Từ Hòa Bình xuống Hà Nội cướp tài sản lái xe taxi

ANTĐ -Để có tiền ăn chơi, 3 đối tượng đã bàn bạc nhau đi xe khách từ Hòa Bình về Hà Nội, sau đó thuê taxi ngược về Hòa Bình để cướp tài sản của lái xe.

TAND tỉnh Hòa Bình vừa mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo của bị cáo Bùi Minh Tiến (sinh năm 1993) trú tại phố Tân Lập, xã Trung Minh (TP.Hòa Bình) về tội “trộm cắp và cướp tài sản".

Với vai trò chủ mưu, Tiến phải nhận mức án 7 năm 9 tháng tù giam

Theo bản án sơ thẩm, ngày 13/9/2014, Bùi Minh Tiến cùng Bùi Trọng Toàn (sinh năm 1996) trú tại xóm Ngọc, xã Trung Minh; Phạm Thanh Long (sinh năm 1995) trú tại Hoàng Xá, Thanh Thủy (Phú Thọ) đã bàn bạc với nhau về việc đi tìm xe máy sơ hở để trộm cắp. Để thực hiện hành vi, Bùi Minh Tiến đã chuẩn bị 1 vam phá khóa. Sau đó, Tiến và Toàn đi về nhà ở xã Trung Minh.
Đến khoảng 19h30 hôm đó, Tiến và Toàn đi bộ đến khu vực cụm 9,  phố Tân Lập II, xã Trung Minh thì phát hiện thấy 1 chiếc xe máy Jupiter BKS 28S5 - 1223 của anh Nguyễn Văn Chung dựng trước cửa nhà. Thấy không có người, Tiến đã dùng vam phá khóa rồi cả 2 chạy xe về khu vực xóm 10 xã Sủ Ngòi. Sau đó, Tiến đã gọi Long đi cùng mang xe máy về huyện Thường Tín (Hà Nội) bán được 7 triệu đồng. Toàn bộ số tiền trên cả 3 cùng nhau chi tiêu hết.

Tiếp đó, đến khoảng 14h ngày 22/9/2014, Tiến và Long bàn bạc cùng nhau đi xe khách xuống Hà Nội điều taxi đến khu vực vắng vẻ để cướp. Sau khi bàn bạc xong Tiến và Long rủ Toàn đón xe khách đi xuống Hà Nội. Trước khi đi, Tiến có mang theo một con dao. Xuống đến Hà Nội, Tiến đã nói cho Toàn biết ý định thuê xe taxi về Hòa Bình sau đó, dọc đường sẽ ra tay cướp tài sản của lái xe, Toàn nghe xong đồng ý với kế hoạch của Tiến và Long.
Đến khoảng 21h ngày 22/9/2014, cả 3 đi đến khu vực cầu vượt Mai Dịch (Hà Nội) gọi xe taxi về Hòa Bình. Đến khoảng 23h khi xe taxi về đến Hòa Bình, Tiến yêu cầu lái xe đưa về khu vực cổng trường Trung học cơ sở xã Sủ Ngòi (TP.Hòa Bình). Tại đây Long yêu cầu dừng xe, trong khi đó, Tiến dùng dây thắt lưng vòng quanh cổ lái xe ghì ra sau, cùng lúc Toàn dí dao vào cổ lái xe đe dọa và yêu cầu giao nộp tài sản. Bị tấn công bất ngờ, lái xe taxi đã giao nộp cho các đối tượng số tiền 400 nghìn đồng. Sau đó, Long tiếp tục lục soát và lấy đi 1 điện thoại di động hiệu HTC Sensation XL và 1 chiếc lắc tay bằng bạc. Sau khi cướp được tài sản, cả 3 đã xuống xe bỏ chạy.

Ngay sau đó, vụ việc đã được lực lượng chức năng Công an thành phố Hòa Bình khẩn trương điều tra, làm rõ. Tại phiên tòa sơ thẩm, căn cứ vào tính chất, mức độ, hành vi phạm tội, vai trò của từng bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt Bùi Minh Tiến 7 năm tù về tội cướp tài sản, 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, tổng hình phạt 2 tội danh là 7 năm 9 tháng tù; xử phạt Phạm Thanh Long 5 năm 6 tháng tù về tội cướp tài sản, 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, tổng hình phạt áp dụng cho cả 2 tội danh là 6 năm tù; xử phạt Bùi Trọng Toàn 6 năm tù về tội cướp tài sản, 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, tổng hình phạt là 6 năm, 6 tháng tù.

Đáng chú ý, trước đó vào ngày 23/1/2014 Bùi Minh Tiến bị TAND thành phố Hòa Bình xử phạt 12 tháng tù cho hưởng án treo về tội trộm cắp tài sản.