[AUDIO 12-4-2019] Nỗ lực khắc phục hậu quả vụ hoả hoạn tại Trung Văn

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Chủ tịch UBND TP Hà Nội trực tiếp chỉ đạo chữa cháy và khắc phục hậu quả vụ hoả hoạn tại Trung Văn; Cảnh sát xoá sổ con hẻm tăm tối chuyên bán 'cỏ Mỹ'; Nhóm thanh niên gây hàng loạt vụ cướp giật ở Đà Lạt; Hàng chục người lao vào đánh nhau vì tranh chấp đất rừng; Triều Tiên có Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội mới; Mỹ truy tố luật sư cũ của cựu tổng thống Barrack Obama.

Sau đâu là nội dung chi tiết:

* Chủ tịch UBND TP Hà Nội trực tiếp chỉ đạo chữa cháy và khắc phục hậu quả vụ hoả hoạn tại Trung Văn

Sáng 12-4, ông Phùng Mạnh Dũng - Chủ tịch UBND phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) - xác nhận, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn phường trong đêm 11-4 và rạng sáng 12-4. Vụ cháy xảy ra ở xưởng sản xuất nhựa, chuyên làm thùng đựng rác cho công ty môi trường, nằm trên đường Cương Kiên, thuộc Khu đô thị mới Vinaconex 3.

[AUDIO 12-4-2019] Nỗ lực khắc phục hậu quả vụ hoả hoạn tại Trung Văn ảnh 1

Hiện trường vụ cháy rạng sáng 12-4

Tại hiện trường, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo tiếp tục phun nước dập tắt hoàn toàn vụ hoả hoạn, phun nước làm mát để đưa các nạn nhân ra khỏi hiện trường, đưa về Bệnh viện 198, giao CATP tổ chức nhận diện, làm rõ nhân thân các nạn nhân. Trường hợp không nhận dạng được phải tiến hành xét nghiệm ADN để làm rõ danh tính, đưa về chôn cất.

Theo báo cáo của Hà Nội, vụ cháy nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 2h15 sáng 12-4, tại ngõ 1 Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, cháy 4 nhà xưởng trong khu vực.

* Cảnh sát xoá sổ con hẻm tăm tối chuyên bán 'cỏ Mỹ'

Khoảng 14h ngày 9-4, Công an thành phố Huế đã huy động hơn 100 chiến sĩ cùng chó nghiệp vụ chia thành 6 mũi công tác đồng loạt ập vào 6 ngôi nhà tại hẻm 16 đường Duy Tân (phường An Cựu).

[AUDIO 12-4-2019] Nỗ lực khắc phục hậu quả vụ hoả hoạn tại Trung Văn ảnh 2

Cảnh sát thu giữ được 5kg "cỏ Mỹ"

Tại đây, công an đã thu giữ hơn 5 kg “cỏ Mỹ” và tạm giữ 9 người. Các nghi phạm đã thừa nhận hành vi tàng trữ, mua bán trái phép "cỏ Mỹ" trên địa bàn.

Thượng tá Hồ Chí Hải, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết, gần một năm qua hẻm 16 đường Duy Tân, phường An Cựu là điểm nghi vấn mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy (cỏ Mỹ).

* Nhóm thanh niên gây hàng loạt vụ cướp giật ở Đà Lạt

Ngày 11-4, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã khởi tố Lê Văn Thuận (20 tuổi), Lê Văn Tấn (25 tuổi, cùng quê Ninh Thuận) để điều tra hành vi Cướp tài sản và Cướp giật tài sản. 

[AUDIO 12-4-2019] Nỗ lực khắc phục hậu quả vụ hoả hoạn tại Trung Văn ảnh 3

Hai tên tội phạm bị bắt giữ

Theo điều tra, đêm cuối tháng 3, Thuận chạy xe máy chở Tấn chạy lòng vòng trong khu vực thì thấy một người phụ nữ đi bộ, tay cầm máy tính bảng, ngay lập tức hai đối tượng liền áp sát và giật phăng chiếc máy tính bảng. Ngày hôm sau, 2 đối tượng tiếp tục gặp một thanh niên dừng xe ven đường đợi bạn, cả hai cầm thanh gỗ, dao sà vào gây sự, dọa giết khiến nạn nhân sợ hãi đưa điện thoại.

Cùng thủ đoạn, nhóm thực hiện trót lọt thêm 3 vụ ở TP Đà Lạt và hàng loạt vụ cướp, giật tài sản ở huyện Đức Trọng.

* Hàng chục người lao vào đánh nhau vì tranh chấp đất rừng

Ngày 11-4, Chủ tịch UBND huyện U Minh Dư Bé Ba cho biết đã chỉ đạo công an huyện khẩn trương điều tra, xử lý vụ xô xát khi tranh chấp đất rừng làm 6 người bị thương.

Theo điều tra ban đầu, ông Nguyễn Văn Quang và nhiều hộ dân ở ấp 19 và 21, xã Khánh Thuận cho rằng việc 8 ha đất rừng của họ bị Nhà nước thu hồi mấy chục năm trước giao cho bà Lý Thị Bích sản xuất theo hình thức liên doanh, liên kết là sai.

Bảy ngày trước, ông Quang cùng 14 người khác kéo đến khu vực đất rừng mà bà Bích đang khai thác gỗ ngăn cản. Họ bị khoảng 10 người bên chủ rừng lao vào tấn công bằng hung khí. Hỗn chiến xảy ra làm ông Quang và 5 người khác bị thương.

* Triều Tiên có Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội mới

Thủ tướng Triều Tiên Pak Pong-ju đã được thay bởi ông Kim Jae-ryong, một trong những thành viên hàng đầu của Đảng Lao động Triều Tiên, trong phiên họp đầu tiên của Hội đồng Nhân dân Tối cao Triều Tiên khóa 14 diễn ra ngày 11-4, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 12-4 đưa tin.

Ông Choe Ryong-hae được phê chuẩn giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tối cao (Quốc hội) Triều Tiên

Trong phiên họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Choe Ryong-hae được phê chuẩn giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tối cao (Quốc hội), thay thế người tiền nhiệm là ông Kim Yong-nam.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, cơ quan ra quyết định cao nhất của nước này.

* Mỹ truy tố luật sư cũ của cựu tổng thống Barrack Obama

Greg Craig, luật sư Nhà Trắng dưới thời tổng thống Barack Obama, hôm 11-4 bị buộc tội nói dối Bộ Tư pháp về công việc của ông trong báo cáo năm 2012 nhằm biện minh cho việc truy tố đối thủ chính trị của tổng thống Ukraine khi đó là Viktor Yanukovych.

Ông Craig hiện đang phải đối mặt với bản án 10 năm tù vì tội khai man, vi phạm luật vận động hành lang và Đạo luật đăng ký đại diện nước ngoài (FARA). 

Vụ án này bắt nguồn từ cuộc điều tra 22 tháng của công tố viên đặc biệt Robert Mueller về cáo buộc chiến dịch tranh cử của Trump thông đồng với Nga để gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.