Vì sao Hoài Linh không bán đôi dép tông dù được trả 10 triệu đồng?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đôi dép tông mà danh hài Hoài Linh đi lên sân khấu được ca sĩ Cẩm Vân ngỏ ý mua với giá 10 triệu đồng. 

Xuất hiện trong đêm nhạc trực tuyến “Cảm ơn những tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19”, danh hài NSƯT Hoài Lịnh gây xúc động mạnh khi thể hiện bài thơ do chính anh sáng tác về Quảng Nam. Bài thơ sau đó được thể hiện bằng chữ thư pháp, đóng khung thành tranh và được một Mạnh Thường Quân mua với giá 700 triệu đồng.

Chương trình được thực hiện với mục tiêu gây quỹ ủng hộ cho công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các tỉnh miền Trung. Điều bất ngờ là bên cạnh sự góp mặt của nhiều giọng ca tên tuổi, thì danh hài NSƯT Hoài Linh cũng xuất hiện trên sân khấu để giao lưu và trò chuyện cùng khán giả.

Danh hài chia sẻ, anh vốn là người con ở vùng quê Quảng Nam, tuy lớn lên có đi tha hương lập nghiệp và sinh sống ở nơi khác nhưng trái tim luôn hướng về quê hương. Với anh, Quảng Nam vẫn là nơi đẹp nhất, ghi dấu những điều tuyệt vời và đáng tự hào. Cũng trong chương trình, danh hài NSƯT Hoài Linh đã thể hiện ngẫu hứng một ca khúc về xứ Quảng bằng đúng chất giọng đặc trưng của người Quảng.

“Chúng tôi những người con xứ Quảng, bôn ba mưu sinh nơi đất khách quê người xin làm một điều gì đó cho quê hương dù điều ấy thật nhỏ nhoi . Cảm ơn những tấm lòng cao cả của các bác sĩ, y tá và những nguời ngày đêm nơi tuyến đầu phòng chống dịch. Cầu mong vạn sự bình an đến với mọi người. Quảng Nam, Đà Nẵng cố lên!” – danh hài NSƯT Hoài Linh giãi bày.

Không chỉ vậy, nam danh hài còn đọc một bài thơ do chính anh sáng tác về quê nhà Quảng Nam. Những câu thơ giản dị, mộc mạc nhưng chan chứa cảm xúc của một người con xa xứ: “Tôi không sinh ra trên mảnh đất quê cha/ Lại sống bôn ba nơi qua người, đất khách/ Nhưng dòng máu Quảng đang chảy trong huyết mạch/ Giọng nói tiếng cười vẫn đậm chất quê hương/ Quảng Nam quê tôi những địa danh, những cung đường/ Tôi đã đến và qua lời bà kể lại….Dẫu có nghèo vẫn đau đáu quê hương/ Hướng về Quảng Nam với cả nghĩa tình sâu nặng. Góp sức chung tay để cùng lo cho đặng/ Dịch bệnh, thiên tai được đẩy lùi. Để mảnh đất Quảng Nam mãi mãi nở nụ cười/ Để người con Quảng Nam tự hào về nhân nghĩa”.

Bất ngờ hơn bởi sau đó, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã đưa ra sân khấu một bức tranh trong đó nội dung là bài thơ trên của danh hài NSƯT Hoài Linh được viết bằng chữ thư pháp và đóng khung cẩn thận. Giọng ca được mệnh danh “ông hoàng nhạc Việt” chia sẻ bức tranh này sẽ được bán đấu giá với mức giá khởi điểm 100 triệu đồng. Cuối cùng, vật phẩm đấu giá ý nghĩa này được một Mạnh Thường Quân mua với giá gấp 7 lần, tức là 700 triệu đồng. Người này sau đó cũng tuyên bố nếu ai trả giá cao hơn thì anh sẵn sàng nhường lại bức tranh này, nhưng vẫn ủng hộ chương trình 500 triệu đồng để gây quỹ giúp người dân miền Trung chống lại dịch Covid-19.

Một điều thú vị khác trong chương trình là việc ca sĩ Cẩm Vân ngỏ ý muốn mua lại đôi dép tông mà danh hài NSƯT Hoài Linh đi trên sân khấu với giá 10 triệu đồng. Tuy nhiên nam danh hài đã thật thà từ chối vì với anh, đó là đôi dép đã nâng niu, bảo vệ đôi chân của mình nên anh chưa bao giờ có ý định bán nó đi. Danh hài cũng quả quyết anh sẽ đi đôi dép này cho đến khi nó mòn thì sẽ cất đi chứ không vứt. Dù không thuyết phục được danh hài NSƯT Hoài Linh bán đôi dép của anh song ca sĩ Cẩm Vân vẫn quyết định ủng hộ chương trình 10 triệu đồng. Cũng tại đây, Đàm Vĩnh Hưng đã đấu giá một vật phẩm khác là chiếc áo dài in hình ảnh Hội An của mình và mức giá cuối anh nhận được là 250 triệu đồng.

Đêm nhạc trực tuyến "Cảm ơn những tuyến đầu trong phòng chống dịch Covid-19" được ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng dự định tổ chức thành chuỗi đêm diễn. Số tiền quyên góp được, anh sẽ chuyển đến quỹ phòng chống dịch Covid-19 của TP.HCM để phân bổ phù hợp. Theo dự kiến, chương trình chia làm 4 số, được livestream để khán giả tiện theo dõi. Trong chương trình, ngoài một số tiết mục nghệ thuật, phần trò chuyện giữa các chuyên gia y tế, nghệ sĩ, các nhà hoạt động xã hội sẽ cung cấp cho người xem nhiều thông tin liên quan đến công tác phòng, chống dịch.