Lĩnh 17 năm tù vì dùng liềm cứa cổ hàng xóm

ANTĐ - Ngày 31-8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm hình sự đối với Đoàn Bá Duyên (54 tuổi) trú ở xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An về hành vi giết người. Nạn nhân của Duyên là ông Trần Phúc Vân (53 tuổi) trú cùng xóm.
Lĩnh 17 năm tù vì dùng liềm cứa cổ hàng xóm ảnh 1

Bị cáo Đoàn Bá Duyên trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, sự việc xảy ra vào ngày 24-4, một người trong xóm nhờ ông Duyên và nhiều người khác đến giúp lợp nhà. Tối cùng ngày, sau khi cơm nước xong, mọi người tổ chức đánh bài ăn tiền.

Trong lúc đánh bài, giữa Duyên và ông Vân xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, ông Vân lao đến cắn rách tai phải của Duyên. Sau đó được mọi người can ngăn nên ai về nhà nấy.

Ấm ức vì bị hàng xóm cắn, khoảng 1h30 sáng ngày 25-4, Duyên thủ sẵn chiếc liềm trong người rồi đến gọi ông Vân ra sân để nói chuyện. Nghe tiếng gọi, ông Vân ra mở cửa nhưng chưa kịp nói gì thì bất ngờ bị Duyên dùng liềm cứa đứt cổ dẫn đến đứt động mạch chủ, tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Duyên đến cơ quan công an đầu thú.

Tại phiên tòa, Duyên thành thật khai nhận hành vi của mình, bị cáo cũng liên tục gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại. Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo như khai báo thành khẩn, đầu thú, nhân thân tốt, có công với cách mạng, HĐXX tuyên phạt Đoàn Văn Duyên 17 năm tù giam. Bị cáo buộc phải bồi thường cho gia đình bị hại 89 triệu đồng, cấp dưỡng nuôi 2 con nhỏ của ông Vân cho đến khi trưởng thành.