Ứng viên chủ tịch vướng kiện cáo, đại hội VFF hoãn vô thời hạn?

ANTD.VN - Hồ sơ nhân sự đại hội VFF chưa được phê duyệt do một trong 4 ứng viên tranh cử chức Chủ tịch VFF khóa VIII là ông Trần Quốc Tuấn vướng kiện cáo, đang chờ kết luận cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền.

Ông Trần Quốc Tuấn - Bí thư chi bộ, Phó chủ tịch chuyên môn Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) bị ông Nguyễn Văn Chương - nguyên Quyền giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ VFF giai đoạn 2013-2014, tố cáo cố tình cản trở, không cho ông này sinh hoạt trong mọi hoạt động Đảng của Chi bộ VFF trong hơn 2 năm qua.

Ngày 19-4, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương xuống Chi bộ VFF để đọc quyết định kiểm tra dấu hiệu vi phạm của Chi bộ VFF. Phía Đảng bộ Tổng cục TDTT cũng đang trong quá trình kiểm tra Bí thư Chi bộ VFF Trần Quốc Tuấn.

Đại hội VFF chưa được cấp phép do ứng viên Trần Quốc Tuấn đang phải chờ kết luận kiểm tra tố cáo

Thông tin với báo chí, ông Vương Bích Thắng - Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, cho biết trường hợp của ông Trần Quốc Tuấn đang phải chờ ý kiến từ các cơ quan có thẩm quyền, chưa có kết luận chính thức nên công tác chuẩn bị cho đại hội chưa hoàn thiện.

Ông Trần Quốc Tuấn là một trong 4 ứng viên được giới thiệu tranh cử chức Chủ tịch VFF khóa VIII. Riêng ông Tuấn còn đăng ký ứng cử thêm chức danh Phó chủ tịch chuyên môn (trong trường hợp không trúng cử chức danh Chủ tịch).

Theo quy định, để được ra tranh cử tại Đại hội VFF, ứng viên ngoài việc được các tổ chức thành viên tiến cử còn phải hoàn thiện hồ sơ để trình đơn vị chủ quản, đặc biệt là Bộ Nội vụ xem xét, phê duyệt.

Tuy nhiên với việc ứng viên Trần Quốc Tuấn đang vướng kiện cáo, hồ sơ nhân sự chưa thể phê duyệt do còn chờ kết luận của cơ quan kiểm tra, đại hội VFF đang trong tình trạng hoãn vô thời hạn.

Đại hội VFF khóa VIII dự kiến tổ chức tháng 3-2018 đã phải hoãn 1 lần do lùm xùm nhân sự và nay tiếp tục hoãn vô thời hạn

Được biết, phía Bộ VH-TT&DL cũng đang chờ kết luận kiểm tra trước khi quyết định giới thiệu ứng viên ra tranh cử. Hiện đang có 3 ứng viên chức danh Chủ tịch (gồm các ông: Trần Quốc Tuấn, Lê Quý Phượng - nguyên Hiệu trưởng trường đại học TDTT TP.HCM, Cấn Văn Nghĩa - Giám đốc Khu liên hợp thể thao quốc gia) và 1 ứng viên Phó chủ tịch chuyên môn (ông Phạm Văn Tuấn - Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT) thuộc quyền quản lý của Bộ này.

Trong cuộc thăm dò mới đây, ông Trần Quốc Tuấn với thâm niên làm việc tại VFF được đa số các tổ chức thành viên tín nhiệm cho chức danh Chủ tịch VFF khóa tới.

Song với những diễn biến mới đây, cùng sự xuất hiện của ứng viên "nặng ký" là Nguyễn Công Khế - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn truyền thông Thanh Niên, cuộc đua vào "ghế" Chủ tịch VFF khóa VIII đang trở nên rất khó lường.