[Tin nhanh tối 3-4-2021] Thanh niên sát hại người tình hơn tuổi vì ghen

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 3-4-2021 gồm các nội dung chính sau: Thanh niên sát hại người tình hơn tuổi vì ghen; Bắt tạm giam phóng viên Nguyễn Hoài Nam; Khởi tố nhóm đối tượng đưa phụ nữ xuất cảnh trái phép; Bắt giữ nghi phạm sát hại cụ bà, dìm xác xuống bể nước; Chủ nhà hàng Italia khổ sở vì bị chính quyền Trump trừng phạt nhầm; Hà Lan dừng tiêm vắc xin AstraZeneca cho người dưới 60 tuổi.

Thanh niên sát hại người tình hơn tuổi vì ghen

Ngày 3-4, Công an TP HCM đã tạm giữ Bùi Đình Tài (35 tuổi, trú tại quận 1) để điều tra về hành vi giết người.

Chiều 28-3, người dân ở đường Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé, nghe thấy tiếng kêu cứu của chị N.T.P.D. (41 tuổi, quê ở Ninh Thuận) phát ra từ phòng trọ. Chạy tới kiểm tra, hàng xóm bắt gặp một người đàn ông vội vã ra khỏi căn nhà.

Đối tượng Bùi Đình Tài (Ảnh: Công an cung cấp)
Đối tượng Bùi Đình Tài (Ảnh: Công an cung cấp)

Trong phòng trọ, người dân thấy chị D. nằm trên giường với nhiều vết thương, bên cạnh có con dao dính máu. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng xác định Bùi Đình Tài là nghi phạm gây án. Tối 30-3, người đàn ông này đến trụ sở công an đầu thú.

Theo lời khai, Tài chung sống với chị D. từ năm 2014. Gần đây, anh ta nghi ngờ chị D. có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nên ghen tuông.

Bắt tạm giam phóng viên Nguyễn Hoài Nam

Ngày 3-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM vừa khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Hoài Nam (trú tại TP HCM) để điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ luật hình sự 2015.

Ông Nguyễn Hoài Nam là phóng viên, cộng tác viên cho nhiều tờ báo, tạp chí ở TP HCM và từng nhận nhiều bằng khen về loạt bài chống tham nhũng, tiêu cực.

Gần đây, ông Nam đã sử dụng mạng xã hội đăng tải những thông tin không đúng sự thật liên quan đến một số cá nhân.

Khởi tố nhóm đối tượng đưa phụ nữ xuất cảnh trái phép

Ngày 3-4, Đồn Biên phòng Bắc Sơn (TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) đã khởi tố Trường A Si (30 tuổi), Phùn Quay Sồi (21 tuổi), Vòng A Nhì và Ninh A Thống (25 tuổi, đều ở Quảng Ninh) về tội Tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép qua biên giới.

Trưa 1-4, Bộ đội Biên phòng Bắc Sơn phát hiện Si và Sồi dùng xe máy chở 2 phụ nữ xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: Đồn Biên phòng Bắc Sơn)

Nhóm đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: Đồn Biên phòng Bắc Sơn)

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định Thống là chủ mưu, thỏa thuận với người đàn ông Trung Quốc tên A Bảy về việc đưa Huỳnh Thị Liễu (26 tuổi, quê ở An Giang) và La Thị Cẩm Hằng (30 tuổi, quê ở Đồng Tháp) qua biên giới với giá 1.600 Nhân dân tệ/người.

Sau đó, Thống chỉ đạo Nhì thuê Si và Sồi sử dụng xe máy chở 2 người phụ nữ qua biên giới với giá 1 triệu đồng.

Bắt giữ nghi phạm sát hại cụ bà, dìm xác xuống bể nước

Ngày 3-4, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã bắt giữ Chảo Ông Khé (trú ở thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai) để điều tra về hành vi giết người.

Trưa 2-4, người thân phát hiện bà V.T.C. (65 tuổi, trú ở xã Mường Vi, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) tử vong.

Nhận tin báo, Công an huyện Bát Xát phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lào Cai tổ chức khám nghiệm. Lực lượng chức năng xác định bà C. bị hung thủ sát hại, sau đó bị dìm xác xuống bể nước để phi tang.

Đồ đạc trong nhà bị lục lọi nên cảnh sát nghi ngờ hung thủ giết để cướp tài sản. Đến 22h cùng ngày, cảnh sát bắt giữ Khé.

Được biết, nghi phạm vừa chấp hành xong án phạt tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chủ nhà hàng Italia khổ sở vì bị chính quyền Trump trừng phạt nhầm

Theo Reuters, một trong những lệnh trừng phạt cuối cùng của chính quyền Trump trước khi rời nhiệm sở đã được áp lên ông Alessandro Bazzoni, chủ một nhà hàng pizza ở Verona, Italia.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump

Mục tiêu của lệnh trừng phạt là nhằm vào ngành dầu khí Venezuela, tuy nhiên, Bộ Tài chính Mỹ dưới thời ông Trump đã áp lệnh trừng phạt nhầm người.

Ngày 1-4, Bộ Tài chính Mỹ cho biết, đây là một sự cố nhầm lẫn và đã thu hồi lệnh áp với công ty AMG SAS Di Alessandro Bazzoni & C, cùng với một công ty thiết kế đồ họa ở Torres, Italia.

Hà Lan dừng tiêm vắc xin AstraZeneca cho người dưới 60 tuổi

Ngày 2-4, Chính phủ Hà Lan thông báo tạm dừng tiêm vắc xin AstraZeneca cho người dưới 60 tuổi sau khi ghi nhận một số trường hợp bị đông máu bất thường.

Các trường hợp này đều xảy ra trong khoảng từ 7-10 ngày sau khi tiêm vắc xin. Những người bị ảnh hưởng đều là phụ nữ ở độ tuổi từ 25-65.

Hãng thông tấn quốc gia Hà Lan ANP dẫn nguồn tin từ Bộ Y tế cho biết, quyết định dừng tiêm vắc xin AstraZeneca cho người dưới 60 tuổi sẽ khiến khoảng 10.000 cuộc hẹn tiêm chủng bị hủy.