Audio 30-4-2015: Đại lễ mừng 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Đại lễ mừng 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Hà Nội tổ chức thi tuyển vào lớp 10 vào ngày 11-6; 5 xe tông liên hoàn, quốc lộ 1 kẹt cứng; Nổ bom bi, 2 người tử vong, 2 người bị thương nặng; Chính phủ Gruzia sụp đổ sau khi hàng loạt bộ trưởng từ chức; Người dân Nepal hoảng loạn, tìm cách thoát khỏi thủ đô Kathmandu …..

Bản tin phát thanh ngày 30-4-2015

  * Sáng 30-4, tại quảng trường trước hội trường Thống Nhất, TPHCM, diễn ra đại lễ kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Dự Lễ mít tinh có Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; cùng các đại biểu Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; đại diện các đoàn khách quốc tế cấp cao, các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng LLVT nhân dân, cùng nhiều đại biểu đại diện các Bộ, Ban, ngành Trung ương, các tỉnh thành, và đông đảo người dân TP.HCM.

Audio 30-4-2015: Đại lễ mừng 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ảnh 1

* Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa trình UBND thành phố kế hoạch giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2015-2016 cho khoảng 150 cơ sở giáo dục công lập và công lập tự chủ tài chính, trung tâm giáo dục thường xuyên. Theo kế hoạch, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của thành phố Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 11-6 tới. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ tổ chức một kỳ thi chung cho tất cả các thí sinh tham dự với hai môn bắt buộc là Ngữ văn và Toán, với hình thức tự luận. Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào hai trường THPT công lập trong cùng một khu vực tuyển sinh.

Audio 30-4-2015: Đại lễ mừng 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ảnh 2

Chiếc xe khách bị hư hỏng nặng nằm trên đường

* Sáng 30-4, một chiếc xe khách mang biển kiểm soát tỉnh Đồng Nai chở hàng chục hành khách chạy trên quốc lộ 1 hướng từ TP.HCM về Đồng Nai. Vừa qua khỏi ngã ba 621 khoảng 100m (khu phố Giãn Dân, phường Long Bình, quận 9, TP.HCM) do các xe đi trước phanh gấp, tài xế không kịp xử lý đã tông vào 1 xe tải làm xe này húc tiếp vào 2 xe khách và xe bồn. Sau hàng loạt tình huống tông liên tiếp, 5 xe bị tai nạn nằm chắn trên quốc lộ 1, mảnh vỡ kính xe vương vãi đầy đường. Tài xế một xe khách bị gãy chân, mắc kẹt trong cabin được người dân đưa ra ngoài đi cấp cứu. Hàng chục người trên 3 xe khách một phen hoảng loạn. Nhận được tin báo lực lượng cảnh sát giao thông của Đội CSGT Rạch Chiếc đã có mặt xử lý vụ việc và phân luồng giao thông. 

* Phòng Hồi sức ngoại, Bệnh viện Đà Nẵng xác nhận, đến 21h ngày 29-4, 2 trong tổng số 3 nạn nhân nhập viện trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại đường cao tốc Nguyễn Văn Thái nối dài, đoạn quan xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, đã tử vong. Nạn nhân được xác định là Phan Thị Bích Huế (sinh năm 1961) và Nguyễn Thị Hương Trang (sinh năm 1995), quê Quảng Bình, đã tử vong, nâng tổng số nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng lên 6 người. Nạn nhân còn lại trong vụ tai nạn là chị Nguyễn Thị Mai Hương (sinh năm 1991) đang được các bác sĩ tích cực điều trị. 

Audio 30-4-2015: Đại lễ mừng 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ảnh 3

Các nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Bình 

* Ngày 30-4, ông Nguyễn Công Viên, Chủ tịch UBND xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ nổ bom bi thương tâm làm 2 người tử vong tại chỗ, 2 người khác bị thương nặng. Theo đó, vào khoảng 10h, ngày 29-4, một nhóm công nhân hơn 10 người đang được thuê khai thác bạch đàn tại vùng rừng Khe Mây - U Bò, thuộc địa bàn thôn Hợp Trung, Quảng Hợp, thì một quả bom bi còn sót lại sau chiến tranh bất ngờ phát nổ. Hậu quả sau vụ nổ làm hai người bị tử vong tại chỗ là anh Hoàng Văn Huy (31 tuổi) và anh Tưởng Văn Quang (45 tuổi) và hai người bị thương nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu là anh Trịnh Nam (34 tuổi) và Nguyễn Văn Sỹ (32 tuổi) tất cả đều trú tại xã Quảng Hợp. Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.

* Theo nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc, tính đến ngày 29-4, khoảng 2.700 công dân nước này bị mắc kẹt ở Nepal do động đất đã được đưa về nước. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết, các hãng hàng không lớn của Trung Quốc, trong đó có AirChina, China Eastern Airlines, China Southern Airlines và Sichuan Airlines, sẽ tiếp tục điều máy bay đến Nepal để đưa công dân về nước. 

* Ngày 29-4, Chính phủ Gruzia với 20 thành viên do Thủ tướng Irakli Garibasvili đứng đầu đã sụp đổ, sau khi có tới 7 bộ trưởng trong nội các từ chức. Phát biểu trong một cuộc họp báo, Bộ trưởng Thể thao Levan Kipiani tuyên bố: “Tôi từ bỏ chức vụ của mình”. Đây là động thái đặt dấu chấm hết cho nội các do liên minh Giấc mơ Gruzia cầm quyền, dẫn đến việc toàn bộ nội các tự động tan rã khi phải thay thế tới 1/3 thành viên. Tổng thống Giorgi Margvelashvili có 1 tuần để chính thức bổ nhiệm một Thủ tướng mới theo đề xuất của phe đa số tại Quốc hội Gruzia. Thủ tướng được bổ nhiệm sau đó sẽ có 2 tuần để lựa chọn thành viên nội các, song sẽ phải trải qua một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại quốc hội nước này.

Audio 30-4-2015: Đại lễ mừng 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ảnh 4

Đụng độ giữa người dân và cảnh sát ở Kathmandu

* Ngày 29-4, nhiều người biểu tình tại thủ đô Kathmandu đã chặn một chiếc xe tải chở nước đóng chai và ném nước xuống cho đám đông mệt lả. Không ít người còn cầm theo gậy tràn vào các con phố, tấn công các xe khách và nhiều phương tiện khác.“Chúng tôi bị bỏ đói trong thời tiết giá lạnh và chính phủ bắt chúng tôi xếp hàng chờ, tại sao họ lại chậm chạp như vậy…”, người biểu tình Rajana giận dữ nói. Theo báo chí, nguồn cung hàng cứu trợ dần cạn kiệt và các đợt dư chấn liên tiếp xảy ra khiến nhiều người dân Nepal hoảng loạn, tìm cách thoát khỏi thủ đô Kathmandu.