vụ, làm chết 27 người và 31 người bị thương.

Audio 4-5-2015: Kỷ lục “xe nhồi” và mỗi ngày 27 người chết vì tai nạn giao thông ảnh 2Tình trạng "nhồi nhét" hành khách trên xe khách

*Khoảng 21h45 ngày 2-5, Công an tỉnh Lai Châu mật phục tại km 81 + 700, quốc lộ 4D thuộc địa phận xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, bắt quả tang đối tượng Thào A Vàng, trú tại bản Phình Cứ, xã Ta Ma, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, đi xe máy vận chuyển 10 bánh heroin theo hướng từ Lai Châu sang Lào Cai. Điều tra mở rộng vụ án, ngày 3-5, CQĐT bắt khẩn cấp anh của Vàng là Thào A Sùng, 31 tuổi. Tại cơ quan Công an, Thào A Vàng khai nhận trước đó đã bán trót lọt 1 bánh heroin, thu lời bất chính 147 triệu đồng.

*Khoảng 100 lính thủy quân lục chiến và máy bay cứu trợ khẩn cấp của Mỹ đã đến Nepal nhằm giúp đưa hàng cứu trợ đến các vùng bị cô lập sau trận động đất kinh hoàng ở nước này. Các nỗ lực cứu trợ gần khu vực tâm chấn đã bị ảnh hưởng nặng nề do thiếu phương tiện vận chuyển nhân lực và hàng cứu trợ. Hơn 7.000 người đã thiệt mạng và hơn 14.021 người bị thương trong trận động đất mạnh 7,9 độ richter xảy ra hồi tuần trước.

Audio 4-5-2015: Kỷ lục “xe nhồi” và mỗi ngày 27 người chết vì tai nạn giao thông ảnh 3Một máy bay của hãng hàng không giá rẻ Air Arabia bị khủng bố có bom trên máy bay

*Theo Reuters, hãng thông tấn quốc gia WAM của Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) đưa tin ngày 3-5, một máy bay của hãng hàng không giá rẻ Air Arabia, đang trên hành trình từ Kuwait tới nước này, đã buộc phải chuyển hướng tới căn cứ không quân Al-Minhad của UAE, sau khi một hành khách cảnh báo rằng máy bay sắp phát nổ. Theo thông báo của Air Arabia, máy bay mang số hiệu G9128 đã chuyển hướng theo chỉ dẫn của trạm kiểm soát không lưu do một hành khách bất hảo trên máy bay.

*Hơn 5.800 người nhập cư đã được các tàu tuần duyên của Ý và Pháp phát hiện và cứu sống ở ngoài khơi bời biển Lybia trong những ngày cuối tuần qua. Lực lượng tuần duyên hai nước đã tìm thấy số người này trong 17 đợt giải cứu khác nhau. Số người này đi trên nhiều thuyền nhỏ bằng gỗ và cao su, có 10 người thiệt mạng. Hiện công tác cứu hộ đang được tiếp tục thực hiện. Toàn bộ số người nhập cư được đưa về Ý.

Audio 4-5-2015: Kỷ lục “xe nhồi” và mỗi ngày 27 người chết vì tai nạn giao thông ảnh 4Gần 2.000 người tử vong do cố biển Địa Trung Hải để tìm cách nhập cư trái phép vào các nước châu Âu

Ít nhất 1.750 người thiệt mạng từ đầu năm đến nay khi đang cố vượt Địa Trung Hải, một vùng biển khắc nghiệt và nguy hiểm để tìm đến các nước châu Âu với mong muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn.