Xét xử phúc thẩm vụ lật xe chở gỗ lậu làm 10 người chết

ANTĐ - Sáng 17-7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên phúc thẩm xét xử các bị cáo trong vụ lật xe gỗ lậu làm 10 người chết. 
Theo cáo trạng, vào khoảng 3h sáng 7-12-2011, chiếc xe tải mang BKS 37V – 3851 do tài xế Vương Đình Hạnh điều khiển chở gỗ lậu từ Xiêng My, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An sang huyện Quỳ Hợp (Nghệ An). Khi chiếc xe chạy đến địa phận dốc Pù Huột (huyện Con Cuông) thì bị tai nạn lật úp bên đường. Vụ tai nạn đã khiến 10 người tử vong, 4 người khác bị thương.
Ngày 10-12-2011, cơ quan công an đã khởi tố vụ án “Vi phạm an toàn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm về các quy định quản lý vào bảo vệ rừng”, đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 đối tượng, trong đó có Trịnh Thanh Long, Phó giám đốc kiêm Hạt trưởng Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống cùng 3 cán bộ kiểm lâm.

Quá trình điều tra, bổ sung chứng cứ, ngày 24-1-2013, TAND huyện Con Cuông mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án, trong sự chờ đợi của người dân địa phương. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt tổng cộng 208 tháng tù cho 10 bị cáo.

Các bị cáo tại phiên tòa sáng nay

Sau phiên sơ thẩm, có 6 bị cáo gửi đơn kháng án xin giảm nhẹ hình phạt gồm: Trịnh Thanh Long (nguyên PGĐ kiêm Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống); Phan Sỹ Tuấn (nguyên Trạm trưởng Trạm kiểm lâm Nga My); Vương Đình Hạnh (tài xế lái chiếc xe tải bị nạn); Hoàng Văn Chiến (chủ xe tải); Nguyễn Văn Tâm, Nguyễn Doãn Tình, nguyên là các kiểm lâm viên. 
Tại phiên tòa sáng 17-7, các bị cáo lần lượt trình bày các tình tiết nhằm giảm nhẹ tội trạng. Riêng tài xế Vương Đình Hạnh cho rằng mức án phạt với mình quá nặng (phiên sơ thẩm tuyên 10 năm 6 tháng tù cho hai tội danh); chủ xe Hoàng Văn Chiến xin được giảm mức bồi thường dân sự.

Đông đảo người nhà của các nạn nhân có mặt để theo dõi phiên tòa

Qua quá trình xét hỏi, làm rõ các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX TAND Nghệ An tuyên phạt Trịnh Thanh Long 15 tháng tù (giảm 9 tháng so với bản án sơ thẩm); Nguyễn Doãn Tình 13 tháng tù treo, thời gian thử thách 30 tháng (sơ thẩm không cho hưởng án treo); Nguyễn Văn Tâm 15 tháng tù (giảm 3 tháng); Phan Sỹ Tuấn 13 tháng tù; Vương Đình Hạnh 10 năm 6 tháng tù và Hoàng Văn Chiến 12 tháng tù và bồi thường dân sự hơn 717 triệu đồng cho gia đình các nạn nhân tử vong và bị thương. 2 bị cáo là ông Đào Công Thắng (nguyên Trạm trưởng Bảo vệ rừng Quỳ Hợp) và Nguyễn Kim Hùng (kiểm lâm viên) không có đơn kháng cáo nên vẫn giữ nguyên hình phạt đã tuyên ở sơ thẩm là 1 năm tù treo, 20 tháng thử thách.