5 tuyển thủ Mexico bị loại khỏi Gold Cup 2011

(ANTĐ) - Do dương tính với chất kích thích, 5 tuyển thủ Mexico hiện đang tham dự Gold Cup 2011 gồm thủ môn Guillermo Ochoa, hậu vệ Francisco Rodriguez và Edgar Duenas, tiền vệ Antonio Naelson 'Sinha' và Christian Bermudez đã bị LĐBĐ nước này loại khỏi đội tuyển.

5 tuyển thủ Mexico bị loại khỏi Gold Cup 2011

(ANTĐ) - Do dương tính với chất kích thích, 5 tuyển thủ Mexico hiện đang tham dự Gold Cup 2011 gồm thủ môn Guillermo Ochoa, hậu vệ Francisco Rodriguez và Edgar Duenas, tiền vệ Antonio Naelson 'Sinha' và Christian Bermudez đã bị LĐBĐ nước này loại khỏi đội tuyển.

Các cầu thủ Mexico bị phát hiện dương tính với chất kích thích
Các cầu thủ Mexico bị phát hiện dương tính với chất kích thích

Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Mexica Decio de Maria tuyên bố nhóm 5 cầu thủ kể trên ngoài việc bị loại khỏi đội tuyển, nếu bị cáo buộc cố tình sử dụng chất cấm họ sẽ còn phải chịu án phạt nghiêm khắc hơn nữa.

De Maria cho biết, sau cuộc kiểm tra được tiến hành hôm 21-5, trong tổng số 14 tuyển thủ có 5 người dương tính với chất Clenbuterol. “Nhiều khả năng các cầu thủ vô tình dính phải chất Clenbuterol bị nghi nhiễm trong món thịt gà hoặc thị bò mà họ đã ăn trong các ngày 18, 19 và 20-5 vừa qua” – De Maria đặt giả thiết.

“Chúng tôi nghi ngờ sự việc xảy ra tại nơi tập trung huấn luyện của đội bởi khó có chuyện 5 cầu thủ đến từ những CLB khác nhau lại cùng bị dương tính với chất kích thích”.

Tổng thư ký LĐBĐ CONCACAF, Chuck Blazer, phát biểu trên kênh ESPN rằng BTC Gold Cup sẽ họp bàn vào ngày hôm nay để thảo luận việc Mexico có thể thay thế 5 cầu thủ kể trên trong phần còn lại của giải đấu hay không.

CONCACAF cũng xác nhận kết quả chiến thắng của Mexico trước El Salvador vẫn sẽ được giữ nguyên. Trong khi đó, De Maria nói rằng quyết định tạm đình chỉ 5 cầu thủ dương tính là cần thiết và đã được thông qua.

N.A

(Tổng hợp)