Audio 20-6-2016: Nhận giữ giùm trẻ rồi "bắt cóc" đòi tiền chuộc

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Nhận giữ giùm trẻ rồi “bắt cóc” đòi tiền chuộc; Xúc động tiễn đưa phi công Su-30MK2 Đại tá Trần Quang Khải; Triệt xóa sới bạc, thu giữ hơn 400 triệu đồng; IS xúi giục tấn công cơ sở không quân Mỹ tại Hàn Quốc; Mexico: Đụng độ giữa giáo viên và cảnh sát, gần 50 người thương vong…

Bản tin phát thanh ngày 20-6-2016

* Ngày 19-6, Công an quận Bình Tân (TPHCM) cho biết, đang tạm giữ nghi can Nguyễn Thị Thu (SN 1958, trú quận Bình Tân) để điều tra, làm rõ hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. Trước đó, ngày 12-6, bà B (SN 1956, trú quận Bình Tân) gửi cháu ngoại N (SN 2003) cho bà Thu trông giùm. Tuy nhiên, bà Thu đã mang cháu N đi đâu không rõ. 

Khi bà B gọi điện thoại cho bà Thu thì bà này yêu cầu phải đưa 40 triệu đồng mới đưa cháu N về. Đến 15-6, bà B đã đồng ý đưa số tiền trên cho bà Thu tại đường Đỗ Xuân Hợp, quận 9 chỗ bà Thu hẹn. Tại đây, bà Thu bị công an bắt quả tang. Sau khi tạm giữ bà Thu, công an đã giải cứu cháu N tại khách sạn T.A.P (quận 9).

* Sáng nay, 20-6, lễ viếng Đại tá phi công Trần Quang Khải - hi sinh ngày 14-6 trong khi thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện trên vùng biển Thanh Hóa và Nghệ An, đã diễn ra tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y, Quân khu 4 (Nghệ An). Lễ truy điệu sẽ diễn ra ngay sau đó và thi hài Đại tá Trần Quang Khải sẽ được đưa từ TP Vinh về quê nhà và an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, Bắc Giang.

Đại tá Trần Quang Khải là phi công cấp 1, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 923, Quân chủng Phòng không - Không quân. Trong quá trình công tác, chiến đấu, anh đã được tặng nhiều huân huy chương.

Đại tá Trần Quang Khải là 1 trong những phi công lão luyện

* Ngày 19-6, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đã xác định đối tượng Bùi Thị Lan (45 tuổi), trú TP Thái Bình cầm đầu tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn.

Tại thời điểm trên, tổ công tác bắt quả tang 32 con bạc (trong đó có 10 nữ) đang sát phạt nhau, tang vật thu giữ gồm 36 điện thoại di động, 1 xe ô tô, 15 xe máy, nhiều thiết bị camera giám sát và hơn 400 triệu đồng.

* Sáng 19-6, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên quốc lộ 1A, Tổ công tác Trạm CSGT Diễn Châu, Nghệ An, đã kiểm tra xe khách mang BKS 17B - 010.23 do Đức Minh Đại (SN1972, trú  tại Thái Bình) điều khiển.

Qua kiểm tra tổ công tác phát hiện trong cốp xe có 3 bao tải màu trắng bên trong có chứa 3.000 gói thuốc lá nhãn hiệu ESSE do nước ngoài sản xuất, lái xe không xuất trình được giấy tờ hợp lệ. Tổ công tác đã lập biên bản và xử lý toàn bộ số hàng trên.

CSGT Trạm Diễn Châu bắt giữ chiếc xe

* Ngày 19-6, Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) cho biết tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã xúi giục những phần tử ủng hộ tổ chức này thực hiện các vụ tấn công tại Hàn Quốc thông qua ứng dụng tin nhắn Telegram.

Theo đó, qua Telegram, IS đã tiết lộ vị trí của 77 cơ sở không quân Mỹ và Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cùng các công dân tại 21 quốc gia. Cũng theo NIS, IS có được những dữ liệu trên nhờ nhóm tin tặc của tổ chức này.

Đội phản ứng nhanh Hàn Quốc gác bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Seoul

* Người đứng đầu lực lượng y tế bang Oaxaca, miền Nam Mexico Héctor González cho biết ít nhất ba người thiệt mạng và 46 người khác bị thương trong các vụ đụng độ ngày 19-6 giữa lực lượng cảnh sát và các giáo viên biểu tình.

Lực lượng cảnh sát liên bang và địa phương đã phải dùng đến hơi cay để giải tán hàng nghìn giáo viên, những người đã phong tỏa các tuyến đường trong tuần qua để tiến hành biểu tình phản đối một số quy định về cải cách giáo dục.

Đụng độ giữa cảnh sát Mexico và giáo viên

* Một phi cơ chiến đấu của quân đội Syria rơi sau khi cất cánh không lâu từ sân bay Hama. Nguyên nhân máy bay rơi là do lỗi kỹ thuật, Reuters dẫn lời một nguồn tin quân sự Syria tiết lộ. Tuy nhiên, người này không nói cụ thể thời điểm phi cơ gặp nạn.

Một thông báo riêng từ quân đội đăng tải trên kênh truyền hình nhà nước Syria cho biết phi công đã chủ ý điều khiển máy bay lao vào khu đất trống để tránh thương vong cho dân thường.