[Audio 27-10-2019] Truy bắt nhóm cướp xe máy táo tợn ở TP.HCM

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Truy bắt nhóm cướp xe máy táo tợn ở TP.HCM; 16 cửa hàng chợ Sông Đốc cháy rụi; Vụ 39 người chết trong container ở Anh: Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an xác minh; Lật xe bồn, 7.000 lít xăng dầu tràn ra Quốc lộ 6; Đại sứ Pháp kêu gọi cứng rắn với vấn đề hạt nhân và tên lửa Triều Tiên; Syria triển khai quân tại những khu vực mới gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ…

* Truy bắt nhóm cướp xe máy táo tợn ở TP.HCM

Ngày 27-10, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn video clip được cho là ghi lại vụ cướp tài sản trên đường Nguyễn Văn Linh (phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM) vào khoảng 3h sáng 25-10.

Theo đó, một nam thanh niên đi xe máy chở cô gái trên đường Nguyễn Văn Linh (phường Tân Phong, quận 7) thì bị hai đối tượng chạy xe máy ép xe, giật tài sản của cô gái. Lúc đôi nam nữ ngã xuống đường thì có hai đối tượng khác từ phía sau đến, cùng đồng bọn tấn công nạn nhân, cướp xe máy rồi tẩu thoát.

Hình ảnh nhóm cướp gây án

Cảnh sát đã bắt được một đối tượng và hiện đang truy bắt các đối tượng còn lại.

* 16 cửa hàng chợ Sông Đốc cháy rụi

19h ngày 26-10, người dân khu chợ khóm 7, thị trấn Sông Đốc, Cà Mau phát hiện khói lửa bốc lên. Đây là chợ tạm, các cửa hàng được xây dựng chủ yếu bằng cây lá; chứa nhiều hàng hóa dễ cháy như thùng xốp, quần áo... nên đám cháy lan nhanh sang các sạp khác.

Hàng chục người dân, lực lượng Biên phòng cùng nhiều xe chữa cháy chuyên dụng được huy động đến dập tắt lửa sau một giờ.

Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời cho biết, hỏa hoạn không làm ai bị thuơng nhưng 16 cửa hàng bị cháy rụi. Cảnh sát địa phương đang được huy động giúp người dân bảo vệ tài sản; đồng thời điều tra làm rõ sự việc.

Đây là chợ tạm nên các cửa hàng được dựng chủ yếu bằng cây lá, chứa nhiều hàng hóa dễ cháy 

* Vụ 39 người chết trong container ở Anh: Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an xác minh

Văn phòng Chính phủ vừa ra văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về vụ phát hiện 39 thi thể người nhập cư vào Anh có thể có nạn nhân là người Việt Nam.

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và UBND các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh khẩn trương xác minh thông tin, làm rõ vụ việc để có các biện pháp xử lý phù hợp; điều tra phát hiện các vụ việc đưa công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép ra nước ngoài, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng cũng giao Bộ Ngoại giao chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Anh theo dõi sát tình hình, làm việc với các cơ quan liên quan của Anh để xác nhận danh tính nạn nhân trong trường hợp là công dân Việt Nam (nếu có), thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân theo quy định.

Thủ tướng yêu cầu các bộ khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ trên, báo cáo Thủ tướng trước ngày 5-11.

* Lật xe bồn, 7.000 lít xăng dầu tràn ra Quốc lộ 6

Khoảng 18h ngày 26-10, tại Km 79+660, dốc Cun, Quốc lộ 6 thuộc địa phận phường Chăm Mát, TP Hòa Bình xảy ra vụ lật xe bồn chở xăng, dầu, cùng với đó là lượng xăng dầu lớn đổ tràn ra đường trên diện rộng.

Sau khi xảy ra sự việc, do nguy cơ cháy nổ cao, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường để đảm bảo an toàn. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã xử lý tạm thời bằng cách phun bọt chống cháy, nổ lên phương tiện và đoạn đường nơi xăng, dầu tràn ra. Đồng thời, hút lượng xăng, dầu còn trong xe sang phương tiện khác.

Nguyên nhân ban đầu được cho là do lái xe bị mất lái, lao vào ta luy dương khiến xe bị lật nghiêng. Vụ tai nạn ghi nhận không gây thiệt hại về người.

* Đại sứ Pháp kêu gọi cứng rắn với vấn đề hạt nhân và tên lửa Triều Tiên

Hãng Yonhap đưa tin, Đại sứ Pháp tại Hàn Quốc ngày 26-10 đã kêu gọi cộng đồng quốc tế cứng rắn với các hoạt động hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, đồng thời hối thúc Bình Nhưỡng thực hiện cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn.

Vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo Pukguksong-3 phóng từ tàu ngầm của Triều Tiên ở ngoài khơi Vịnh Wonsan ngày 3-10-2019. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đại sứ Philippe Lefort đã đưa ra bình luận trên trong một bài trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn Yonhap sau khi Pháp hồi đầu tháng này đã phối hợp với các thành viên châu Âu của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ra tuyên bố chỉ trích vụ bắn thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm của Triều Tiên.

* Syria triển khai quân tại những khu vực mới gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ

Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA đưa tin quân đội nước này ngày 26-10 đã được triển khai đến những khu vực mới ở gần đường biên giới Thổ Nhĩ Kỳ như một phần của các thỏa thuận do Nga làm trung gian.

Theo SANA, các đơn vị quân đội đã tiến vào vùng nông thôn của thành phố Ras al-Ayn, đang nằm dưới quyền kiểm soát của Thổ Nhĩ Kỳ, thuộc tỉnh Hasakah ở phía Đông Bắc Syria “để giúp chống trả cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ.”