Xác định nguyên nhân ban đầu vụ 2 người chết ở TP.HCM

ANTĐ - Chiều 6-9, Đại tá Nguyễn Văn Quý - Trưởng CAH Bình Chánh, TP.HCM cho biết, bước đầu đã làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ 2 người chết và 1 người bị thương, được phát hiện sáng cùng ngày tại một nhà kho ở đường Phạm Văn Sáng thuộc ấp 1, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh.
Xác định nguyên nhân ban đầu vụ 2 người chết ở TP.HCM ảnh 1

Hiện trường nơi 3 thanh niên gặp nạn là một nhà kho ven đường Phạm Văn Sáng, ấp 1, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh

Theo đó, khoảng 6h sáng 6-9,  một số phụ nữ sinh sống tại khu vực giáp ranh xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh với xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn đi tập thể dục buổi sáng đã phát hiện 3 thanh niên nằm bất động tại một nhà kho ở đường Phạm Văn Sáng. Hiện trường là một mảng tường của nhà kho bị thủng, 1 trong 3 thanh niên nằm lọt ngay lỗ thủng, 2 người còn lại nằm bên cạnh.

Khi mọi người lại gần kiểm tra, phát hiện 2 thanh niên đã tử vong, người còn lại thở thoi thóp, tay chân bị gãy, lập tức đã đưa đi cấp cứu. Ngoài ra, dưới con kênh ngay bên cạnh có một xe gắn máy BKS: 59Y1 - 702.21 bị biến dạng và quanh vị trí 3 thanh niên nằm có 2 cây mã tấu tự chế.

Ngay sau khi tiếp nhận tin trình báo của người dân, Công an xã Vĩnh Lộc A, Công an huyện Bình Chánh và các phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM đã có mặt tại hiện trường. Quá trình điều tra, đến chiều 6-9, cơ quan công an xác định được nguyên nhân ban đầu do 3 nạn nhân tự gây tai nạn, dẫn đến 2 người tử vong là Nguyễn Văn Ngọc Thanh và Hồng Văn Hưởng (cùng SN 1997) và người bị thương là Huỳnh Văn Đầy (SN 1996), cả 3 đều trú xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn.

Đại úy Nguyễn Hải Nam - Đội phó Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an huyện Bình Chánh, thông tin thêm, rạng sáng 6-9, nhóm của Thanh, Hưởng và Đầy ngồi nhậu tại một địa điểm ở huyện Hóc Môn. Tại đây nhóm này có mâu thuẫn, ẩu đả với một nhóm thanh niên khác. Lúc này người dân trình báo nên công an xã đã tới hiện trường để giải quyết.

Thấy bóng dáng công an, Thanh liền điều khiển xe gắn máy BKS: 59Y1 - 702.21 chở Hưởng và Đầy bỏ chạy. Khả năng do lưu thông với tốc độ rất cao, Thanh đã không làm chủ được tay lái nên khiến xe và người bay qua con kênh và lao vào bờ tường của nhà kho ven đường, dẫn đến tai nạn. Hiện, Công an huyện Bình Chánh phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.