Xe giường nằm lật xuống ruộng, 20 hành khách may mắn thoát chết

ANTĐ - Khoảng 3h sáng nay, ngày 17-7, tại km 641+300 trên tuyến QL1A đoạn qua địa phận xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình, khi đang lưu thông trên đường, chiếc xe khách Mai Linh mang BKS 30Z-7327 bất ngờ mất lái, lao thẳng xuống ruộng.
Lái xe khách tự gây tai nạn trên là Trần Tấn Phát, trú tại TP. Hồ Chí Minh. 
Hành khách trên xe cho biết, trong lúc xe đang lưu thông theo hướng Nam – Bắc đến địa phận trên thì xe bỗng dưng mất lái và lật nhiều vòng xuống ruộng. Rất may chỉ có vài người bị thương nhẹ trên tổng số 20 hành khách.

Hiện trường chiếc xe giường nằm Mai Linh bị lật
(Ảnh: Xuân Phú)

Tại hiện trường vụ việc, chiếc xe bị hư hỏng nặng, gần như toàn bộ kính xe đều vỡ vụn, khung xe méo mó, mảnh ruộng cũng đã bị chiếc xe cày nát. 
Ngay sau khi xảy ra vụ TNGT, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình và CAH Bố Trạch đã khẩn trương có mặt để tổ chức người đi cấp cứu, bảo vệ tài sản nhà xe và hành khách, đồng thời đảm bảo giao thông trên tuyến QL1A.
Trước đó, cũng tại địa bàn huyện Bố Trạch một vụ tai nạn xe máy thương tâm xảy ra làm 3 người chết. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 1h20 ngày 15-7, tại đường liên xã thuộc thôn 6 xã Hoàn Trạch, huyện Bố Trạch, anh Lê Văn Huấn (SN 1988) điều khiển xe máy BKS 73N5- 6007 chở sau xe Hoàng Văn Mạnh (SN 1988, trú xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch) đâm trực diện vào xe máy chạy ngược chiều do Hoàng Văn Tý (SN 1991, trú tại xã Hoàn Trạch, huyện Bố Trạc)h điều khiển. Vụ tai nạn khiến 3 người chết tại chỗ.
Hiện nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông trên đang được CAH Bố Trạch tiến hành điều tra, làm rõ.