[Tin nhanh tối 6-9-2020] Khởi tố người phụ nữ phóng hỏa công ty vì ghen tuông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 6-9-2020 gồm các nội dung chính sau: Khởi tố người phụ nữ phóng hỏa công ty vì ghen tuông; Một cán bộ thanh tra tỉnh đột tử khi đang dự thi; Tiếp viên nữ quán karaoke thoát y nhảy múa với khách; Xử lý thanh niên "học mót" chế tạo súng; Triều Tiên cách chức lãnh đạo tỉnh vì lơ là chống bão; Nhiều người bị đâm dao tại thành phố Birmingham.

Khởi tố người phụ nữ phóng hỏa công ty vì ghen tuông

Chiều 6-9, Cơ quan CSĐT Công an quận 12, TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Võ Thị Mộng (SN 1984, quê Cà Mau) về hành vi “Hủy hoại tài sản”, liên quan đến vụ hỏa hoạn tại Công ty TNHH Mỏ Cày Đỏ trên đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12.

Vụ cháy gây thiệt hại khoảng 5 tỷ đồng, may mắn không có thiệt hại về người
Vụ cháy gây thiệt hại khoảng 5 tỷ đồng, may mắn không có thiệt hại về người

Năm 2014, Võ Thị Mộng và ông N.T.D. quen nhau tại Hàn Quốc, sau đó về quận 12, TP.HCM sinh sống với nhau như vợ chồng. Thời gian gần đây, hai người mâu thuẫn tình cảm. Do ghen tuông, Mộng lên kế hoạch phóng hỏa công ty trên. Doanh nghiệp này của ông N.M.T. (là em ruột ông D). Rạng sáng 16-8, Mộng mang theo can xăng, phóng hoả đốt công ty, sau đó bỏ trốn.

Một cán bộ thanh tra tỉnh đột tử khi đang dự thi

Ngày 6-9, ông Lê Đức Ánh, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Ngoại ngữ - Tin học tỉnh Đắk Nông xác nhận, ông M.N.S (42 tuổi, cán bộ Thanh tra tỉnh Đắk Nông) trong lúc đang làm bài thi chuyên viên chính thì đột ngột bất tỉnh, tử vong sau đó.

Sáng cùng ngày, trước khi bước vào phòng thi có 15 học viên tham gia, ông S. hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, sau khoảng 30 phút, ông đột nhiên ngã ngửa đầu ra sau ghế, biểu hiện bị tai biến. Dù được đưa cấp cứu, nạn nhân đã không qua khỏi.

Tiếp viên nữ quán karaoke thoát y nhảy múa với khách

Ngày 6-9, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục xác minh làm rõ vi phạm trong hoạt động kinh doanh tại cơ sở doanh karaoke Dòng Đời (My Way, khu phố 2, phường Tân Tiến, Biên Hòa).

Để đối phó với cơ quan chức năng, cơ sở karaoke này tắt đèn bên ngoài và khoá cửa chính, nhưng tiếp khách bên trong

Để đối phó với cơ quan chức năng, cơ sở karaoke này tắt đèn bên ngoài và khoá cửa chính, nhưng tiếp khách bên trong

Trước đó, vào lúc 21h30 ngày 5-9, Đội chống tệ nạn xã hội và mua bán người - phòng Cảnh sát hình sự phối hợp CATP Biên Hòa và Công an phường Tân Tiến kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke Dòng Đời phát hiện 4 phòng đang hoạt động, trong đó 2 nhân viên nữ trong tình trạng thoát y hoàn toàn và 3 nhân viên nữ không mặc áo đang nhảy múa với khách.

Xử lý thanh niên "học mót" chế tạo súng

Công an huyện Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk) đang củng cố hồ sơ để xử lý Doãn Nam (27 tuổi, trú ở xã Hòa Lễ, huyện Krông Bông) về hành vi lên mạng Youtube đặt mua các linh kiện rồi về tự học cách chế tạo súng. Trước đó, khoảng 12h ngày 3-9, lực lượng công an bắt quả tang Nam vừa nhận hàng và đang kiểm tra một bộ phận linh kiện của khẩu súng. Ngay sau đó, tổ công tác đã đưa Nam cùng các tang vật về trụ sở làm việc.

Trước đó, 28-8, Nam vào Youtube tìm hiểu rồi đặt mua linh kiện là nòng súng với giá 4,2 triệu đồng và thỏa thuận khi nhận hàng sẽ giao tiền. Nam khai nhận, mục đích lắp ráp súng của mình là để… bắn chim.

Triều Tiên cách chức lãnh đạo tỉnh vì lơ là chống bão

Hãng tin Reuters ngày 6-9 đưa tin, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã đi thị sát các khu vực bờ biển chịu ảnh hưởng bởi bão Maysak. Là cơn bão thứ 10 trong mùa bão năm nay đổ vào biển Hoa Đông, bão Maysak đã khiến 1.000 ngôi nhà bị phá hủy và gây ngập lụt nhiều công trình, trang trại.

Tại chuyến làm việc, ông Kim Jong-un đã cách chức Tỉnh ủy tỉnh Nam Hamyong và bổ nhiệm Tỉnh ủy mới. Đảng cầm quyền Triều Tiên qua đó kêu gọi trừng phạt các quan chức không tuân chỉ đạo dẫn đến kết quả thiệt hại khiến “hàng chục người thương vong vì trận bão”.

Nhiều người bị đâm dao tại thành phố Birmingham

Ngày 6-9, cảnh sát Vương quốc Anh xác nhận một vụ việc “nghiêm trọng” đã xảy ra cùng ngày khi một số người bị đâm dao ở trung tâm Birmingham, thành phố lớn thứ hai nước này. Hiện trường vụ việc gần khu vực được gọi là Gay Village, trung tâm Birmingham và thường có rất nhiều người ngồi ăn uống bên ngoài.

Theo thông báo, “một số người bị đâm” và “đây được xác định là một vụ việc nghiêm trọng”

Theo thông báo, “một số người bị đâm” và “đây được xác định là một vụ việc nghiêm trọng”

Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cho biết hiện chưa xác nhận được rằng vụ việc có liên quan đến yếu tố khủng bố nhưng người dân nên “cảnh giác”.