Việt Nam tránh gặp Thái Lan tại vòng bảng AFF Cup 2016

ANTĐ - Đối thủ lớn nhất của ĐT Việt Nam là Thái Lan nằm ở bảng A, trong khi thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng rơi vào bảng B cùng với chủ nhà Myanmar, Malaysia và đội nhất vòng loại.

Tối 2-8, tại Myanmar, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) tổ chức lễ bốc thăm chia bảng Vòng chung kết AFF Cup 2016. Đại diện cho Việt Nam tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, TTK Lê Hoài Anh, HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng và tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh.

Do thành tích các kỳ AFF Cup gần đây không tốt nên ĐT Việt Nam chỉ được xếp hạng hạt giống thứ 3, cùng với Singapore. Kết quả bốc thăm, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng rơi vào bảng B cùng với chủ nhà Myanamar, Malaysia và đội Nhất vòng loại.

Trong khi đó, bảng A có sự góp mặt của chủ nhà Philippines, Thái Lan, Singapore và Indonesia.

Việt Nam và Thái Lan được đánh giá là hai ứng viên sáng giá cho chức vô địch

Bảng A: Thái Lan, Singapore, Indonesia, Philippines

Bảng B: Việt Nam, Myanmar, Malaysia, đội nhất vòng loại

Vòng loại AFF Cup 2016 sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 21-10 tại Campuchia với sự tham gia của 4 đội gồm: Campuchia, Lào, Timor Leste và Brunei. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra đội có số điểm cao nhất bước vào Vòng chung kết. 

Vòng chung kết AFF Cup 2016 sẽ diễn ra từ ngày 19-11 đến 17-12. Ở vòng bảng, các đội thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra hai đội đẫn đầu vào bán kết. Từ vòng bán kết, các đội thi đấu theo thể thức sân nhà và sân khách.

Để chuẩn bị cho giải đấu này, ĐT Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội từ 24-9 và có các trận giao hữu quốc tế. Đáng chú ý, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ có chuyến tập huấn 15 ngày tại Hàn Quốc trước khi chính thức thi đấu AFF Cup 2016 – giải đấu mà đội tuyển đặt mục tiêu lọt tới trận chung kết.