Xã hội hóa xây dựng nghĩa trang nhân dân: Hà Nội triển khai có hiệu quả

ANTĐ - Đó là một trong những kết luận của Đoàn giám sát HĐND TP Hà Nội về thực hiện các quy định của pháp luật trong đầu tư, quản lý, sử dụng hệ thống nghĩa trang nhân dân, cơ sở hỏa táng, nhà tang lễ trên địa bàn, ngày 9-10.

Theo báo cáo, các nghĩa trang cấp thành phố và cấp huyện được quản lý theo đúng quy định pháp luật. Số nghĩa trang có ban quản lý, có cán bộ quản trang tăng từ 45,7% (2011) lên trên 80% (2015). Công tác quản lý, sử dụng cơ sở hỏa táng, nhà tang lễ được thực hiện công khai, minh bạch, giá dịch. Chính sách khuyến khích hỏa táng nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân, làm thay đổi nhận thức của người dân về tang lễ văn minh, tiến bộ.