"Vàng tặc" lộng hành ở Kim Bôi, Hòa Bình

ANTD.VN - Nhiều năm trước, huyện Kim Bôi (Hòa Bình) từng là điểm nóng về khai thác vàng trái phép. Sau một thời gian bị truy quét quyết liệt, từ đầu năm 2017 vấn nạn này lại bắt đầu bùng phát trở lại.

Cụ thể là tại các thôn Đồng Hòa 1, Đồng Hòa 2 (xã Mỵ Hòa) xảy ra tình trạng nhiều đối tượng trong xã thu mua gom lại ruộng canh tác của người dân và ngang nhiên đào đãi vàng cả ngày lẫn đêm. Theo thông tin từ UBND xã Mỵ Hòa, các đối tượng này dùng chiêu bài lợi dụng dự án nạo vét lòng hồ Đồng Hòa 2 đang trong thời gian thi công để lén lút đưa máy múc vào giả vờ đào ao, nhưng thực chất là đào đất ruộng và xịt xả đáy để tận thu vàng.

Các nhóm đối tượng khai thác vàng trái phép đã quây lưới nilon trên mặt ruộng để tránh bị để ý từ nhiều tháng nay

Bên tấm lưới là những máy xúc, máy bơm cỡ lớn thay nhau đào đãi vàng suốt ngày đêm

Đất ruộng bị đào thành những hầm, hố như những hố bom phục vụ cho việc khai thác

Một chiếc lán dành cho công nhân khai thác vàng và cũng là nơi tập kết nguyên vật liệu

Máy bơm công suất lớn được huy động để đãi vàng đào lên từ các mảnh ruộng và thải ra những ao bùn đặc quánh

Khoảng gần 2ha đất trồng lúa của thôn Đồng Hòa 1, Đồng Hòa 2 đã bị biến thành những "bãi chiến trường" như thế này

"Vàng tặc" lộng hành ở Kim Bôi, Hòa Bình ảnh 7Máy xúc luân phiên nhau đào xới các thửa ruộng 24/24h

"Vàng tặc" lộng hành ở Kim Bôi, Hòa Bình ảnh 8Để khai thác vàng, các đối tượng đã đi mua gom ruộng của người dân từ hơn 1 năm nay

Dù đang đứng ngay tại khai trường khai thác vàng trái phép, nhưng ông Đinh Công Trình - Trưởng thôn Đồng Hòa 1 vẫn cho rằng đây là "ao thả cá"

Điều đáng lo ngại là số đất bị phá hủy do đào đãi vàng trái phép đều là đất 1 vụ lúa và tổng diện tích đã lên tới gần 2ha. Mặc dù UBND xã đã lập biên bản và nhắc nhở nhiều lần nhưng tình trạng này không hề giảm bớt.

UBND xã Mỵ Hòa đã nhiều lần có báo cáo lên UBND huyện Kim Bôi xin ý kiến chỉ đạo và lực lượng để xử lý, tuy nhiên công tác phối hợp vẫn chưa được thực hiện triệt để nên đến nay những cánh đồng của 2 thôn Đồng Hòa 1, Đồng Hòa 2 vẫn là những hố đất sâu hoắm. Nếu công tác quản lý đất đai ở Kim Bôi vẫn bị buông lỏng như hiện nay thì không chỉ có Mỵ Hòa mà cơn lốc khai thác vàng trái phép sẽ còn tiếp diễn, các thửa ruộng sẽ còn bị băm vằm tan hoang