[Tin nhanh tối 2-4-2021] Bắc Ninh: 2 công nhân tử vong trong vụ sập giàn giáo công trình xây dựng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 2-4-2021 gồm các nội dung chính sau: Bắc Ninh: 2 công nhân tử vong trong vụ sập giàn giáo công trình xây dựng; Tạm giữ người đàn bà tổ chức đám tang giả cho chính mình tại Sóc Trăng; Khởi tố đối tượng bắt cóc bé gái mới sinh để làm con; Dùng dao đâm chết người do mâu thuẫn trong quán cà phê; 48 người thiệt mạng trong vụ tai nạn tàu hỏa ở Đài Loan (TQ); Yêu cầu bồi thường 1 tỷ USD cho các thiệt hại trong vụ siêu tàu Ever Given bị mắc kẹt.

* Bắc Ninh: 2 công nhân tử vong trong vụ sập giàn giáo công trình xây dựng

Trưa ngày 2-4, ở khu vực thi công công trình thuộc cụm công nghiệp làng nghề Khúc Xuyên (phường Khúc Xuyên, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) đã xảy ra vụ tai nạn sập giàn giáo khiến 2 công nhân tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, thực hiện công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn các nạn nhân bị vùi lấp. Do giàn giáo nặng nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Đến 16h cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy 2 thi thể nạn nhân. Hiện quá trình xác minh danh tính nạn nhân và nguyên nhân vụ việc đang được khẩn trương tiến hành.

* Tạm giữ người đàn bà tổ chức đám tang giả cho chính mình tại Sóc Trăng

Bà Trần Thị Tuyến (Ảnh: Công an cung cấp)

Bà Trần Thị Tuyến (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 2-4, Công an huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng, thông tin đang tạm giữ bà Trần Thị Tuyến, 54 tuổi để làm rõ hành vi tự làm đám tang cho chính mình và có các dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra cho thấy, bà Tuyến có nhiều lời khai bất nhất. Khi lấy lý do làm đám tang giả để thử lòng chồng, khi thì nói việc tổ chức này để xem thái độ của các chủ nợ khi đến viếng.

Trước đó vào ngày 29-3, bà Tuyến cùng hai người khác đến tỉnh Đồng Tháp mua quan tài, chở về và tổ chức đám tang. Trong thời gian tổ chức, bà Tuyến không có mặt tại địa phương. Những người thân quen sau khi đến viếng đã phát hiện điều bất thường về nguyên nhân bà Tuyến mất.

Sáng 31-3, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, xác định trong quan tài có 3 bao tải cát. Cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm gặp bà Tuyến đang trú tại tỉnh Đồng Tháp.

* Khởi tố đối tượng bắt cóc bé gái mới sinh để làm con

Ngày 2-4, Công an TP Pleiku đã ra quyết định khởi tố Nguyễn Lê Hoàng Phương (28 tuổi, trú tại Bà Rịa - Vũng Tàu) về tội Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi.

Phương quen chị Nhi (trú tại Gia Lai) qua mạng xã hội. Biết chị Nhi sắp sinh nhưng không có điều kiện nuôi, Phương đã đề nghị nhận nuôi và được đồng ý. Đến ngày 25-2, Phương lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai thăm và trả viện phí sinh cho chị Nhi là 5 triệu đồng.

Thời gian sau, chị Nhi không đồng ý cho con nên đã nói về chuyện trả tiền cho Phương. Ngày 23-3, Phương đến phòng trọ chị Nhi chơi, nhân lúc chị Nhi ngủ, đối tượng đã bế bé gái ra ngoài và bỏ trốn. Sau đó, Phương đã bị cảnh sát chặn và bắt lại.

* Dùng dao đâm chết người do mâu thuẫn trong quán cà phê

Đối tượng Hà Minh Quân

Đối tượng Hà Minh Quân

Ngày 2-4, Công an quận Long Biên, Hà Nội thông tin đang tạm giữ hình sự đối tượng Hà Minh Quân (sinh năm 1969, trú tại quận Long Biên) để điều tra về hành vi Giết người.

Khoảng 21h30 ngày 30-3, Quân cùng một nhóm bạn đến quán cà phê (số 15 đường Nguyễn Văn Cừ, Long Biên). Trong quá trình ca hát, nhóm Quân đã xích mích với nhóm của anh S (sinh năm 1970, trú tại quận Hai Bà Trưng). S đánh vào bả vai của Quân, Quân bỏ ra ngoài. Khi quay lại, Quân rút dao đâm thẳng vào ngực S. S được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Khoảng 1h sáng ngày 31-3, Hà Minh Quân đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

* 48 người thiệt mạng trong vụ tai nạn tàu hỏa ở Đài Loan (Trung Quốc)

Tai nạn tàu hỏa Taroko Express xảy ra vào sáng 2-4 tại khu vực Hoa Liên, phía đông đảo Đài Loan đã khiến ít nhất 48 người thiệt mạng và 66 người bị thương. Các toa tàu bị biến dạng, một số toa bị lật nghiêng và chệch khỏi đường ray.

Đoàn tàu gồm 8 toa, chở 350 hành khách gặp tai nạn khi đang di chuyển trên hành trình từ Đài Bắc tới Đài Đông. Sau khi nhận được tin báo, các phương tiện cơ giới và lính cứu hỏa đã được huy động để giải cứu hành khách và đưa những người bị thương tới bệnh viện. Kết quả điều tra ban đầu xác định, vụ tai nạn xảy ra do xe tải phanh không đúng cách, dẫn đến tình trạng trượt bánh, trôi xuống chắn ngang đường ray.

* Yêu cầu bồi thường 1 tỷ USD cho các thiệt hại trong vụ siêu tàu Ever Given bị mắc kẹt

Tàu Ever Given bị mắc kẹt gây thiệt hại khoảng 1 tỷ USD (Ảnh: Reuters)

Tàu Ever Given bị mắc kẹt gây thiệt hại khoảng 1 tỷ USD (Ảnh: Reuters)

Mới đây, Cơ quan quản lý kênh đào Suez (SCA) cho biết đơn vị này có thể tìm kiếm khoản bồi thường 1 tỷ USD cho các thiệt hại sau vụ tàu Ever Given mắc kẹt ở kênh đào Suez.

Đây là số tiền để chi trả cho các khoản phí mà Ai Cập thất thu do các tàu khác không thể di chuyển qua kênh trong gần 1 tuần. Tuy nhiên, số tiền này không bao gồm các khoản thiệt hại do hơn 400 tàu bị đình trệ.

Tàu Ever Given có chiều dài khoảng 40m, trọng lượng khoảng 224.000 tấn. Ngày 23-3, con tàu chở số hàng hóa trị giá khoảng 3,5 tỷ USD bất ngờ mất lái và chắn ngang kênh đào Suez. Ước tính mỗi ngày có khoảng 9 tỷ USD hàng hóa bị tắc nghẽn do sự cố này.