Trung đoàn Cảnh sát Cơ động CATP Hà Nội tri ân các anh hùng liệt sỹ

ANTD.VN - Tiếp nối các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017), sáng 26/7, Trung đoàn Cảnh sát cơ động CATP Hà Nội đã trang trọng tổ chức lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Công an Thủ đô.

Trung đoàn Cảnh sát cơ động CATP Hà Nội dâng vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ

Trung đoàn Cảnh sát Cơ động CATP Hà Nội tri ân các anh hùng liệt sỹ ảnh 2

Trung đoàn Cảnh sát Cơ động CATP Hà Nội tri ân các anh hùng liệt sỹ ảnh 3

Các đại biểu thắp nén tâm hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Công an Thủ đô

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã thắp nén tâm nhang, tưởng niệm anh linh 336 vị anh hùng liệt sỹ Công an Hà Nội với lòng biết ơn và tự hào về những trang lịch sử đấu tranh oanh liệt của thế hệ đi trước, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ CATP Hà Nội phát biểu tại lễ tưởng niệm

Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội bày tỏ, là thế hệ nối tiếp sự nghiệp cách mạng, được sống trong một đất nước tự do, hòa bình, cán bộ chiến sỹ Trung đoàn CSCĐ sẽ luôn luôn khắc ghi những công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ, những người đã hiến dâng cả cuộc đời cho lý tưởng cao đẹp, cho bình yên, hạnh phúc của ngày hôm nay.

Phút mặc niệm tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sỹ

Cán bộ chiến sỹ Trung đoàn CSCĐ cũng nguyện đem hết sức mình, sẵn sàng gánh vác mọi khâu yếu, việc khó, quyết tâm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của Thủ đô, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Hoạt động dâng hương, tham quan bảo tàng bên cạnh thể hiện tình cảm, sự tri ân của cán bộ chiến sỹ Trung đoàn CSCĐ, cũng là dịp để giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ chiến sỹ không ngừng phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.