Xác định xong toàn bộ 24 đội tuyển dự EURO 2020

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Rạng sáng 13-11, 4 đội tuyển cuối cùng giành vé dự EURO 2020 vào mùa hè 2021 đã được xác định sau loạt play-off căng thẳng là Hungary, Slovakia, Bắc Macedonia và Scotland.

Sau khi EURO 2020 đã biết danh tính của 20 đội tuyển mạnh nhất, 4 cái tên còn lại được xác định sau loạt play-off được đánh giá kịch tính không kém những trận chung kết châu lục.

Ở màn chạm trán giữa Hungary và Iceland - hiện tượng của EURO 2016, dù bị dẫn trước những Hungary đã chơi một trận quả cảm để thắng ngược 2-1, bằng các pha lập công của Loic Nego (phút 88) và Dominik Szoboszlai (90+2') để giành tấm vé quý giá.

Toàn bộ 6 bảng đấu của VCK EURO 2020
Toàn bộ 6 bảng đấu của VCK EURO 2020

Tuy nhiên, tại EURO 2020 sắp tới, Hungary sẽ rơi vào một bảng vô cùng khó khăn với sự hiện diện của Bồ Đào Nha, Pháp và Đức.

Trong khi đó, dù bị đánh giá thấp hơn nhiều nhưng Bắc Macedonia đã làm nên bất ngờ bằng chiến thắng ngay trên sân của Georgia, với bàn thắng duy nhất của lão tướng Goran Pandev. Đây là lần đầu tiên đội tuyển nhỏ bé này có mặt ở một giải đấu lớn mang tầm châu lục. Tại VCK, Bắc Macedonia sẽ ở bảng C cùng với Hà Lan, Ukraine và Áo.

Cũng trên sân khách, Slovakia hạ đội chủ nhà Bắc Ireland 2-1 nhờ bàn thắng trong hiệp phụ để tiến vào vòng chung kết, gặp Tây Ban Nha, Thụy Điển và Ba Lan ở bảng E.

Kịch tính và căng thẳng nhất trong loạt trận play-off chính là màn đụng độ giữa Serbia và Scotland. Sau 90 phút hòa 1-1, hai đội bước vào hiệp phụ và sau đó là loạt luân lưu để phân định thắng bại. Tại đây, tiền đạo Mitrovic đã trở thành tội đồ của tuyển Serbia khi thực hiện hỏng cú đá quyết định, khiến đội nhà bị loại và nhìn Scotland đi tiếp.

Ở EURO 2020, Scotland nằm ở bảng D với Anh, Croatia và Cộng hòa Séc.

Dự kiến, giải vô địch các quốc gia châu Âu sẽ được diễn ra từ ngày 12-6 đến 12-7-2021. Dù muộn 1 năm do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng tên gọi EURO 2020 vẫn được giữ nguyên.