Vì sao số học sinh tự tử tại Nhật Bản cao kỷ lục?

ANTD.VN - Bộ Giáo dục Nhật Bản cho biết, có 332 học sinh tự tử trong vòng 1 năm tính tới hết tháng 3 năm nay, đây là con số cao nhất kể từ khi bắt đầu thống kê vào năm 1988.

Học sinh tại Nhật Bản. Hình ảnh chỉ mang tính minh họa

Theo đó, Bộ Giáo dục đã tiến hành khảo sát tại các trường cấp 1, cấp 2 và cấp 3 trên toàn Nhật Bản. Kết quả cho thấy số trường hợp tự tử tăng 82 vụ so với năm trước đó. Cụ thể, có 227 học sinh cấp 3, 100 học sinh cấp 2 và 5 học sinh cấp 1 tự tử.

Tổng số trường hợp tự tử tại Nhật Bản trong cùng năm nói trên là khoảng 20.000 vụ, thấp hơn 40% so với thời điểm kỷ lục. Tuy nhiên, riêng số học sinh tự tử lại tăng vọt.

Trong các trường hợp học sinh tự tử, 41 trường hợp liên quan đến vấn đề trong gia đình, 30 trường hợp do bố mẹ trách mắng, 28 trường hợp lo âu về sự nghiệp tương lai, và 9 trường hợp được nhận định là do bắt nạt.

Theo khảo sát, có 194 vụ, tức gần 60% số trường hợp học sinh tự tử không rõ nguyên nhân.