[Tin nhanh tối 7-9-2020] Trụ cổng trường mầm non đổ, 3 cháu nhỏ tử vong thương tâm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh Đời sống tối 7-9-2020 gồm những nội dung chính sau: Việt Nam đã khống chế được đợt dịch Covid-19 thứ 2; Trụ cổng trường mầm non đổ đè chết 3 cháu nhỏ; Cần Thơ: Cô gái bị khó thở, tím tái sau khi tự mua thuốc uống; Trung Quốc tiếp tục tập trận hàng loạt trên biển; Công bố kết quả thử nghiệm vắc xin Covid-19 của Nga; Mexico cạn kiệt giấy chứng tử giữa lúc số ca Covid-19 tăng vọt…

* Việt Nam đã khống chế được đợt dịch COVID-19 thứ 2

Tối 7-9, Bộ Y tế thông tin Việt Nam không có ca mắc Covid-19 mới. Theo quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, Việt Nam đã khống chế và kiểm soát thành công dịch tại Đà Nẵng và một số địa phương khác.

Tính từ 6h đến 18h ngày 7-9, Việt Nam ghi nhận 0 ca mắc Covid-19 mới. Như vậy đến nay, Việt Nam ghi nhận 1.049 ca mắc Covid-19, 35 trường hợp tử vong.

* Trụ cổng trường mầm non đổ, 3 cháu nhỏ tử vong thương tâm

Chiều 7-9, trong khi chờ tới giờ vào lớp học buổi chiều, một số học sinh tiểu học và mầm non đã leo lên cổng Trường Tiểu học Khánh Yên Thượng chơi đánh đu. Bất ngờ, cổng trường đổ sập khiến 3 học sinh tử vong. 3 em khác bị thương được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn cấp cứu.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Dân trí

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Dân trí

Bà Nguyễn Thị Trâm - Bí thư xã Khánh Yên Thượng (huyện Văn Bàn, Lào Cai) xác nhận thông tin trên và cho biết, các lực lượng chức năng đang tích cực điều tra nguyên nhân sự việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cũng đã chỉ đạo các trường học kiểm tra an toàn các cổng trường, nghiêm cấm học sinh leo lên cổng trường chơi dễ gặp nguy hiểm.

* Cần Thơ: Cô gái bị khó thở, tím tái sau khi tự mua thuốc uống

Ngày 7-9, bác sĩ Phạm Thanh Phong- Phó iGám đốc BVĐK Trung ương Cần Thơ cho biết, bệnh viện vừa cứu sống 2 bệnh nhân bị sốc phản vệ, trong đó có một bệnh nhân tự ý sử dụng thuốc.

Nữ bệnh nhân đã ổn định sức khỏe sau khi được chuyển tới khoa Hồi sức tích cực - Chống độc. Ảnh: Dân trí

Nữ bệnh nhân đã ổn định sức khỏe sau khi được chuyển tới khoa Hồi sức tích cực - Chống độc. Ảnh: Dân trí

Trước đó, lúc 22h ngày 3-9, nữ bệnh nhân 29 tuổi (ngụ Cần Thơ) được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng lừ đừ, đỏ ngứa toàn thân, chi lạnh, huyết áp thấp, thở nhanh co kéo, sưng nề mặt. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nữ bệnh nhân này tự ý sử dụng thuốc do đau lưng.

Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ chẩn đoán đây là tình trạng sốc phản vệ do dị ứng thuốc không rõ loại và nhanh chóng xử trí theo phác đồ sốc phản vệ. Bệnh nhân được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực - Chống độc điều trị và hiện đã ổn định sức khỏe.

* Trung Quốc tiếp tục tập trận hàng loạt trên biển

Trung Quốc thông báo sẽ tiến hành thêm các cuộc tập trận dọc bờ biển phía đông và đông bắc giữa lúc Mỹ tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực.

Hình ảnh trong một cuộc tập trận của Trung Quốc

Hình ảnh trong một cuộc tập trận của Trung Quốc

Reuters dẫn thông báo của Cục An toàn Hàng hải Trung Quốc cho biết đợt tập trận đầu tiên sẽ diễn ra tại biển Bột Hải, ngoài khơi cảng Tần Hoàng Đảo đông bắc Trung Quốc vào ngày 7-9.

Đợt tập trận thứ hai, bao gồm các cuộc tập trận bắn đạn thật, sẽ diễn ra ở phía nam Hoàng Hải, ngoài khơi thành phố Liên Vân Cảng, vào các ngày 8 và 9-9.

Thông báo cho biết tất cả các tàu khác sẽ bị cấm vào các khu vực tập trận của Trung Quốc.

* Công bố kết quả thử nghiệm vắc xin Covid-19 của Nga

Tạp chí The Lancet mới đây đã công bố kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 và 2 của vắc xin Sputnik V, được tiến hành trong tháng 6 và tháng 7 lên 76 người tham gia. Theo đó, vắc xin đã tạo ra kháng thể cho tất cả những người tham gia mà không gây bất cứ tác dụng phụ nghiêm trọng nào. Mức kháng thể ở các tình nguyện viên được tiêm vắc xin cao gấp 1,4 lần đến 1,5 lần so với kháng thể ở bệnh nhân phục hồi sau khi mắc Covid-19.

Mặc dù vậy, bài viết cũng nhấn mạnh vẫn cần các thử nghiệm quy mô lớn và dài hạn để thiết lập tính an toàn và hiệu quả lâu dài của vắc xin.

* Mexico cạn kiệt giấy chứng tử giữa lúc số ca Covid-19 tăng vọt

SCMP đưa tin, Thứ trưởng Y tế Mexico Hugo Lopez Gatell cho biết chính phủ đã yêu cầu in thêm 1,1 triệu tờ giấy chứng tử khi nhiều vùng tại nước này đang bị cạn kiệt và số ca Covid-19 vẫn đang tăng nhanh chóng.

Theo quan chức này, những tờ giấy chứng tử mới dự kiến sẽ được chuyển tới các địa phương vào ngày 10-9.

Mexico hiện có 67.000 ca tử vong liên quan tới Covid-19, xếp thứ 4 trong danh sách những nước có nhiều người qua đời vì dịch nhất, sau Mỹ, Brazil và Ấn Độ.