Triệt xóa đường dây thầu đề cực lớn ở TP.HCM

ANTĐ - Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP.HCM cho biết, đang tạm giữ 14 đối tượng liên quan đến đường dây đề quy mô mà đơn vị này vừa khám phá để mở rộng điều tra, xử lý về hành vi “tổ chức đánh bạc”.

Theo đó, khoảng 16h30 chiều 30/10, lực lượng trinh sát của phòng CSĐT tội phạm về TTXH đã triển khai đồng loạt lực lượng, kiểm tra bắt quả tang ở 9 địa điểm, khám xét đối với 1 điểm có hoạt động thầu đề, ở các địa bàn quận 1, Bình Thạnh, Thủ Đức, Gò Vấp.

Các đối tượng bị bắt giữ

Tại những nơi này, Công an lập biên bản, tạm giữ hình sự 14 đối tượng có liên quan. Ngoài ra Công an đã thu giữ các tang vật gồm: gần 3 tỷ đồng, hơn 350 tờ phơi đề, 15 máy fax, 13 máy vi tính, 8 tờ giấy dùng để ghi phơi đề, 3 miếng vàng miếng, 22 ĐTDĐ…

Qua điều tra, Công an bước đầu xác định đối tượng tổ chức hệ thống thầu đề trên là Trần Túc (SN 1953, ở quận Bình Thạnh). Túc từng có 2 tiền án về tội “cướp tài sản” và tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo khai nhận của Túc khai nhận bắt đầu” hành nghề” từ tháng 4/2014 đến nay. Túc thuê đối tượng Trương Vĩnh Phát (SN 1960, ở tỉnh Tiền Giang), là đệ tử thân tín, tham gia giúp sức cho mình ghi đề. Túc trả công cho Phát 8 triệu đồng/tháng.

Mỗi ngày đối tượng Phát ngồi tại ngôi nhà số 257/46 Lê Quang Định, phường 7, quận Bình Thạnh, nhận phơi đề của các đại lý nhỏ chuyển đến thông qua 5 máy fax đặt tại đây. Trung bình, Phát nhận khoảng 200 – 300 triệu đồng/ngày, là tiền thầu đề do các đại lý chuyển về. Khi tính toán tổng cộng, Phát báo cho Túc. Khi có kết quả thì Túc và Phát sẽ tổng hợp, việc chung chi tiền thắng – thua đều được Túc thực hiện vào sáng hôm sau.