[Audio 22-3-2020] Hà Nội rà soát tất cả người nhập cảnh từ 7-3 đến nay để cách ly

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hà Nội rà soát tất cả người nhập cảnh từ 7-3 đến nay để cách ly, Bị triệu tập vì tung tin “Hà Nội sắp vỡ trận chống Covid-19”, Thu giữ hàng trăm chai nước rửa tay diệt khuẩn tự chế không rõ nguồn gốc, Quan chức Mỹ thừa nhận khống chế Covid-19 thất bại, Iran nhập nguyên liệu sản xuất thuốc điều trị Covid-19 từ Trung Quốc…

Hà Nội rà soát tất cả người nhập cảnh từ 7-3 đến nay để cách ly

UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu Công an TP và các quận huyện rà soát tất cả những người nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 7-3 đến nay, chưa qua cách ly tập trung, đang cư trú trên địa bàn để thực hiện giám sát, theo dõi y tế và kịp thời cách ly theo quy định.

Các trường hợp dương tính sẽ chuyển tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Đông Anh) để điều trị, đồng thời xử lý ổ dịch.

Khu phố có người dương tính với Covid-19 được phun thuốc khử trùng

Việt Nam tạm dừng nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài

Bắt đầu từ 0h ngày 22-3, Việt Nam tạm dừng nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tối 21-3, Chính phủ cũng tạm dừng nhập cảnh vì lý do dịch bệnh với tất cả các trường hợp mang giấy miễn thị thực được cấp cho người gốc Việt Nam và thân nhân. Trước đó, từ 0h ngày 21-3, mọi hành khách đến Việt Nam buộc phải cách ly tập trung 14 ngày.

Bị triệu tập vì tung tin “Hà Nội sắp vỡ trận chống Covid-19”

Công an thành phố Hà Nội phối hợp cùng Cục An ninh mạng đã triệu tập 2 thanh niên, 22 và 25 tuổi dùng Facebook cá nhân tung tin bịa đặt về cuộc họp khẩn giữa Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung và các sở, ngành, trong đó nói rằng, Hà Nội sắp “vỡ trận” trước diễn biến phức tạp của Covid-19. 2 thanh niên đã gỡ bài viết, thừa nhận hành vi trái pháp luật và cam kết không tái phạm. Nhà chức trách đã lập hồ sơ và sẽ ra quyết định xử phạt sau.

Bác bỏ hoang tin “phong tỏa toàn bộ Bệnh viện Bạch Mai”

Sau khi có 2 nhân viên y tế của Bệnh viện Bạch Mai nhiễm Covid-19, trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều tin đồn gây hoang mang dư luận như “phong tỏa toàn bộ bệnh viện” hay “bệnh viện tạm dừng khám chữa bệnh”…

Sáng nay, 22-3, Bệnh viện Bạch Mai chính thức lên tiếng bác bỏ những “hoang tin” kể trên, đồng thời cho biết, công tác khám chữa bệnh và cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai vẫn triển khai như thường quy, chỉ tạm dừng hoạt động khám theo yêu cầu và tái khám để tránh tập trung đông người.

Thu giữ hàng trăm chai nước rửa tay diệt khuẩn tự chế không rõ nguồn gốc

Ngày 22-3, CAQ Hoàng Mai, Hà Nội cho biết đã thu giữ hàng trăm chai nước dung dịch rửa tay diệt khuẩn không rõ nguồn gốc, được các đối tượng tự pha chế bán ra thị trường.

Kiểm tra địa điểm kinh doanh tại phòng 1206, tòa nhà N01A, chung cư K35 - Tân Mai, cơ quan công an tạm giữ 370 chai dung dịch thành phẩm cùng nhiều nguyên liệu, dụng cụ... Các đối tượng khai nhận đã mua cồn, tinh dầu sau đó pha chế, dán nhãn hiệu giả, mới tiêu thụ được khoảng 3.000 chai nước rửa tay, thu lời khoảng 100 triệu đồng.

“Ngày chết chóc” tại Italy

Ngày 22-3, Italy tiếp tục là điểm nóng nhất của đại dịch Covid-19 khi ghi nhận thêm 793 ca tử vong mới trong vòng 24 giờ. Ngoài ra, Italy phát hiện thêm 6.557 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên 53.578 trường hợp.

Quan chức Mỹ thừa nhận khống chế Covid-19 thất bại

Giới chức y tế bang New York, California ở Mỹ thừa nhận cuộc chiến khống chế dịch Covid-19 đã thất bại và nước Mỹ đang chuyển từ chiến lược kiểm soát số ca nhiễm sang làm chậm tốc độ lây lan của dịch để giảm số ca nhiễm và tử vong. Mỹ hiện là vùng dịch lớn thứ 3 trên thế giới, với hơn 26.000 ca nhiễm và hơn 320 ca tử vong, chỉ đứng sau Trung Quốc và Italy.

Iran nhập nguyên liệu sản xuất thuốc điều trị Covid-19 từ Trung Quốc

Ngày 21-3, quan chức của Tổ chức Dược phẩm và Thực phẩm Iran, ông Ali Razazan cho biết cơ quan này đã nhập khẩu nguyên liệu từ Trung Quốc để sản xuất một loại thuốc có thể chữa trị bệnh viêm đường hô hấp Covid-19. Số nguyên liệu này đang chờ hải quan Iran thông quan, sau đó có thể sản xuất thuốc trong vòng 2 ngày.