"Việc khó đã xong, nhờ dân ủng hộ"

ANTĐ - Chủ tịch UBND phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, ông Nguyễn Tiến Quang, chia sẻ ngắn gọn như thế, về kế hoạch giải quyết trật tự giao thông, đô thị, quanh khu vực mấy quán bia hơi “Hải Xồm”, “Lan Chín”, trên phố Tăng Bạt Hổ. Ồn ã, lộn xộn bao nhiêu năm, tưởng “khó” là thế, vậy mà vẫn làm được.
"Việc khó đã xong, nhờ dân ủng hộ" ảnh 1

Lực lượng chức năng phường Phạm Đình Hổ giải tỏa vi phạm trật tự đô thị 

Đi qua nơi được coi là “tổng hành dinh” nhậu nhẹt trên phố Tăng Bạt Hổ, những ngày cuối tháng 8 này, bắt gặp sự yên tĩnh dễ chịu, ngay cả lúc cao điểm nắng nóng buổi trưa. Một tổ công tác gồm CAP, cán bộ cơ sở và nhân viên tự quản đô thị ứng trực, song không phải nhắc nhở nhiều, vì các vị trí đỗ xe, bàn ghế đều đã được quy định, kẻ vẽ rõ. Bác Nguyễn Phương Lan, tổ trưởng tổ dân phố 6A phường Phạm Đình Hổ tâm sự: “Dễ chịu hẳn nhà báo ạ. Trước, mỗi lần đi qua khu vực này chúng tôi đều ngại. Ngại vì những tiếng hô, rồi lối đi trên vỉa hè chẳng có. Hai vườn hoa nhỏ gần quán bia, giờ đã được trả lại không gian thoáng đãng”.

Phó Chủ tịch phường Phạm Đình Hổ, ông Hoàng Anh Tuấn, cho biết: “Phải ở trong cuộc mới cảm nhận được thế khó trong công tác giải quyết những vi phạm đô thị ở khu vực này. Nhiều cuộc họp cấp cơ sở, người dân phàn nàn về ý thức của chủ quán và khách đến uống bia. Phường, quận đều rất muốn làm, song đặc thù của loại hình kinh doanh bia hơi, ở đâu cũng giống nhau, là “bám trụ” vỉa hè…”.

Thế khó ở đây chính là tìm được sự hài hòa, tiếng nói chung giữa nguyện vọng của người dân, với quyền lợi - trách nhiệm của người kinh doanh bia hơi. Sự tồn tại của những vi phạm trật tự đô thị quanh mấy quán bia, đúng như chỉ huy CAP Phạm Đình Hổ đánh giá, do thiếu sự quyết liệt của lực lượng chức năng; rồi việc chưa chỉ ra cho người kinh doanh thấy được trách nhiệm của họ. 

Công tác tuyên truyền hoàn tất, phường lên ngay kế hoạch phân công các tổ công tác ứng trực, nhắc nhở và xử lý vi phạm. Cùng với đó, toàn bộ mái che, máy vẩy, bục bệ quanh khu vực 2 vườn hoa, quanh các quán bia… được tháo dỡ. Cán bộ cơ sở cũng được thông  báo rõ về chủ trương mới, để tham gia giữ gìn và giám sát việc thực hiện của lực lượng chức năng. Về phía CAP, trách nhiệm của tổ CSTT và CSKV phụ trách địa bàn được nâng lên rõ rệt. Bác Đỗ Hải - Bí thư chi bộ khu dân cư số 6 phấn khởi: “Những kết quả, chuyển biến bước đầu được người dân ghi nhận. Phường vào cuộc quyết liệt, và người kinh doanh, khách đến uống bia đã có ý thức tốt hơn”. Một việc khó đã bước đầu tìm được hướng giải quyết và khó hơn, công tác duy trì để tạo chuyển biến thực sự, cùng trật tự ổn định, đang được phường Phạm Đình Hổ triển khai…