Di chuyển phần mộ riêng lẻ về nghĩa trang tập trung

ANTĐ - Ngày 11-9, Sở LĐ-TB&XH Hà Nội đã triển khai kế hoạch thực hiện quy chế quản lý sử dụng nghĩa trang nhân dân trên địa bàn thành phố (có hiệu lực từ ngày 1-8). 

Theo đó, việc mai táng người chết phải thực hiện trong nghĩa trang. Thành phố sẽ từng bước quy tập, di chuyển các phần mộ riêng lẻ về nghĩa trang tập trung đồng thời nghiêm cấm việc giao đất để lập riêng khu mộ gia đình, dòng họ. Quy chế cũng quy định cụ thể diện tích đất tối đa cho mỗi mộ hung táng và chôn cất một lần không quá 5m2, đối với mộ cải táng không quá 3m2… Việc triển khai thực hiện quy chế này nhằm từng bước khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, sử dụng đất không hiệu quả và dần tạo lập thói quen mai táng văn minh, hiện đại.