Truyền thông quốc tế ngợi khen Việt Nam, báo Malaysia thất vọng đội nhà

ANTD.VN - Các tờ báo châu Á đã dành thời lượng để bình luận và ngợi khen chức vô địch AFF Cup 2018 của thầy trò HLV Park Hang-seo, trong khi báo chí Malaysia tỏ ý nuối tiếc, xen lẫn thất vọng khi đội nhà không thể giành chức vô địch sau 8 năm chờ đợi.

Hãng thông tấn Reuters viết về chiến thắng của thầy trò Park Hang-seo với tiêu đề: "Bóng đá Việt Nam giành danh hiệu vô địch Đông Nam Á nhờ cú volley của Anh Đức".

"Đội bóng áo đỏ cuối cùng đã đăng quang kể từ sau năm 2008 và có pha dứt điểm sắc sảo của Anh Đức, giúp đoàn quân của Park Hang-seo vượt qua đối thủ Malaysia khó chịu để khiến hàng nghìn CĐV trên sân Mỹ Đình trở nên phấn khích tột độ", cây bút Michael Church viết.

FOX Sports cho rằng ĐT Việt Nam xứng đáng trở thành số 1 Đông Nam Á

Bình luận viên Gabriel Tan của FOX Sports viết: "Việt Nam rất xứng đáng vô địch AFF Cup 2018. Malaysia đã cố gắng hết sức mình. Tuy nhiên, phải thừa nhận Việt Nam là đội bóng xuất sắc nhất AFF Cup năm nay, họ xứng đáng để tận hưởng niềm vui sau 10 năm dài chờ đợi".

Theo Gabriel Tan, bóng đá Việt Nam đã khép lại năm 2018 quá tuyệt vời, với các thành tích á quân U23 châu Á, bán kết ASIAD, vô địch AFF Cup. "Tại Asian Cup 2019, tuyển Việt Nam tràn đầy hứa hẹn và sẽ là niềm tự hào của Đông Nam Á", bình luận viên của FOX Sports nhận định.

Truyền thông Hàn Quốc dành những mỹ từ khi nói về HLV Park Hang-seo và chức vô địch AFF Cup của tuyển Việt Nam.

Tờ Chosun Ilbo đã giật dòng tít “Phép thuật của Park Hang-seo đã giúp bóng đá VN đăng quang AFF Cup sau 10 năm”. Theo tờ báo này, Việt Nam đã giành “một chức vô địch hoàn hảo” khi bất bại trong cả 8 trận suốt hành trình lên ngôi AFF Cup.

Còn trang No Cut News của Hàn Quốc khẳng định: "Thầy Park và bóng đá Việt Nam không chỉ đơn thuần là giành chiến thắng tại AFF Cup. Thành tựu này có ý nghĩa hơn cả khi nó tiếp tục những trang sử mới của nền bóng đá nước này".

Báo Malaysia cho rằng đội nhà đã nếm thất bại cay đắng tại Mỹ Đình

Trong khi đó, báo chí Malaysia cũng có những đánh giá, bình luận riêng về kết cục trận chung kết.

Tờ The Star thẳng thắn nhìn nhận tuyển Việt Nam đã có trận đấu hay hơn đội nhà Malaysia và cho rằng HLV Tan Cheng Hoe dù có trong tay đội hình tốt nhất với sự trở lại của 4 trụ cột sau chấn thương, thẻ phạt song "tất cả đã kết thúc trong vô vọng với các cầu thủ Malaysia".

"Tuyển Việt Nam là đội hay hơn hẳn, khi tốc độ của họ nhiều lần khiến hàng thủ Malaysia rơi vào tình trạng báo động. Malaysia cạn kiệt ý tưởng trước hàng phòng ngự kiên cường của tuyển Việt Nam",The Star bình luận.

Tờ Malay Mail chạy dòng tít: "Harimau Malaya (biệt danh của tuyển Malaysia) nếm thất bại cay đắng” và cho biết thất bại 0-1 trước Việt Nam tại chung kết đã nhấn chìm giấc mơ vô địch sau 8 năm chờ đợi của người Malaysia.

Chuyên gia châu Á khuyên Quang Hải ra nước ngoài thi đấu

Bình luận viên Gabriel Tan của kênh truyền hình FOX Sports cho rằng Quang Hải của tuyển Việt Nam cựu kỳ xứng đáng đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018.

Truyền thông quốc tế ngợi khen Việt Nam, báo Malaysia thất vọng đội nhà ảnh 3

Quang Hải - cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018

"Đây là phần thưởng xứng đáng, Quang Hải chơi cực hay và hoàn toàn thuyết phục mọi bình luận viên khó tính nhất. Cậu ấy chơi cần cù, thông minh và rất nhạy bén trong kiến tạo. Chính Quang Hải đã khiến hàng thủ Malaysia luôn trong tình trạng đầy lo sợ và mắc không ít sai sót, cũng như không dám dâng cao vì phải đề phòng anh chàng tiền vệ tuyệt vời này của tuyển Việt Nam", Gabriel Tan phân tích.

Chuyên gia bóng đá châu Á này cho rằng Quang Hải hoàn toàn đủ khả năng chơi bóng ở nước ngoài, thậm chí tại những giải đấu có trình độ cao hơn cả Thai-League. Dẫn chứng trường hợp Chanathip của Thái Lan lần đầu sang Nhật thi đấu tại J-League 1 và đang rất thành công, Gabriel Tan khuyên Quang Hải "không nên sợ thất bại khi chuyển sang môi trường mới".