[Audio 17-12-2018] Bộ Công an bắt quả tang 100 tấn hàng nghi buôn lậu qua biên giới Lạng Sơn

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bộ Công an bắt quả tang 100 tấn hàng nghi buôn lậu; Cảnh sát hình sự tỉnh Vĩnh Long bắt quả tang 48 người đánh bạc; Giả gái đi “bão” mừng tuyển VN để cướp tài sản, hai nam thanh niên sa lưới; 14 người chết vì tai nạn giao thông trong đêm ăn mừng Việt Nam vô địch; Thủ tướng Anh cảnh báo thiệt hại do cuộc trưng cầu dân ý Brexit thứ 2; Liên hợp quốc kêu gọi các bên tại Yemen tuân thủ lệnh ngừng bắn…

* Bộ Công an bắt quả tang 100 tấn hàng nghi buôn lậu

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) vừa phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và lực lượng chức năng ở Lạng Sơn bắt quả tang 24 người chuyển hàng từ Trung Quốc vào Việt Nam qua khu vực biên giới. Cảnh sát tạm giữ 22 người Việt Nam, hai người nước ngoài.

Lô hàng chừng 100 tấn bao gồm: thuốc bắc, phụ tùng, phụ kiện ôtô, đồ gia dụng... Hiện Cục C03 đang tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh những người liên quan.

Hàng chục xe tải chở hàng lậu bị thu giữ

* Cảnh sát hình sự tỉnh Vĩnh Long bắt quả tang 48 người đánh bạc

Ngày 17-12, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa bàn giao 48 người tham gia đánh bạc cùng số tiền gần 100 triệu đồng và tang vật cho công an các địa phương củng cố hồ sơ, xử lý theo thẩm quyền.

Đây là kết quả bước đầu mà các phòng, đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp cùng công an các huyện, thị trên địa bàn đồng loạt ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Ngay trong ngày ra quân, cơ quan điều tra đã bắt quả tang, triệt phá 6 tụ điểm đánh bạc ăn thua bằng tiền.

Cơ quan công an đã triệt xóa nhiều tụ điểm cờ bạc

Cụ thể, tại huyện Long Hồ và Tam Bình, cảnh sát triệt xóa 5 tụ điểm đá gà ăn tiền, bắt giữ 31 đối tượng. Tại huyện Vũng Liêm, lực lượng chức năng bắt giữ 17 đối tượng sát phạt nhau dưới hình thức lắc tài xỉu.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được công an địa phương xử lý.

* Giả gái đi “bão” mừng tuyển VN để cướp giật, hai nam thanh niên sa lưới

Cơ quan CSĐT Công an quận 1, TP.HCM hiện đang tạm giữ Lê Thanh Dương (23 tuổi) và Nguyễn Minh Cảnh (25 tuổi, cùng trú tại quận 8) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, rạng sáng 16-12, lực lượng chức năng phát hiện Dương và Cảnh giả gái trà trộn vào đám đông đi “bão” mừng đội tuyển Việt Nam chiến thắng rồi cướp giật chiếc điện thoại của một du khách nước ngoài.

Hai nam thanh niên giả gái đi "bão" để cướp giật bị bắt

Các đối tượng sau đó phóng xe bỏ chạy thì bị cảnh sát đuổi theo khống chế, bắt giữ.

* 14 người chết vì tai nạn giao thông trong đêm ăn mừng Việt Nam vô địch

Cục CSGT cho biết, ngay sau khi trận chung kết giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia kết thúc, người hâm mộ đổ ra đường diễu hành, ăn mừng chức vô địch của đội tuyển bóng đá Việt Nam, dẫn đến lưu lượng phương tiện tăng đột biến.

Trong đêm 15-12, rạng sáng 16-12, toàn quốc xảy ra 19 vụ TNGT, làm 14 người chết và 10 người bị thương.

Tại Hà Nội, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau trận chung kết, lực lượng CSGT Hà Nội ứng trực 100% với hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ, phối hợp với với Cảnh sát cơ động, 30 tổ công tác 141 và CA các quận, huyện, thị xã làm nhiệm vụ. Còn tại TP.HCM, trong đêm 15/12 và rạng sáng 16/12, CSGT TP.HCM tổng kiểm soát 141 vụ, tạm giữ 115 xe vi phạm.

* Thủ tướng Anh cảnh báo thiệt hại do cuộc trưng cầu dân ý Brexit thứ 2

Theo AFP, Thủ tướng Anh Theresa May ngày 17/12 sẽ cảnh báo các nghị sỹ không được ủng hộ một cuộc trưng cầu dân ý thứ 2 về việc nước này rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, cho rằng động thái này sẽ gây "thiệt hại không thể sửa lại được" đối với chính trường Anh.

Theo bà May, một cuộc bỏ phiếu thứ 2 có khả năng sẽ không khiến cho nước Anh tiến thêm về phía trước. Bà sẽ cảnh báo rằng một cuộc trưng cầu dân ý khác cũng sẽ làm chia rẽ đất nước.

Thủ tướng Anh Theresa May.

Trước đó, truyền thông Anh ngày 16-12 dẫn các nguồn tin chính phủ cho biết các đồng minh thân cận của Thủ tướng May trong đảng Bảo thủ đang bí mật chuẩn bị một cuộc trưng cầu dân ý thứ 2 về Brexit.

* Liên hợp quốc kêu gọi các bên tại Yemen tuân thủ lệnh ngừng bắn

Đặc phái viên của Liên hợp quốc về Yemen Martin Griffiths kêu gọi các bên xung đột tại Yemen tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn đạt được trong khuôn khổ hòa đàm ở Stockholm (Thụy Điển) sau khi xảy ra các cuộc đụng độ đẫm máu tại khu vực ngoại ô thành phố cảng Hodeida.

Trong dòng trạng thái đăng tải trên mạng xã hội ngày 16/12, ông Griffiths nhấn mạnh: "Đặc phái viên trông chờ hai bên tuân thủ nghĩa vụ của mình theo văn bản và tinh thần của Thỏa thuận Stockholm, lập tức thực thi các điều khoản trong thỏa thuận này."