TP. HCM

2 chiến sĩ Cảnh sát truy đuổi chiếc taxi bị cướp trên phố

ANTD.VN - Hai chiến sĩ Cảnh sát đang làm nhiệm vụ tại giao lộ Nguyễn Văn Trỗi - Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình) đã tiếp nhận thông tin và truy đuổi xe taxi bị cướp rồi tạm giữ người điều khiển đưa về trụ sở làm việc.

Theo đó, rạng sáng 24/1, Thiếu úy Trương Mạnh Cường, Đội CSGT Tân Sơn Nhất, Công an TP.HCM và thượng sĩ Võ Nguyễn Hoàng Minh Tuấn thuộc lực lượng CSCĐ đang làm nhiệm vụ tại giao lộ Nguyễn Văn Trỗi – Hoàng Văn Thụ, phường 1, quận Phú Nhuận, do Thiếu tá Trương Thị Hồng - Phó đội trưởng Đội CSGT Tân Sơn Nhất chỉ huy, thì nhận được tin báo có xe taxi bị cướp đang lưu thông về đoạn này.

Sau khi ghi nhận thông tin, một lúc sau, 2 chiến sĩ phát hiện chiếc taxi 7 chỗ hãng Mai Linh chạy ngược chiều từ đường Phan Đình Giót về Hoàng Văn Thụ nên nghi ngờ đã dùng mô tô đặc chủng đuổi theo.

Đối tượng cướp taxi bị tạm giữ

Khi thấy bóng dáng lực lượng chức năng, đối tượng đã tăng ga bỏ chạy ngược chiều từ đường Hoàng Văn Thụ về cầu vượt Cộng Hòa. Lúc này, 2 chiến sĩ truy đuổi, áp sát xe taxi thì bị tên cướp lạng lách, ép xe.

Hai chiến sĩ cảnh sát ngay lập tức báo cáo vụ việc về chỉ huy đồng thời bám sát, tìm cách dừng xe. Khi đến giao lộ Trường Chinh - Phạm Văn Bạch, phường 15, quận Tân Bình, nhờ sự giúp đỡ của người dân, các chiến sĩ đã dừng được chiếc taxi.

Hai chiến sĩ Cảnh sát yêu cầu người điều khiển xe taxi mở cửa để làm việc, tuy nhiên người này vẫn ngoan cố ở trong xe. Sau một lúc thuyết phục, đối tượng đã chịu mở cửa, rời khỏi xe và bị lực lượng tạm giữ.

Đối tượng được đưa về trụ sở Công an phường 15, quận Tân Bình, để làm việc. Tại đây, đối tượng khai tên Châu Khắc Thành (SN 1995, ngụ tỉnh Thanh Hóa) và thừa nhận hành vi cướp xe taxi của mình.

Sau đó, đối tượng Thành cùng tang vật đã được bàn giao cho Công an phường 7, quận 3, xử lý. Qua khám xét nhanh tại bệnh viện quận 3, đối tượng Thành dương tính với chất kích thích.