Xác định thời điểm ĐT Việt Nam trở lại vòng loại World Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - LĐBĐ châu Á (AFC) vừa thông qua thời gian diễn ra Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Theo đó, vòng loại thứ hai World Cup 2022 phải được hoàn thành trước ngày 15-6-2021. Trong đó, lượt trận thứ 7 và 8 diễn ra vào tháng 3-2021, lượt trận thứ 9 và 10 vào tháng 6-2021.

Như vậy, trận đấu tiếp theo của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 sẽ là trận gặp Malaysia trên sân khách vào tháng 3-2021. Sau khi dự AFF Cup 2021 (lăn bóng từ 11-4 đến 8-5), chúng ta trở lại với vòng loại World Cup 2022 bằng trận tiếp Indonesia trên sân nhà ở lượt trận thứ 9 vào ngày 7-6-2021 và cuối cùng là làm khách của UAE vào ngày 15-6-2021.

ĐT Việt Nam sẽ mở đầu năm 2021 với lịch thi đấu dày đặc

ĐT Việt Nam sẽ mở đầu năm 2021 với lịch thi đấu dày đặc

Vào tháng 12 tới, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có đợt hội quân quan trọng đầu tiên sau thời gian dài nghỉ vì dịch bệnh, để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 cũng như một giải đấu quan trọng khác trong năm 2021 là AFF Cup.

Tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐT Việt Nam đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm, nhiều hơn đội xếp thứ 2 là Malaysia 2 điểm (sau đó lần lượt là Thái Lan - 8 điểm, UAE - 6 điểm và Indonesia - 0 điểm). Mục tiêu của thầy Park và các học trò là bảo toàn ngôi đầu bảng. Đội dẫn đầu mỗi bảng và 4 đội nhì bảng xuất sắc nhất sẽ giành vé vào vòng loại thứ ba.

Trong một diễn biến khác, VPF đã gửi các đội bóng phương án dự kiến tổ chức V-League và giải hạng Nhất năm 2021.

Theo đó, V-League 2021 khởi tranh từ ngày 16-1-2021, 14 đội bóng đá 13 vòng của giai đoạn 1 phân nhóm thi đấu giai đoạn 2, tương tự như mùa 2020 vừa qua. Nhóm đua vô địch kết thúc mùa giải vào ngày 19-9-2021, còn nhóm đua trụ hạng kết thúc vào ngày 22-8-2021.

Mùa tới, nhóm đua vô địch của V-League được quy hoạch rút xuống còn 6 đội, thay vì 8 đội như mùa giải 2020. Điều đó đồng nghĩa nhóm đua trụ hạng tăng từ 6 đội lên 8 đội, và dự kiến có 1,5 suất xuống hạng ở V-League 2021.