Audio 18-6-2016: Bắt giữ 2 anh em sinh đôi giết người, cướp tài sản

ANTĐ -Đưa thi thể phi công Trần Quang Khải vào đất liền; Nghiện game, hai anh em sinh đôi giết người cướp tài sản; Bắt thêm 4 đối tượng trong đường dây vận chuyển gần 1.300 bánh heroin; Bộ trưởng Du lịch Brazil xin từ chức vì bê bối tham nhũng; Thổ Nhĩ Kỳ "không hối tiếc" vì bắn rơi máy bay Su-24 của Nga;  Anh buộc tội nghi phạm sát hại nữ nghị sĩ…

*Do gió lớn, biển động cấp 8, việc đưa thi thể Thượng tá Trần Quang Khải, phi công mất tích cùng chiếc Su-30MK2 sáng 14-6, mất nhiều thời gian hơn dự kiến. 3h30 sáng 18-6, đoàn xe quân đội gần 10 chiếc chở cán bộ chiến sĩ và người nhà tiến về khu vực cảng Hải đội 2.

5h sáng, sau hơn 10 tiếng vượt 33 hải lý, tàu biên phòng chở thi thể mới cập đất liền. Xe chở thi thể đi giữa hai hàng chiến sỹ, tất cả đều đứng nghiêm trang, giơ tay chào tiễn biệt phi công Khải.

Đại tá Dương Minh Hiền, Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An cho biết, anh Khải được đưa về Bệnh viện Quân khu 4 đóng tại TP Vinh để hoàn tất một số thủ tục, sau đó sẽ về Hà Nội.

Các cán bộ chiến sĩ đưa phi công Khải về đất liền.

*Sáng 18-6, Trung tá Trần Hữu Sơn - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị  xác nhận đơn vị này vừa tạm giữ hai nghi phạm là anh em sinh đôi: Mai Thanh Đức và Mai Thanh Phúc ( sinh năm 1998, trú tại khu phố 1, phường An Đôn, thị xã Quảng Trị) vì có liên quan đến cái chết của bà Trần Thị Gái (51 tuổi, trú thôn Long Hưng, xã Hải Phú, Hải Lăng, Quảng Trị), làm nghề thu mua phế liệu.

Theo diễn biến vụ việc, vào tối 17-6, một người dân phát hiện thi thể bà Gái đang trong quá trình phân hủy. Ngay trong đêm, đơn vị này xác định được hai nghi phạm là Phúc và Đức.

Tại cơ quan điều tra, hai nghi phạm cũng khai nhận giết bà Gái là để cướp tài sản. Được biết, hai đối tượng Phúc và Đức nghiện game online. Trước khi gây án, hai đối tượng này thường xuyên bán phế liệu cho nạn nhân.

Hiện trường nơi tìm thấy xác nạn nhân.

*Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 dối tượng  để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đây là 4 đối tượng nằm trong đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia do Nguyễn Thanh Tuân (trú ở huyện Quốc Oai, Hà Nội) cầm đầu.

Trước đó ngày 23-7-2015, tại khu vực cầu Phù Đổng thuộc xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm,  Hà Nội, Cục Cảnh sát phòng chống ma túy - Bộ Công an, Công an TP Hà Nội phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phát hiện 3 ô tô đỗ sát nhau để giao nhận hàng hóa có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên đã kiểm tra. Kết quả phát hiện trên 1 xe tải nhỏ cất giấu 170 bánh heroin.

Qua khám xét nơi ở của các đối tượng liên quan, cơ quan Công an tiếp tục phát hiện, thu giữ thêm 320 bánh heroin được cất giấu trong 2 bình gas khác và 2 khẩu súng quân dụng K59, 1 hộp tiếp đạn K59, 1 băng đạn của súng AR15. Các đối tượng khai đã  vận chuyển chót lọt 1.300 bánh heroin.

*Chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa, Brazil sẽ là quốc gia đăng cai Thế vận hội Olympics 2016, thế nhưng Bộ trưởng Bộ Du lịch của nước này đã đệ đơn từ chức vì cáo buộc tham nhũng. Ông Henrique Alves đã trở thành Bộ trưởng thứ ba tuyên bố từ chức trong bối cảnh nhà chức trách Brazil kiên quyết tiến hành một cuộc điều tra tham nhũng đối với tập đoàn dầu khí quốc gia Petrobras.

Ông Henrique Alves là 1 trong hơn 20 quan chức của Brazil có tên trong danh sách mà cựu giám đốc Petrobras đã nêu trong phiên điều trần vì có liên quan đến cáo buộc tham nhũng. Được biết, trong đơn từ chức của mình, Bộ trưởng Alves nói rằng lý do khiến ông ra đi vì không muốn làm ảnh hưởng tới uy tín của chính phủ lâm thời.

*Ngày 17-6, Bộ trưởng Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ Nihat Zeybekchi tuyên bố nước này không hối tiếc vì vụ bắn rơi máy bay ném bom Su-24 của Nga.

Bộ trưởng Zeybekchi phân tích trong tình huống này "Liên bang Nga không đúng, bởi máy bay Nga đã hiện diện trong không phận Thổ Nhĩ Kỳ 13 hoặc 14 phút," bất chấp "vô số lời cảnh báo" đã gửi cho phi công.

Quan chức này nhận định rằng xung đột giữa Moskva và Ankara gây ra những hậu quả tiêu cực cho cả đôi bên và giải pháp hợp lý nhất trong tình huống này là "dàn xếp bình thường hóa quan hệ càng sớm càng tốt."

*Trong một thông báo, sở cảnh sát địa phương vùng Tây Yorkshire cho biết nghi phạm Mair, 52 tuổi đã bị buộc tội giết người và phải ra trình diện trước tòa trong ngày 18/6.

Bà Jo Cox

Trước đó, các hãng truyền thông Anh đưa tin bà Jo Cox (41 tuổi) thuộc Công đảng có xu hướng ủng hộ Liên minh châu Âu (EU) đã bị bắn và đâm trọng thương tại khu vực bầu cử Birstall gần thành phố Leeds, vùng Yorkshire.

Bà Cox là một trong những nghị sỹ Anh đầu tiên lên tiếng ủng hộ Anh ở lại EU. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa thể xác định được liệu vụ tấn công nhằm vào nữ nghị sỹ này có liên quan tới chiến dịch này hay không.