Audio 2-5-2015: 91 người tử vong dịp nghỉ lễ và trực thăng quân sự Mexico bị tấn công

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Truy điệu 2 phi công tử nạn vụ Su-22 vào sáng ngày 3-5; 91 người chết vì TNGT trong 4 ngày nghỉ lễ; IS lên kế hoạch trả thù Châu Âu; Trực thăng quân sự Mexico bị tấn công, 15 binh sĩ thương vong…

Bản tin phát thanh ngày 2-5-2015

* Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, công tác tìm kiếm các máy bay và phi công trên vùng biển huyện đảo Phú Qúy (Bình Thuận) đã chấm dứt vào hôm qua, 1-5, khi hộp đen cuối cùng của biên đội Su-22 được tìm thấy. Nguyên nhân tai nạn được cho là do 2 máy bay va trên không, không phải do lỗi kỹ thuật. 

Audio 2-5-2015: 91 người tử vong dịp nghỉ lễ và trực thăng quân sự Mexico bị tấn công ảnh 1

Chiếc xe cứu thương của Trung đoàn Phòng không-Không quân 937 đưa thi thể phi công Nguyễn Anh Tú về thăm nhà trước khi đưa vào TP. Hồ Chí Minh thực hiện nghi thức lễ tang

Cùng ngày, thông tin từ Quân chủng Phòng không-Không quân cho biết, sáng 3-5, Quân chủng sẽ phối hợp với Quân khu 7 tổ chức Lễ viếng, truy điệu hai phi công Lê Văn Nghĩa và Nguyễn Anh Tú tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng phía Nam (TP.HCM). Lễ an táng sẽ được tổ chức tại Nghĩa trang liệt sỹ quê nhà (Hà Nội và Hải Phòng) theo nguyện vọng của gia đình hai phi công.

* Qua trao đổi thông tin với Đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam đang làm nhiệm vụ trợ giúp người Việt tại thủ đô Kathmandu của Nepal, tính đến 15h30 ngày 1-5, đa số người Việt bị kẹt tại Nepal sau trận động đất đã an toàn ở Kathmandu.

Cũng trong ngày 1-5, Chính phủ Việt Nam đã quyết định viện trợ khẩn cấp cho nhân dân Nepal 50.000 USD để góp phần khắc phục hậu quả trận động đất.

Audio 2-5-2015: 91 người tử vong dịp nghỉ lễ và trực thăng quân sự Mexico bị tấn công ảnh 2

Hiện trường vụ tai nạn xảy ra vào tối ngày 29-4 

* Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết ngày 1-5 cả nước xảy ra 63 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 28 người, bị thương 43 người, mất tích 1 người. Tính chung trong 4 ngày nghỉ lễ từ 28-4 đến 1-5, cả nước xảy ra 163 vụ TNGT, làm chết 91 người, bị thương 109 người, mất tích 3 người. 

* Báo cáo ngày 1-5 của Sở Y tế TP HCM cho biết trong 3 ngày nghỉ lễ, từ 28 đến 30-4, riêng TP HCM đã có trên 160 người nhập viện do ẩu đả, trong đó ngày nhiều nhất là 30-4 với 64 người.

* Phản ứng trước việc Kiev khẳng định Nga đồng tình gửi quân gìn giữ hoà bình đến Ukraine, người phát ngôn điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin không hề đồng ý việc này và Moscow muốn mọi điều khoản trong thoả thuận Minsk phải được thực hiện trước.

Audio 2-5-2015: 91 người tử vong dịp nghỉ lễ và trực thăng quân sự Mexico bị tấn công ảnh 3

Thủ lĩnh tối cao của phong trào Nhà nước Hồi giáo IS Abu Bakr al-Baghdadi

* Các nguồn tin trong phong trào Nhà nước Hồi giáo IS đã chính thức xác nhận, thủ lĩnh tối cao của nhóm, Abu Bakr al-Baghdadi chưa chết nhưng đã mất khả năng chỉ huy cuộc thánh chiến, vì chấn thương nặng nề ở cột sống. Đồng thời nói rằng, các thủ lĩnh của IS đang lên kế hoạch chiến đấu chống lại châu Âu, trả thù cho Baghdadi.

Trong một diễn biến khác, quân đội Nigeria hôm 1-5 cho biết, nước này đã giải thoát thêm 234 phụ nữ và trẻ em khỏi khu rừng Sambisa của nhóm khủng bố Hồi giáo Boko Haram, đồng thời phá hủy hàng loạt trại và các cơ sở khác của phần tử khủng bố trong rừng.

* 3 binh sĩ đã thiệt mạng và 12 người khác bị thương khi một trực thăng quân sự của Mexico bị tấn công tại bang Jalisco hôm 1-5 vừa qua. Nhà chức trách Mexico nghi ngờ băng đảng Thế hệ mới Jalisco đứng sau vụ tấn công này và cho biết, băng đảng này đã giết chết 20 cảnh sát trong 2 đợt mai phục vào tháng 3 và tháng 4 vừa qua.

Audio 2-5-2015: 91 người tử vong dịp nghỉ lễ và trực thăng quân sự Mexico bị tấn công ảnh 4

Tamang được giải cứu sau 120 giờ chôn vùi trong tư thế bó gối

* Bị chôn vùi dưới đống gạch đá sâu 2m trong tư thế ngồi bó gối, Pemba Tamang, cậu bé 15 tuổi, nạn nhân của vụ động đất 7,9 độ richter ở Nepal đã buộc phải hút mồ hôi ở quần áo và ăn những gì còn lại của bữa ăn trưa để tồn tại. May mắn đã mỉm cười với Pemba Tamang, sau 120 giờ đồng hồ, cậu bé đã được giải cứu khỏi bờ vực thẳm của cái chết.