Audio 19-6-2016: Xác định được du khách Trung Quốc đốt tiền Việt tại quán bar TV Club

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Tiếp tục tìm kiếm cứu nạn 9 thành viên phi hành đoàn cùng máy bay CASA 212; Xác định được du khách Trung Quốc đốt tiền Việt tại quán bar; Bắt 2 anh em song sinh sát hại một phụ nữ, cướp tiền rồi ném thi thể trôi sông; Ông Kim Jong Un yêu cầu xử tử người để lộ thông tin cho Hàn Quốc; 1500 phụ nữ Mỹ khỏa thân, phản đối ông Donald Trump…

Bản tin phát thanh ngày 19-6-2016

* Thông tin từ Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho biết, tính đến 18h ngày 18-6, đã có 49 tàu, xuồng; 764 cán bộ chiến sĩ và hàng trăm thiết bị tham gia tìm kiếm cứu nạn 9 thành viên phi hành đoàn cùng máy bay CASA mang số hiệu 8983 gặp nạn. 

Sáng 19-6, các lực lượng chức năng sẽ điều thêm 2 tàu đến Hòn Mắt và Nam Tây Nam Bạch Long Vĩ để tìm kiếm với quyết tâm cao nhất.

Về công tác tìm kiếm máy bay Su-30MK2 mất tích. Trên hiện trường duy trì 3 tàu tổ chức tìm kiếm tại khu vực phía Đông đảo Mắt (Nghệ An), nhưng chưa có kết quả.

Một mảnh vỡ của máy bay tuần thám CASA 212 mang số hiệu 8983 được các lực lượng chức năng tim thấy

* Chiều 18-6, thông tin từ lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm, thuộc bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, cho biết, đã phối hợp với Công an tỉnh Savannakhet (Lào) bắt giữ hai đối tượng vận chuyển 12 nghìn viên ma túy tổng hợp từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ. Hai đối tượng bị bắt là Pê và Kẹo Vo La Vong Sa Kham (cùng trú tại tỉnh Savanakhet).

* Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đang xác minh thông tin tàu cá mang số hiệu QNg 95821 do ngư dân Nguyễn Tuấn (50 tuổi, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn), thuyền trưởng, bị tàu Trung Quốc số hiệu 31102 truy đuổi và tông vỡ mạn phải khi hoạt động đánh bắt hải sản trên vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Ngoài đơn trình báo, thuyền trưởng Nguyễn Tuấn còn cung cấp cho cơ quan chức năng clip quay lại cảnh bị tàu Trung Quốc rượt đuổi, áp sát.

 * CAQ Hải Châu, Đà Nẵng chiều ngày 18-6 cho biết, đã xác định được du khách Trung Quốc và đơn vị lữ hành có liên quan trong vụ đốt tiền Việt Nam ở một quán bar nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu đêm ngày 14-6. 

Hiện cơ quan này đã chuyển hồ sơ vụ việc lên CATP Đà Nẵng giải quyết theo thẩm quyền, bởi những vị khách Trung Quốc đó đã trở về nước trong ngày 16-6.

Nhóm du khách Trung Quốc tại quán bar TV Club ở quận Hải Châu, Đà Nẵng

* Chiều tối 18-6, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 2 anh em sinh đôi, là: Mai Xuân Phúc và Mai Xuân Đức (cùng SN 1998, trú tại phường An Đôn, thị xã Quảng Trị), nghi phạm sát hại một người phụ nữ 51 tuổi rồi vứt thi thể xuống sông, để cướp tài sản.

Anh em sinh đôi Mai Xuân Phúc và Mai Xuân Đức. (Ảnh: Zing)

* Hãng Yonhap của Hàn Quốc đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ngày 19-6 đã ra lệnh cho cơ quan an ninh truy lùng và trừng phạt những người đã rò rỉ thông tin nội bộ cho Hàn Quốc. Các hình phạt được cho là rất khắc nghiệt, bao gồm cả xử bắn.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un

* Chính trường Hong Kong dấy lên cơn phẫn nộ sau những bộc bạch của ông Lam Wing-kee, quản lý một nhà sách, cho biết đã bị lực lượng đặc nhiệm Trung Quốc bắt cóc.

Theo Guardian, các nhà lãnh đạo Hong Kong buộc tội Bắc Kinh đã có những hành xử chính trị đầy chất gangster và yêu cầu chính quyền đại lục cần phải tôn trọng luật pháp hơn.

Ông Lam Wing-kee là quản lý tại nhà sách Causeway Bay Books, trực thuộc Nhà xuất bản Mighty Current tại Hong Kong 

* Lực lượng biên phòng Cộng hòa Dân chủ Congo vừa phát hiện 19 thi thể người Ethiopia trong một chiếc xe tải chở gần 100 người di cư bất hợp pháp.

Trong thông báo phát đi ngày 18-6, lực lượng này cho biết, chiếc xe bị chặn lại ở khu vực phía Đông Nam Congo, gần biên giới với Zambia ngày 16-6 do quá nặng mùi. 

Ảnh minh họa

* Cảnh sát Mỹ ngày 18-6 cho biết, một người đàn ông ở thành phố Chicago, đã bị bắn chết, trong khi đang chia sẻ video trực tiếp về mình trên mạng xã hội Facebook. Danh tính nạn nhân được xác định là Antonio Perkins, 28 tuổi.

Antonio Perkins đã bị bắn vào đầu và cổ khi đang phát video trực tiếp trên Facebook (Ảnh: BBC)

* Khoảng 1.500 phụ nữ tình nguyện khỏa thân tham gia một buổi chụp ảnh khỏa thân tập thể nhằm phản đối những phát ngôn gây tranh cãi của ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump về phụ nữ, dân nhập cư.

Theo kế hoạch, những người phụ nữ này sẽ khỏa thân cầm những tấm gương đứng trước một trung tâm hội nghị nơi đảng Cộng hòa tổ chức đại hội đảng ở thành phố Cleveland, bang Ohio vào tháng 7-2016.