[Audio 05-12-2018] Truy tìm tài xế đổ đất ra đường gây tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô ở Hà Nội

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Truy tìm tài xế đổ đất ra đường gây tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô; Ảnh hưởng không khí lạnh, Hà Nội sắp mưa rét; Chủ quán hủ tiếu ở Bình Dương bị kẻ lạ mặt truy sát; Chủ vựa tôm ở miền Tây bị mất trộm hơn một tỷ đồng; Mỹ và Hàn Quốc cân nhắc kế hoạch tập trận chung vào năm tới; Israel điều thêm quân tới biên giới phía Bắc đối phó với Hezbollah…

* Truy tìm tài xế đổ đất ra đường gây tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5 giờ sáng nay (5-12), xe ô tô Mazda 3 mang biển số 30F - 218.42 đang lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp, hướng đi Nội Bài, khi đến địa phận xã Phú Cường (huyện Sóc Sơn, Hà Nội), tài xế bất ngờ phát hiện đống đất đổ tràn giữa đường, vội phanh gấp, khiến 3 ô tô phía sau không phanh kịp đã đâm liên hoàn vào nhau.

4 xe ô tô đâm liên hoàn gây hư hỏng nặng

Vụ việc may mắn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên, 4 ô tô các loại bị hư hỏng khá nặng. Giao thông qua đây ùn tắc nhiều giờ theo hướng đi Nội Bài.

Liên quan đến vụ việc trên, hiện CAH Sóc Sơn đang truy tìm tài xế xe đã đổ đất xuống đường, gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông.

* Ảnh hưởng không khí lạnh, Hà Nội sắp mưa rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo, khoảng chiều tối và đêm 6/12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu Đông Bắc Bắc bộ, ngày 7/12 ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung bộ; gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ đêm 6/12, khu vực Đông Bắc Bắc bộ trời chuyển rét, từ ngày 7/12 các nơi khác ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời chuyển rét; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C, ở vùng núi Bắc bộ 11-13 độ C.

Khu vực Hà Nội, gần sáng ngày 7/12 có mưa rào và giông, trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C.

* Chủ quán hủ tiếu ở Bình Dương bị kẻ lạ mặt truy sát

Tối 4-12, Anh Nguyễn Văn Thành (36 tuổi, quê Thái Nguyên) đang bán hủ tiếu ở phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương, thì bất ngờ bị hai nam thanh niên lạ mặt đi xe máy đến, cầm mã tấu lao vào chém nhiều nhát.

Hiện trường vụ chủ quán hủ tiếu bị chém gục

Anh Thành dùng tay chống đỡ rồi bỏ chạy nhưng vẫn bị chúng đuổi theo truy sát gục tại chỗ. Hai kẻ lạ mặt nhanh chóng chạy xe tẩu thoát.

Sự việc khiến nhiều khách đang ăn hủ tiếu bỏ chạy tán loạn, một số bàn ghế bị chém hư hỏng. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

* Chủ vựa tôm ở miền Tây bị mất trộm hơn một tỷ đồng

Ngày 4/12, ông Võ Văn Đô (46 tuổi, huyện Cầu Ngang) đến công an trình báo vựa mua tôm của gia đình bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 770 triệu đồng cùng 2 nhẫn hột xoàn trị giá 320 triệu đồng.

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra xác định kẻ trộm lợi dụng lúc trời tối, dùng kìm cắt rào kẽm B40 rồi lẻn vào nhà sau. Tên trộm sau đó cạy cửa sổ nhà vệ sinh để vào phòng ngủ lấy tài sản.

* Mỹ và Hàn Quốc cân nhắc kế hoạch tập trận chung vào năm tới

Ngày 4/12, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, Mỹ và Hàn Quốc vẫn tiếp tục cân nhắc các kế hoạch tập trận chung giữa hai nước vào năm tới nhằm tránh ảnh hưởng tới các cuộc đàm phán về giải trừ vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo với Triều Tiên.

Trả lời hãng thông tấn Yonhap, Trung tá Chris Logan, một phát ngôn viên Lầu Năm Góc, khẳng định, quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra. Nhà Trắng sẽ tiếp tục phối hợp với đồng minh Hàn Quốc để đảm bảo sự sẵn sàng của các cuộc tập trận, đồng thời hỗ trợ quá trình ngoại giao.

Máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ cất cánh tại căn cứ không quân Osan, thành phố Pyeongtaek, Hàn Quốc, tham gia cuộc tập trận chung Vigilant Ace tháng 12/2017

Thông báo trên được đưa ra ra trong bối cảnh trước đó Mỹ và Hàn Quốc thống nhất sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về các cuộc tập trận chung cho năm tới trước ngày 1/12.

* Israel điều thêm quân tới biên giới phía Bắc đối phó với Hezbollah

Tối 4/12, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo đã huy động một số lượng nhỏ các quân nhân dự bị để đối phó với khả năng nhóm vũ trang Hezbollah tại Liban tiến hành trả đũa sau khi Israel vào sáng cùng ngày phát động chiến dịch quân sự "Lá chắn miền Bắc" phá hủy một số đường hầm do Hezbollah đào từ biên giới Liban vào trong lãnh thổ Israel.

IDF không tiết lộ quân số dự bị được gọi tái ngũ, nhưng cho biết chủ yếu là để bổ sung vào các đơn vị phòng không và tình báo quân đội.

IDF ước tính Hezbollah hiện sở hữu kho vũ khí trên 100.000 rocket và tên lửa. Nếu con số này là đúng thì Hezbollah đã sở hữu số rocket và tên lửa lớn hơn nhiều nước tại châu Âu.