[Audio 14-4-2019] Xe giường nằm cháy trơ khung, 30 hành khách may mắn thoát nạn

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Xe giường nằm cháy trơ khung, 30 hành khách may mắn thoát nạn; Điều tra vụ sập giàn giáo công trình xây dựng khiến 8 người bị thương; Phát hiện hơn 20 m3 gỗ không có nguồn gốc; Tổng thống Donald Trump chiến thắng Tòa án Hình sự quốc tế; Xe đại sứ Ukraine bị đâm, cảnh sát Anh nổ súng, tóm gọn nghi phạm.

Sau đây là nội dung chi tiết:

*Xe giường nằm cháy trơ khung, 30 hành khách may mắn thoát nạn

Vụ cháy xe nói trên xảy ra vào rạng sáng nay 14/4, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình). Thời điểm này, xe giường nằm mang BKS 38N - 5288 do lái xe Đậu Xuân Sang (SN 1980), trú tại Hà Tĩnh điều khiển đang lưu thông theo hướng Nam - Bắc thì bất ngờ phát hỏa. Thấy vậy, lái xe Sang vội vàng dừng xe rồi hô hoán hành khách chạy thoát thân, đồng thời tìm phương án dập lửa.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Bình và lực lượng cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường để tham gia chữa cháy, điều tiết giao thông.

Tuy nhiên ngọn lửa bốc lên quá nhanh, trong phút chốc, chiếc xe khách giường nằm đã bị thiêu rụi, chỉ còn trơ khung sắt.

Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra, làm rõ.

 

Xe khách cháy trơ trọi khung

*Điều tra vụ sập giàn giáo công trình xây dựng khiến 8 người bị thương

Liên quan đến vụ sập giàn giáo tại công trình xây dựng Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk xảy ra vào chiều 12/4, ở phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, ngày 13/4, Công an TP Buôn Ma Thuột đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ sập giàn giáo khiến 8 người bị thương và được đưa tới bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu. Trong đó, có 1 bệnh nhân bị thương ở chân, tổn thương xương phải mổ cấp cứu ngay, 1 bệnh nhân lún đốt sống, 1 bệnh nhân vỡ xương gò má, tổn thương mắt, còn 5 bệnh nhân khác thì đa chấn thương.

Công an có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc

*Phát hiện hơn 20 m3 gỗ không có nguồn gốc

Ngày 13/4, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xử lý một xưởng gỗ có số lượng lớn gỗ không rõ nguồn gốc.

Cơ quan chức năng tiến hành đo đạc số gỗ chiu liu được phát hiện nằm sát bờ rào bên ngoài khuôn viên của xưởng gỗ của Công ty TNHH Huy Phát Đắk Lắk

Qua đo đạc và đối chiếu hồ sơ công ty cung cấp, tổ công tác phát hiện trên 17,7 m3 gỗ các loại như: chiu liu, căm xe, gáo… không có hồ sơ hợp pháp. Ngoài ra, tại thời điểm kiểm tra tổ công tác còn phát hiện hơn 3,1 m3 gỗ chiu liu nằm sát bờ rào bên ngoài khuôn viên của xưởng gỗ của Công ty TNHH Huy Phát Đắk Lắk không có dấu búa kiểm lâm, không có nguồn gốc hợp pháp.

*Tổng thống Donald Trump chiến thắng Tòa án Hình sự quốc tế

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố giành chiến thắng lớn sau khi Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) bác bỏ yêu cầu điều tra quân đội Mỹ vì các tội ác chiến tranh gây ra tại Afghanistan. “Đây là một chiến thắng quốc tế lớn, không chỉ cho những người yêu nước mà còn đối với cả luật pháp. Chúng tôi hoan nghênh quyết định này và nhấn mạnh quan điểm rằng chúng tôi đặt người Mỹ ở những tiêu chuẩn về đạo đức và luật pháp cao nhất”, Tổng thống Trump viết trên Twitter cho biết vào hôm 13/4. Tuy nhiên, lãnh đạo Mỹ vẫn tiếp tục cảnh báo ICC không được truy tố bất kì người Mỹ hay Israel nào sau những lời phàn nàn của người dân Palestine.

*Xe đại sứ Ukraine bị đâm, cảnh sát Anh nổ súng, tóm gọn nghi phạm

Vào hôm 13/4, cảnh sát Anh vừa phải nổ súng và phong tỏa tòa sứ quán Ukraine ở khu vực phía tây London ngay sau vụ tấn công nhằm vào xe của đại sứ Ukraine. Nghi phạm, khoảng 40 tuổi, đã bị bắt giữ tại hiện trường và đại sứ quán Ukraine cũng cho biết, không có nhân viên nào của họ bị thương. Cảnh sát đang điều tra danh tính của nghi phạm và động cơ tấn công, tuy nhiên, loại trừ khả năng đây là một vụ tấn công khủng bố.

Cảnh sát thành phố London đã phong tỏa toàn bộ khu vực xảy ra vụ việc để điều tra. Ngoài đại sứ quán Ukraine, nơi đây cũng là khu vực đặt đại sứ quán Cameroon.

Vụ tấn công không làm người nào bị thương và nghi phạm đã bị bắt giữ