TP.HCM:

2 tên cướp tẩu thoát gây tai nạn khiến 1 người nguy kịch

ANTD.VN - Sau khi cướp giật tài sản, 2 tên cướp phóng xe bạt mạng trên phố hòng tẩu thoát thì bất ngờ gây tai nạn khiến 1 người đàn ông đi xe máy nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 14-7, Công an quận Gò Vấp đang tạm giữ 2 đối tượng Nguyễn Trọng Hiệp (SN 1999, ngụ tỉnh Tây Ninh) và Nguyễn Văn Vui (SN 2000, ngụ huyện Hóc Môn) để điều tra về 2 hành vi “cướp giật tài sản” và “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng”.

2 tên cướp tại cơ quan Công an

Trước đó, chiều 11-7, Hiệp và Vui đi cùng đi xe máy hiệu Yamaha Exciter mang BKS: 59P1 - 484.42, chạy qua nhiều tuyến đường trên địa bàn quận Gò Vấp để tìm “con mồi”. Khi đến khúc quẹo từ đường Quang Trung qua đường Thống Nhất, phường 11, quận Gò Vấp, thì 2 tên này phát hiện chị Hồ Phương K điều khiển xe máy chở chị Hồ Thị Hồng N (cùng ngụ tỉnh Bình Định), trên xe có treo chiếc giỏ xách.

Tang vật thu giữ

Lúc này, 2 đối tượng liền áp sát xe, giật phăng chiếc giỏ xách rồi tăng ga tẩu thoát. 2 nạn nhân liền tri hô “cướp! cướp!” rồi cùng người đi đường đuổi theo.

2 tên cướp chạy xe lạng lách, đánh võng trên phố hóng cắt đuôi những người truy đuổi. Khi đến đường Nguyễn Văn Lượng, phường 16, thì bất ngờ 2 tên này tông thẳng vào xe máy do người đàn ông điều khiển, đang qua đường.

Người dân nhanh chóng đưa người đàn ông vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Riêng 2 tên cướp bị mọi người khống chế bàn giao cho Công an xử lý cùng tang vật là chiếc giỏ xách chứa 1 ĐTDĐ hiệu iPhone và nhiều giấy tờ tùy thân.

Tại cơ quan Công an, cả 2 khai nhận hành vi của mình. 2 đối tượng khai thêm lúc đi cướp giật trong người có hơi men.

2 đối tượng này khai cướp giật tài sản để bán lấy tiền mua ma túy sử dụng. Theo hồ sơ, trước đây 2 tên đã thực hiện nhiều vụ cướp giật trên địa bàn huyện Hóc Môn, quận 12, Gò Vấp...