Xét xử đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe gian

ANTĐ - Theo lịch, 8h sáng mai (28-11), HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội sẽ tiếp tục làm việc và tuyên án đối với 7 bị cáo trong vụ án trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có…

Các bị cáo tại phiên tòa chiều ngày 25-11

Theo hồ sơ vụ án: Chiều 12-8-2010, CAP Đồng Nguyên (thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh), phát hiện đối tượng Chu Bá Thịnh (SN 1987, trú tại thôn Đông Long, xã Quảng Minh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang), điều khiển chiếc xe máy BKS: 30H-3200, có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu về trụ sở để làm rõ. Thịnh khai, chiếc xe máy trên của Nguyễn Trung Thành (SN 1977, trú tại ngách 23, ngõ Thịnh Hào) và Trần Thanh Tùng (SN 1976, trú tại ngách 5, ngõ 162 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột) đều thuộc quận Đống Đa, Hà Nội.

Tuy nhiên, qua xác minh, chiếc xe máy trên là của chị Lê Thị Phương Nam (trú tại ngõ 591 Hoàng Hoa Thám, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội), bị mất trộm sáng 12-8-2010. Công an thị xã Từ Sơn đã bàn giao đối tượng và tang vật cho CAQ Đống Đa để giải quyết theo thẩm quyền. Ngày 15-8, Cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Trung Thành, Trần Thanh Tùng về hành vi trộm cắp tài sản và Chu Bá Thịnh về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tại cơ quan điều tra, các bị can Nguyễn Trung Thành, Trần Thanh Tùng khai: Nhiều lần rủ nhau đi trộm cắp xe máy, mang bán cho các đối tượng chuyên tiêu thụ, trong đó có Chu Bá Thịnh, Đinh Văn Hùng (SN 1979, trú tại xóm 2, xã Vân Trung), Nguyễn Khắc Công (SN 1992, trú tại thôn Chu Xá, xã Quang Châu), Trần Thế An (SN 1979, trú tại xóm 2, thôn Vân Cốc, xã Vân Trung) đều thuộc huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) và Trương Tuấn Anh (SN 1982, trú tại ngõ 279 Đội Cấn, phường Ngọc Hà, quận    Ba Đình).

Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan CSĐT còn làm rõ: Trong khoảng thời gian từ tháng 5-2009 đến ngày 12-8-2010, Thành và Tùng đã thực hiện tổng số 38 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn TP Hà Nội, rồi bán cho Đinh Văn Hùng, Trần Thế An, Trương Tuấn Anh có lý lịch nêu trên để lấy tiền tiêu xài cá nhân, mua ma túy hút, chích. Hành vi nêu trên của Nguyễn Trung Thành và Trần Thanh Tùng đã bị cơ quan công tố cáo buộc phạm vào tội trộm cắp tài sản. 5 bị can còn lại gồm: Chu Bá Thịnh, Đinh Văn Hùng, Trần Thế An, Trương Tuấn Anh và Nguyễn Khắc Công cũng bị cáo buộc phạm vào tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Ngày 25-11, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử 7 bị cáo. Tại phiên tòa này, các bị cáo đều thừa nhận các hành vi phạm tội của mình. Theo tài liệu hồ sơ của vụ án, các bị cáo đều là không có nghề nghiệp ổn định; lười lao động nhưng muốn có tiền tiêu xài cá nhân đã bất chấp các quy định của pháp luật. Theo lịch, 8h sáng nay (28-11), HĐXX tiếp tục làm việc và tuyên án.