Audio 3-5-2015: “Nóng” chuyện hành khách bị phạt 4 triệu đồng vì hút thuốc lá trên máy bay

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hơn 100.000 lượt người vào Lăng viếng Bác dịp 30/4-1/5; Một hành khách bị phạt 4 triệu đồng vì hút thuốc lá trên máy bay; Triều Tiên tuyên bố, sẽ trở thành cường quốc công nghệ vũ trụ; Trung Quốc cấm quan chức hội họp tại các địa điểm du lịch nổi tiếng…

Bản tin phát thanh ngày 3-5-2015

* Theo Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong các ngày 28-30/4, 2-3/5 (ngày 1-5, không tổ chức vào Lăng viếng Bác), đã có 103.642 lượt người vào Lăng viếng Bác, trong đó có 11.355 lượt khách nước ngoài. 

Audio 3-5-2015: “Nóng” chuyện hành khách bị phạt 4 triệu đồng vì hút thuốc lá trên máy bay ảnh 1

Đặc biệt, vào đúng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4, có tới 26.253 lượt người vào Lăng viếng Bác, thăm nơi làm việc, nơi ở của Người, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Audio 3-5-2015: “Nóng” chuyện hành khách bị phạt 4 triệu đồng vì hút thuốc lá trên máy bay ảnh 2

Sau nhiều ngày mắc kẹt tại Nepal, 2 bạn trẻ này đã trở về Việt Nam an toàn vào trưa 2-5 (Ảnh: Thanh niên)

* Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, tính đến tối 2-5, 16 người Việt Nam mắc kẹt bởi trận động đất ở Nepal đã rời khỏi nước này an toàn. Trong đó, có 4 người là du khách leo núi tại Nepal đã về đến TP.HCM trưa 2-5. Dự kiến ngày 3-5 sẽ có thêm 6 người rời khỏi Nepal bay về Việt Nam.

* Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết ngày 2-5 cả nước xảy ra 49 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 41 người, bị thương 43 người. Tính chung trong 5 ngày nghỉ lễ (từ 28-4 đến 2-5) cả nước xảy ra 212 vụ TNGT, làm chết 132 người, bị thương 152 người, mất tích 3 người.

* Hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết, đã lập biên bản xử phạt hành khách N.C.D (28 tuổi, quê Nam Định) đi trên chuyến bay VN 239 từ Nội Bài đi Tân Sơn Nhất chiều 1-5, mức phạt 4 triệu đồng, do hành vi hút thuốc lá trên máy bay.  

Audio 3-5-2015: “Nóng” chuyện hành khách bị phạt 4 triệu đồng vì hút thuốc lá trên máy bay ảnh 3

Trực thăng cứu hộ người leo núi mắc kẹt tại các khu vực sau thảm họa động đất
(Ảnh: Tân Hoa xã)

* Các quan chức Nepal cho biết số người chết do trận động đất mạnh 7,8 độ Richter hôm 25-4 vừa qua, đã vượt quá con số 7.000 người và có ít nhất 14.000 người bị thương, trong số những người bị thiệt mạng có ít nhất 54 người nước ngoài. Trong khi đó, người đứng đầu phái bộ Liên minh châu Âu (EU) tại Nepal cho hay có hơn 1.000 công dân của EU vẫn đang mất tích tại Nepal và 12 người được xác nhận đã tử vong. 

* Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên ngày 3-5 đưa tin, nhà lãnh đạo nước này – ông Kim Jong-un vừa đi thăm một trung tâm chỉ huy, điều khiển vệ tinh mới được xây dựng và tuyên bố Triều Tiên sẽ tiếp tục nỗ lực trở thành một cường quốc công nghệ vũ trụ bất chấp lệnh cấm vận quốc tế. 

Audio 3-5-2015: “Nóng” chuyện hành khách bị phạt 4 triệu đồng vì hút thuốc lá trên máy bay ảnh 4

Vạn Lý Trường Thành nằm trong danh sách cấm quan chức dùng làm địa điểm tổ chức hôi họp. (Nguồn: citypictures.org)

* Theo Đài BBC, chính phủ Trung Quốc đăng trên trang tin điện tử chính thức của mình hình ảnh về 21 địa điểm du lịch nổi tiếng, đồng thời cấm những người làm việc trong các cơ quan nhà nước tới hội họp ở những địa điểm này. Thông tin trên trang điện tử này cũng nói rằng, nếu muốn, các quan chức phải tự bỏ tiền túi và đi tới những nơi này trong thời gian riêng của mỗi cá nhân.

* Tổ chức theo dõi nhân quyền ở Syria cáo buộc những cuộc không kích IS ở tỉnh Aleppo, miền Bắc Syria của liên minh do Mỹ dẫn đầu đã làm thiệt mạng 52 dân thường, trong đó có 7 trẻ em. Tuy nhiên Lầu Năm Góc nói chưa thể khẳng định thông tin này.