Vụ Công an xã ở Bắc Ninh hy sinh trong khi làm nhiệm vụ: Bắt đối tượng gây án, thu hung khí

ANTĐ - Khẩn trương điều tra, truy xét, CQĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt được Nguyễn Mậu Lưu (SN 1986), trú tại thôn Thượng, xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, đối tượng trực tiếp gây nên cái chết của đồng chí Nguyễn Công Đạt, 36 tuổi, Công an xã Cảnh Hưng.
Vụ Công an xã ở Bắc Ninh hy sinh trong khi làm nhiệm vụ: Bắt đối tượng gây án, thu hung khí ảnh 1

Đối tượng Nguyễn Mậu Lưu

Như tin ANTĐ đã đưa, khoảng 21h30 ngày 22-9, Phòng CSHS Công an tỉnh Bắc Ninh nhận được tin báo của CAH Tiên Du về việc trước đó 2 tiếng đồng hồ, tại đám cưới của anh B.H.T, thôn Trung, xã Cảnh Hưng xảy ra vụ việc xô xát đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên ở thôn Thượng và thôn Trung, xã Cảnh Hưng.

Bất chấp nguy hiểm, tổ công tác Công an xã Cảnh Hưng lập tức vào can ngăn. Trong quá trình đó, đồng chí Nguyễn Công Đạt bị một đối tượng dùng tuýp sắt  vụt trúng vùng đầu. Do thương tích quá nặng, đồng chí Đạt đã tử vong trên đường đi cấp cứu. 

CQĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã khẩn trương vào cuộc, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và phối hợp với CAH Tiên Du tổ chức điều tra, làm rõ vụ việc. Qua đó, sơ bộ xác định được nguyên nhân dẫn đến cái chết của đồng chí Nguyễn Công Đạt là do chấn thương sọ não. CQĐT cũng đã xác định nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn, ẩu đả giữa hai nhóm thanh niên thôn Trung và thôn Thượng.

Nguyên nhân là việc vay nợ số tiền 500.000 đồng giữa Nguyễn Tiến Hậu (SN 1991) ở thôn Trung với Nguyễn Mậu Lưu (SN 1988) ở thôn Thượng. Tối 22-9, Lưu cùng một số thanh niên thôn Thượng đến ăn cỗ cưới tại đám cưới anh B.H.T ở thôn Trung. Trong lúc đang ăn cỗ, Lưu nhìn thấy Hậu, liền đến gần và nhắc nhở chuyện nợ nần.

Từ việc to tiếng rồi dùng chân tay để “nói chuyện” giữa Lưu và Hậu, hai nhóm thanh niên 2 thôn đã lao vào ẩu đả. Được mọi người can ngăn, 2 nhóm thanh niên ra về. Tuy nhiên, hậm hực cho rằng bị yếu thế tại tiệc cưới, nhóm thanh niên thôn Thượng đã về nhà lấy hung khí, thực hiện ý định chặn đường đánh nhóm thanh niên thôn Trung. Đúng thời điểm đó, lực lượng Công an xã Cảnh Hưng đã có mặt…

Quá trình điều tra, CQĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã xác định và bắt giữ đối tượng gây nên cái chết của đồng chí Nguyễn Công Đạt là Nguyễn Mậu Lưu. Chiếc tuýp sắt tang vật vụ án cũng đã bị thu giữ. Bước đầu, tại CQĐT, Lưu khai nhận đã dùng tuýp sắt đập vào đầu đồng chí Đạt. CQĐT đang tích cực xác minh, làm rõ để xử lý hành vi của các đối tượng khác liên quan đến vụ án.