Vừa ra tù lại mang ma túy đi mời chào, "đổ sỉ" vào các quán karaoke

ANTD.VN - Hai lần ra tù vào tội đều liên quan đến ma túy, nhưng Nguyễn Hữu Bắc vẫn “ngựa quen đường cũ”, thậm chí gã trai trẻ này còn liều mình mang ketamine đi khắp các quán karaoke ở Thanh Oai mời chào, “đổ sỉ” giá tốt.

Nguyễn Hữu Bắc, sinh năm 1987, trú tại tổ 8, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội là kẻ đã có 2 tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Mua bán trái phép chất ma túy”. Bản thân gã cũng là kẻ nghiện ma túy đá nặng.

Ra tù đầu năm 2018, Bắc lang thang, không công ăn việc làm. Cần tiền, gã lại nghĩ ngay tới thứ hàng cấm mà vì chúng, hai lần gã đã phải ngồi sau song sắt nhà tù.

Đến giữa năm 2018, Bắc quay lại con đường phạm tội. Gã “bập” trở lại thứ “hàng trắng” chết người. Lần này, gã quyết định chơi lớn bằng việc đi “đổ sỉ” ketamine. Bắc mua ketamine qua nhiều nguồn giới thiệu, sau đó đi mời chào các quán karaoke trên địa bàn các huyện ngoại thành.

Dù đã hai lần vào tù đều liên quan đến ma túy nhưng Nguyễn Hữu Bắc vẫn "ngựa quen đường cũ", mang ketamine đi mời chào các quán karaoke mua... sỉ

Hành vi của Bắc đã nhanh chóng lọt vào mắt trinh sát. Theo cán bộ điều tra, dù phát hiện hành vi phạm tội của Bắc từ giữa năm 2018, tuy nhiên, đối tượng này thường xuyên di chuyển địa bàn, không ở nơi nào cố định nên hành tung cũng khó xác định.

Đến đầu năm 2020, phát hiện Bắc quay trở lại địa bàn phường Phú Lãm, quận Hà Đông, Công an phường Phú Lãm phối hợp với đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an quận Hà Đông bí mật trinh sát, theo dõi chặt chẽ di biến động của tội phạm. Khi những nguồn tin báo về xác định, Bắc đang thuê một căn hộ thuộc khu nhà ở xã hội, phường Phú Lãm để ở và từ đây mang ma túy đi Thanh Oai bán, cảnh sát đã lên kế hoạch bắt giữ.

Ngày 4-2-2020, trinh sát báo về cho biết, Bắc sẽ đi lấy “hàng” nên khoảng 15h cùng ngày, 10 trinh sát được chia làm 3 mũi bao vây khu chung cư xã hội, nơi Bắc thuê ở. Một mũi đón lõng ngay bên ngoài cổng vào khu chung cư, một mũi chốt chặn dưới tầng hầm để xe, nơi có thể thoát bằng cầu thang bộ hoặc thang máy tầng hầm, và một mũi chốt ở sảnh, khu vực thang máy. Mặt khác, Công an quận cũng cử cán bộ chiến sĩ theo dõi qua camera tại phòng kỹ thuật của Ban bảo vệ tòa nhà.

Như những lần khác, Bắc đi ô tô riêng nhưng ngày hôm đó, đối tượng thuê một chiếc xe taxi chở mình đi lấy “hàng”. Khi bóng dáng bắc xuất hiện tại chung cư, hành tung được kiểm soát chặt. Tuy nhiên, do chưa xác định đối tượng có mang theo ma túy hay không, nên lực lượng làm nhiệm vụ tạm thời ém quân chờ đợi.

Tiếp tục theo dõi, đến 21h đêm, nguồn tin mật báo xác định gã trai trẻ sẽ rời khỏi tòa nhà, và mang theo ma túy, mũi trinh sát chặn ngoài cổng đã tiến vào trong, phối hợp với một mũi khác bên trong đón lõng ngay trước sảnh khu vực thang máy.

Khi cánh cửa thang máy mở ra, cán bộ chiến sĩ đã lập tức lao tới khống chế. Đối tượng chống trả quyết liệt hòng bỏ chạy, nhưng đã bị khóa hai đầu nên buộc phải tra tay vào còng số 8.

Cảnh sát đã thu giữ 358,461 gam ma túy tổng hợp. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Bắc, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ 367,489 gam ketamine.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Hữu Bắc khai nhận, mua số ma túy trên của một đối tượng không quen biết ở khu vực đường Tam Trinh, quận Hoàng Mai, với số tiền 520 triệu đồng. Nếu bán trót lọt, Bắc sẽ thu lợi khoảng 200 triệu đồng.

Hiện vụ án đã được bàn giao cho cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hà Nội điều tra mở rộng.