"Tự sướng" trong mưa bão: Đừng đùa giỡn mạng sống của chính mình!

ANTĐ - Những ngày qua, bộ ảnh của một cặp đôi được chụp giữa trời mưa bão, khi cơn bão số 1 đang diễn ra đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Bên cạnh những ý kiến khen ngợi về ý tưởng độc đáo, mới lạ của ekip chụp hình, không ít người tỏ ý lo ngại về sự nguy hiểm của việc làm này. 

Chụp ảnh khi trời mưa bão là việc làm rất nguy hiểm

Bất chấp nguy hiểm để có bức ảnh “độc”

Khi xem những bức ảnh trên, anh Nguyễn Đình Cường - một kỹ sư công nghệ thông tin ở quận Đống Đa, Hà Nội nhận xét, có thể nói đó là những bức ảnh khá độc đáo, có tính nghệ thuật cao, gây ấn tượng mạnh với người xem. Dù trời mưa to, gió khá mạnh nhưng 2 nhân vật chính luôn cười rạng rỡ và ngập tràn hạnh phúc.

Để chớp được những khoảnh khắc này, chắc chắn  ekíp chụp ảnh đã phải làm việc rất vất vả và thành quả họ thu được là bộ ảnh có một không hai. “Tuy vậy, sau khi đọc những thông tin liên quan, được biết bộ ảnh được chụp ngay giữa cơn bão, tôi khá thất vọng và cho rằng đây là việc làm điên rồ. Giả sử nếu như trong lúc chụp ảnh xảy ra thiệt hại về người thì cái giá để có được một vài tấm ảnh độc, liệu có phải quá đắt”? - anh Cường đặt câu hỏi.

Điều đáng nói là không chỉ có cặp đôi trên mà ngay trong thời điểm diễn ra cơn bão số 1, trên mạng xã hội còn xuất hiện hình ảnh 2 bạn trẻ bất chấp mưa gió vần vũ xung quanh vẫn ra bãi biển tại Quảng Ninh để thể hiện tình yêu thắm thiết. Hình ảnh mùi mẫn như trong phim này nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt like, bình luận của cư dân mạng.

Bình luận về hình ảnh này, bạn Phan Thị Hồng Anh - sinh viên trường ĐH Quốc gia hài hước, “khi trời đang mưa gió bão lũ tan hoang thì không ngờ ở một bãi biển nào đó, chúng ta bắt gặp một khung cảnh tình yêu lãng mạn như trong phim Hàn Quốc. Đây đúng là tinh thần chống bão mới lạ và ấn tượng của đôi bạn trẻ”. 

Nhưng không ít bậc phụ huynh cũng tỏ ra khá lo lắng. Bà Nguyễn Thanh Mai ở chung cư Sông Đà, quận Thanh Xuân cho rằng, trong lúc người người, nhà nhà  tìm cách chạy bão, tránh bão thì đôi trẻ lại ra biển “đón bão”, chụp ảnh đưa lên mạng “câu” like. Hành động này có thể gây nguy hiểm cho tính mạng của họ bất cứ lúc nào bởi mưa bão luôn kèm theo gió lốc rất mạnh. Hi vọng những bạn trẻ khác không học theo hành động dại dột này. 

Trả giá bằng tính mạng

Thời gian qua, hiện tượng người dân đổ ra biển để… xem bão, chụp ảnh tự sướng đã diễn ra tại nhiều địa phương và có người đã phải trả giá bằng tính mạng. Cách đây không lâu, tại TP Hải Phòng, khi bão đang đổ bộ, em Phạm Thanh S (SN 1997) ra bãi biển Đồ Sơn chơi cùng bạn khi thấy sóng lớn đã ra sát biển xem và chụp ảnh. Hậu quả là S đã bị một con sóng lớn chồm lên, kéo ra biển mất tích. 

Có thể nói khi mạng xã hội phát triển, nhu cầu chia sẻ hình ảnh của các cá nhân cũng tăng lên. Để “câu” được nhiều like, nhận được nhiều bình luận, thu hút sự chú ý của nhiều người, một số cá nhân đã làm mọi cách để có được những bức ảnh “độc”, bất chấp cả mạng sống. Theo số liệu thống kê mới nhất, chỉ tính riêng năm 2015 trên thế giới đã có tới 12 người thiệt mạng khi chụp ảnh tại những nơi nguy hiểm.

Lý giải về hiện tượng này, anh Lê Quảng - chủ một Ảnh viện - áo cưới trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Hà Nội - người có thâm niên chụp ảnh gần 20 năm cho biết, yêu cầu của khách khi thuê chụp ảnh ngày càng cao, đặc biệt là các bạn trẻ. Ảnh không những đẹp mà còn phải độc đáo và khác biệt.

Để phục vụ “thượng đế”, không ít lần thợ chụp cũng rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Đó là việc phải chụp ảnh trên nóc các toà nhà cao tầng, trên đường sắt, tại mép bờ sông hay trên các đỉnh núi cao. Khi say sưa “sáng tạo”, hầu hết người chụp và người mẫu đều tập trung vào việc tạo dáng, không để ý đến những nguy hiểm xung quanh nên rất dễ xảy ra tai nạn.

Đây cũng là lý do anh Quảng đã phải từ chối lời đề nghị của một số cặp đôi khi họ yêu cầu lên miền núi chụp trong mùa mưa lũ hay chụp album lúc trời giông bão, bởi việc làm này là vô cùng nguy hiểm, nó không chỉ gây mất an toàn cho những người tham gia mà nguy cơ rơi vỡ, hư hỏng thiết bị cũng rất lớn. 

“Mong muốn có được những bộ ảnh lạ, ấn tượng, để đời  là nhu cầu chính đáng của mỗi người, đặc biệt là những cặp đôi sắp bước vào hôn nhân. Tuy vậy, việc phải đánh đổi mạng sống chỉ vì vài bức ảnh là điều không nên. Cuộc sống còn rất nhiều khoảnh khắc đẹp, không nên đùa giỡn với mạng sống của chính mình” - anh Quảng đưa ra lời khuyên.