[Tin nhanh tối 24-2-2021] Chồng say rượu, tẩm xăng thiêu sống vợ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 24-2-2021 gồm các nội dung chính sau: Triệt phá đường dây than lậu “khủng” hơn 100 nghìn tấn ở Quảng Ninh; Hà Tĩnh khởi tố 4 cán bộ, giáo viên đánh bạc; Truy vết Covid-19, phát hiện đối tượng trốn truy nã 16 năm; Chồng say rượu, tẩm xăng thiêu sống vợ; Iran dừng chia sẻ video về các cơ sở hạt nhân; Nhật Bản và Mỹ ký thỏa thuận chia sẻ chi phí cho quân đội đồn trú.

Triệt phá đường dây than lậu “khủng” hơn 100 nghìn tấn ở Quảng Ninh

Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 23-2 đã đồng loạt kiểm tra, bắt giữ vụ tổ chức khai thác than trái phép với số lượng đặc biệt lớn tại khu vực Vỉa Dày, Tây Khe Sim, thuộc khai trường quản lý khai thác than của Công ty than Hạ Long - TKV (phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh). Kết quả, cơ quan chức năng tạm giữ 50 người và 54 phương tiện, thu giữ khoảng 100 nghìn tấn than, trị giá khoảng 200 tỷ đồng.

Hiện 12 người đã bị khởi tố về hành vi “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”

Hiện 12 người đã bị khởi tố về hành vi “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”

Các đối tượng tham gia đường dây này đã lợi dụng danh nghĩa thực hiện hợp đồng bốc xúc đất đá để khai thác than trái phép với quy mô lớn, thu lợi bất chính với số tiền đặc biệt lớn.

Hà Tĩnh khởi tố 4 cán bộ, giáo viên đánh bạc

Ngày 24-2, Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) xác nhận, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 cán bộ, giáo viên tại xã Lâm Trung Thủy để điều tra về tội đánh bạc.

4 người bị khởi tố gồm: Ông Đinh Trọng Quốc, Phó bí thư Đảng ủy xã Lâm Trung Thủy (huyện Đức Thọ) cùng Thái Ngọc Tới - Trạm phó trạm Y tế xã Lâm Trung Thủy; Nguyễn Hồng Lam, giáo viên trường THCS Thanh Dũng và Phan Đình Song, nguyên Chủ tịch UBND xã Đức Dũng, huyện Đức Thọ. 4 đối tượng bị bắt quả tang đang đánh bạc tại nhà ông Tới hôm 23-1, tang vật thu giữ gồm 26 triệu đồng tiền mặt và 2 bộ bài.

Truy vết Covid-19, phát hiện đối tượng trốn truy nã 16 năm

Qua truy vết công dân liên quan đến các ca dương tính với virus SARS-CoV-2, Công an TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương phát hiện đối tượng Phạm Thế Thỉnh (SN 1952, trú tại phường Hoàng Tân, TP Chí Linh) là đối tượng truy nã của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận An (nay là thành phố Thuận An), tỉnh Bình Dương, năm 2004 về tội trộm cắp tài sản.

Đối tượng truy nã Phạm Thế Thỉnh tại cơ quan Công an

Đối tượng truy nã Phạm Thế Thỉnh tại cơ quan Công an

Công an TP Chí Linh đã tạm giữ đối tượng vì chưa thể bàn giao cho Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn còn phức tạp.

Chồng say rượu, tẩm xăng thiêu sống vợ

Ngày 24-2, công an huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, tạm giữ hình sự Lộc Văn Coi (SN 1974, trú xã Thụy Hùng, huyện Văn Lãng) để điều tra hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Bà Hường đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn

Bà Hường đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn

Trước đó, chiều 21-2, ông Coi đi uống rượu về và đánh đập vợ là bà Hà Thu Hường (SN 1976) rồi bất ngờ đổ xăng thiêu sống nạn nhân. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng toàn thân.

Bà Hường hiện tiên lượng nặng, có nguy cơ tử vong cao. Còn đối tượng Coi bị nghiện rượu, hay đánh vợ và không có nghề nghiệp ổn định.

Iran dừng chia sẻ video về các cơ sở hạt nhân

Iran vừa tuyên bố sẽ dừng chia sẻ video về các cơ sở hạt nhân tại nước này với thanh sát viên hạt nhân Liên hợp quốc. Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho biết, Tehran dự kiến ngừng gửi cho Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) các đoạn video tư liệu đang được cung cấp hàng ngày và hàng tuần.

IAEA ngày 23-2-2021 cho rằng dự trữ uranium làm giàu của Iran đã gấp 15 lần mức được đặt ra trong thỏa thuận năm 2015

IAEA ngày 23-2-2021 cho rằng dự trữ uranium làm giàu của Iran đã gấp 15 lần mức được đặt ra trong thỏa thuận năm 2015

Tehran đưa ra quyết định trên nhằm đáp trả việc Mỹ từ chối nới lỏng các lệnh trừng phạt có từ thời cựu Tổng thống Donald Trump. Anh, Pháp và Đức đều lên tiếng bày tỏ tiếc nuối sâu sắc với quyết định của Iran.

Nhật Bản và Mỹ ký thỏa thuận chia sẻ chi phí cho quân đội đồn trú

Ngày 24-2-2021, Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi cho biết Tokyo và Washington đã ký thỏa thuận tiếp tục chia sẻ chi phí nhằm duy trì hoạt động của các lực lượng Mỹ đồn trú tại quốc gia Đông Bắc Á này trong tài khóa 2021, tương đương với mức hiện nay.

Theo đó, Nhật Bản sẽ chi 201,7 tỷ yên (1,9 tỷ USD) trong tài khóa 2021 (bắt đầu từ tháng 4 tới) với danh nghĩa nước chủ nhà nhằm hỗ trợ chi phí duy trì khoảng 55.000 binh sỹ Mỹ đang đồn trú tại nước này. Hai bên đã định đàm phán tiếp về điều khoản này theo chu kỳ 5 năm 1 lần nhưng phải tạm hoãn vì đại dịch và quá trình chuyển giao quyền lực tại Mỹ.