[Tin nhanh sáng 23-2-2021] Đi ăn tối, nam thanh niên trúng đạn phải nhập viện cấp cứu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 23-2-2021 gồm các nội dung chính sau: 11 nhóm đối tượng được ưu tiên tiêm vaccine Covid-19; Hòa Bình: Khởi tố bị can trong vụ trọng án tại quán karaoke; Đi ăn tối, nam thanh niên trúng đạn phải nhập viện cấp cứu; Myanmar tê liệt vì tổng đình công phản đối đảo chính; Mỹ treo cờ rủ tưởng niệm 500.000 người tử vong vì dịch Covid-19; Iraq: Vùng Xanh tại Thủ đô Baghdad lại bị tấn công bằng tên lửa.

11 nhóm đối tượng được ưu tiên tiêm vaccine Covid-19

Bộ Y tế vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vaccine phòng Covid-19 giai đoạn 2021-2022 do COVAX Facility hỗ trợ.

Theo kế hoạch của Bộ Y tế, 11 nhóm đối tượng bao gồm nhân viên y tế, nhân viên tham gia chống dịch, người trên 65 tuổi, người có bệnh nền mãn tính… sẽ được ưu tiên tiêm vaccine Covid-19 từ nguồn của COVAX.

Hòa Bình: Khởi tố bị can trong vụ trọng án tại quán karaoke

Ngày 22-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với đối tượng Nguyễn Công Dũng (SN 1979, trú tại Gò Chè, Tân Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội) để điều tra về tội “Giết người”.

Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: TTXVN

Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: TTXVN

Trước đó, khoảng 19h ngày 21-2, tại quán karaoke Luxury thuộc thôn Cố Thổ, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn (Hòa Bình) đã xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng làm 8 người thương vong.

Ngay sau khi vụ án mạng xảy ra, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, thử ma túy đối với tất cả 14 người, trong đó 4 đối tượng có kết quả dương tính. Theo nhận định ban đầu, động cơ gây án của đối tượng Nguyễn Công Dũng có thể do ảo giác do sử dụng ma túy dạng đá.

Đi ăn tối, nam thanh niên trúng đạn phải nhập viện cấp cứu

Tối 19-2, anh Lê Hữu Đăng (21 tuổi) đi ăn tối tại 1 quán ăn trên địa bàn khu đô thị Sao Mai, xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Khi anh Đăng đứng dậy chuẩn bị ra về thì bất ngờ có tiếng súng nổ và anh bị trúng đạn vào vùng sau lưng. Ngay sau đó, anh Đăng được người dân đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Anh Đăng bị thương ở dưới bả vai, kích thước vết thương 0,5 cm. Ảnh: Dân Trí

Anh Đăng bị thương ở dưới bả vai, kích thước vết thương 0,5 cm. Ảnh: Dân Trí

Theo người nhà nạn nhân, thời gian gần đây, anh Đăng không có mâu thuẫn với ai, sự việc xảy ra bất ngờ khiến gia đình rất hoang mang, lo lắng.

Hiện cơ quan công an đang vào cuộc điều tra, truy tìm nghi phạm gây ra vụ nổ súng nêu trên.

Mỹ treo cờ rủ tưởng niệm 500.000 người tử vong vì dịch Covid-19

Ngày 22-2, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Joe Biden sẽ ra lệnh treo cờ rủ trên khắp các tòa nhà liên bang nhằm tưởng niệm khoảng 500.000 người dân Mỹ đã tử vong vì đại dịch Covid-19.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết, việc treo cờ rủ sẽ diễn ra trong 5 ngày và Tổng thống Biden sẽ có bài phát biểu toàn quốc từ Nhà Trắng trước khi tham dự buổi lễ tưởng niệm và thắp nến tưởng niệm các nạn nhân Covid-19. Đây sẽ là lễ tưởng niệm nạn nhân Covid-19 lần thứ hai mà ông Biden tổ chức kể từ khi lên nắm quyền.

Myanmar tê liệt vì tổng đình công phản đối đảo chính

Myanmar gần như tê liệt khi hàng trăm nghìn người tham gia tổng đình công ở các thành phố lớn của nước này nhằm phản đối cuộc đảo chính của quân đội.

Thành phố Yangon tê liệt do tổng đình công ngày 22-2

Thành phố Yangon tê liệt do tổng đình công ngày 22-2

Đây là cuộc đình công lớn nhất kể từ khi quân đội Myanmar đảo chính hôm 1-2. Cuộc đình công diễn ra bất chấp quân đội cảnh báo người biểu tình có thể “thiệt mạng” nếu đối đầu với các lực lượng an ninh.

Iraq: Vùng Xanh tại Thủ đô Baghdad lại bị tấn công bằng tên lửa

Truyền thông Trung Đông ngày 22-2 dẫn các nguồn tin quân sự và an ninh cho biết, một loạt tên lửa đã nhằm mục tiêu vào khu vực an ninh cao ở Thủ đô Baghdad của Iraq, nơi đặt trụ sở Đại sứ quán Mỹ.

Theo thông báo của cơ quan an ninh Iraq, ít nhất 2 quả tên lửa đã rơi trúng khu vực Vùng Xanh ở Thủ đô Baghdad.

Vụ tấn công diễn ra 1 tuần sau khi hơn chục quả tên lửa nhằm vào khu tổ hợp quân sự tại sân bay Arbil ở miền Bắc Iraq, nơi đồn trú của quân đội nước ngoài thuộc liên minh do Mỹ đứng đầu đang hỗ trợ Iraq chống lại các phần tử thánh chiến kể từ năm 2014.