10 năm tù giam cho lái xe gây tai nạn làm 5 người thương vong

ANTĐ - Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, Nam đã gây ra 1 vụ tai nạn nghiêm trọng làm 2 người chết tại chỗ và 3 người bị thương nặng. 

Bị cáo Trần Thế Nam tại phiên tòa

Theo cáo trạng, vào chiều ngày 01-10-2014, đối tượng Trần Thế Nam (SN 1981, trú tại TP Buôn Ma Thuột) điều khiển xe ô tô khách biển số 47B-004.88 theo hướng Gia Lai – Đắk Lắk. Đến khoảng 16h30 cùng ngày xe của Nam điều khiển đi đến Km 611+ 200m, quốc lộ 14 đoạn đi qua địa phận Thôn 1, xã Ea H’Leo, huyện Ea H’Leo (đoạn đường thường xảy ra tai nạn) gặp một xe ô tô khách khác đi cùng chiều, Nam điều khiển cho chiếc xe của mình chạy lấn sang phần đường bên trái, đồng thời tăng tốc độ để vượt chiếc xe ô tô đi cùng chiều.

Khi xe của Nam chạy ngang và song song với xe ô tô khách cùng chiều thì phát hiện phía trước, cách khoảng 50m có một xe mô tô đi ngược chiều, Nam đạp phanh để giảm tốc độ thì bánh xe phía trước bên phải nổ lốp. Xe bị mất lái lao về phía lề đường bên trái, tông vào xe mô tô BKS: 77M2-1844 do ông Võ Trung Trực (SN 1946) điều khiển phía sau chở vợ là Bùi Thị Hạnh (SN 1950, cùng trú tại xã Ea H’Leo). Sau khi va chạm xe ô tô lật nhào nhiều vòng và dừng lại ở lề đường phía bên trái. Hậu quả vụ tai nạn thảm khốc này làm ông Trực và bà Hạnh (đi xe môtô) chết tại chỗ, ông Hồ Đức Bé (SN 1958) bị thương tích 61%; Hồ Đức Thập (SN 1956) bị thương tích 32%; Trần Phước Hải (SN 1993) bị thương tích 30%. Ngoài ra còn làm 9 người khác bị thương nhưng họ từ chối giám định thương tích.

Xét tính chất, mức độ và hậu quả nghiêm trọng của vụ tai nạn giao thông mà bị cáo Trần Thế Nam đã gây ra. Sau khi hội án và trên cơ sở đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát, Chủ tọa phiên tòa đã tuyên xử bị cáo Trần Thế Nam 10 năm tù.